Thảo Luật Chung Siêu dự án GS MetroCity

Hạng C
16/4/13
539
391
63
em ko nghĩ là ko có đường dẫn xuống CG
chỉ là chưa làm theo yếu tố chủ quan nào đó thôi
ko lẻ đổ cả đống tiền chỉ để kết nối BL-LT
Nhà tài trợ không cho làm, giờ đã có qui hoạch cầu Bình Khánh nối Phú Xuân - Bình Khánh
 
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
ống luồn cáp đoạn NineSouth đi cầu Mương Chuối đã lắp xong từ 4 năm trước.
đúng rồi bác, làm từ đời
giờ chỉ làm mấy đoạn còn lại, mà như con rùa
đúng là bọn nhà nước
 
  • Like
Reactions: Vuyền
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
Doanh nghiệp than gặp khó khi làm dự án tại Phước Kiển, Nhà Bè

logo_content.png

Thu Thanh
(NDH) Dự án được trúng đấu giá 14 năm nay nhưng vẫn tồn tại việc người dân cản trở, Sở Xây dựng vẫn đề nghị lập thủ tục chấp thuận đầu tư hay chưa giải phóng xong mặt bằng để giao đất, báo cáo tổng kết tháng 10 của HoREA nêu.

Báo cáo tổng kết thị trường 10 tháng, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) dẫn kiến nghị của CTCP Địa ốc Phú Long trong việc triển khai dự án khu đô thị mới Dragon City tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.
Dự án khu đô thị mới Dragon City có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, trải dài hơn 7 km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (trục Bắc Nam) thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nối liền trung tâm Thành phố với Khu Đô thị - Công nghiệp - Cảng Hiệp Phước – liền kề Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
HoREA cho biết Phú Long trúng đấu giá 14 khu đất có diện tích 44,5 ha tại xã Phước Kiển, Nhà Bè từ ngày 1/12/2004, đã thanh toán đủ tiền đấu giá, được UBND TP cấp sổ đỏ. Tuy nhiên hiện nay, tại phân khu 15 của dự án vẫn tồn tại nhà, đất của một số hộ dân chưa di dời, xây dựng, mở rộng trái phép. Phú Long đề nghị thành phố và huyện Nhà Bè hỗ trợ để giao đất đầy đủ cho công ty triển khai thực hiện dự án.
Báo cáo cũng nêu, khi doanh nghiệp lập thủ tục xin cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng vẫn đề nghị phải lập thủ tục chấp thuận đầu tư làm mất thời gian cho doanh nghiệp. Công ty đề nghị thành phố chấp thuận không phải làm lại thủ tục này.
Ngoài ra, theo kiến nghị, Phú Long được UBND TP giao làm chủ đầu tư dự án ngầm hóa đường điện 220kV đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến trạm Nhà Bè bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. 160 tỷ đồng đã được công ty chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất để đền bù nhưng gần 10 năm nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong để giao đất thực hiện dự án. Công ty đề nghị thành phố và huyện Nhà Bè hỗ trợ để giao đất đầy đủ cho công ty triển khai thực hiện dự án.

----------------
Bó tay. Kiểu làm việc có mùi ... TNXP
Nhớ cái đường rừng Sác với cây cầu Dần Dần Xây nổi tiếng
và Công văn cấm Giáng Sinh của Phòng GD vừa rồi ...
cả cái thành phố này đâu đâu cũng có dấu ấn của những người TNXP oai hùng, nhưng khu Nam chắc còn mạnh hơn cả
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: smartcar
Tổng thầu
1/6/16
2.682
31.526
113
Bake Central Park
chỉ cần 20 năm để "Giải phóng Miền Nam", nhưng lại cần hơn 1 nửa thời gian đó để giải phóng mấy trăm hA đất ở Nhà Bè.
 
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
chỉ cần 20 năm để "Giải phóng Miền Nam", nhưng lại cần hơn 1 nửa thời gian đó để giải phóng mấy trăm hA đất ở Nhà Bè.
Phú Long thần thế như vậy mà còn bị găm miếng đất, bữa rồi còn bị dân tràn vào công trường đập phá
GS có đất mà thi công hạ ngầm là hên lắm rồi
Mấy anh phụ trách NB chắc tự tin lắm
 
  • Like
Reactions: Vuyền
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
rò rỉ ra một ít thông tin thế là các sàn làm rùm lên, nào là chính thức nhận đặt chỗ, nào là tháng 3 mở bán
mở bán vào mắt khi còn chưa có cái nền gì
một số cò khác thì cho rằng cancel dự án do không thấy thay đổi gì về cột điện
thực tế vẫn đang tiếp tục rào phần phía nam và thu hồi nốt phần phase 1.1, hiện đã và đang đập nốt nhà cửa dọc Phạm Hữu Lầu, đập tới đâu rào tới đó
còn đường điện thì Sông Lam vẫn từ từ hạ ngầm với 1 đội thợ tầm 10 mạng
giữa năm sau GS nhận cọc thì may ra ...
 
  • Like
Reactions: Đồng xanh