Thảo Luận Sò hay San?

Tập Lái
7/8/21
38
9
8
28
Thích xe nào thì hốt xe đó, xe nào cũng có ưu và nhược điểm. Còn độ bền thì khỏi lo, chi phí nuôi sem sem nhau, Kia rẻ hơn thì phải.
 
Tập Lái
18/5/21
25
2
3
37
Bác nói em mới để ý đến điểm này. Công nhận thiết kế màn hình của Sò liền mạch với màn hình phía sau vô lăng rất hiện đại và sang trọng, dễ quan sát và điều khiển
 
Tập Lái
3/6/21
23
1
3
33
cá nhân em chọn Sò vì thiết kế đẹp, bền dáng lâu lỗi mốt , San thay đổi mẫu liên tục ,và kiểu bo tròn trông đồng bóng sao á
 
Tập Lái
7/9/21
13
5
3
28
Em khoái 12 loa Bose của Sorento hơn 10 loa Haman của SantaFe. Nghe có vẻ ấm hơn, bass tred đều rất ok
 
Tập Lái
8/6/21
21
5
3
36
Em chỉ chờ Sò ra màu ghế nội thất khác là hốt ngay, chứ ngoại hình là thấy Sò nổi trội hơn hẳn
 
Tập Lái
1/7/21
26
1
3
33
Điểm tôi thích nhất là khung gầm của Sorento là khung gầm liền khối nên cách âm tốt hơn, xe đầm, chắc hơn và cũng an toàn hơn nếu có va chạm. San hình như vẫn xài khung gầm cũ thì phải.
 
Tập Lái
23/7/21
37
10
8
25
Sorento bản Signature có cả tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Em khoái ghế thương gia hàng thứ 2 loại 6 chỗ, ngồi độc lập, rộng rãi, thoải mái hơn
Đó chính là điểm mới mẻ của Sò mà em cũng rất thích. Trong khi Sò có thêm cấu hình 2/2/2 thì San vẫn chỉ có 2/3/2 truyền thống