Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Hyundai bỏ ít tiền cho R&D mà ra sản phẩm mới liên tục, chẳng bù cho thánh Toy đốt tiền vào R&D mà không làm cho bất kỳ ai tin rằng xe Toy có cải tiến, thậm chí nhiều người nghĩ chỉ dăm năm nữa là thánh sẽ bị Hyundai vượt qua. Tuy nhiên theo em điều này mới đúng ở VN nhưng không đúng trên thị trường thế giới, nhất là trong bối cảnh doanh thu của Hyundai ở hai thị trường lớn nhất thế giới là TQ và Mỹ đều đi xuống với tỷ lệ 2 chữ số. Tất nhiên nếu Hyundai đặt mục tiêu trở thành đối thủ ngang hàng với BMW, Daimler, Porsche thì doanh thu nhiều ít không quan trọng lắm.
iSWOTSI.png
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: North2000
Hạng B2
29/8/15
369
203
43
Phải công nhận các công ty Hàn Quốc họ quá thành công, hồi xưa nói đến sản phẩm của HQ thì chả là cái đinh gì. Giờ thì cải thiện quá nhiều. nói chung chính sach tốt và quan trọng được người dân ủng hộ hết mình ở thời kỳ đầu. Nghỉ lại buồn cho VN mình, thương hiệu nào ra cũng bị người dân đập tơi bời.