Đất khai hoang kiểu trước 1980 này kia thì kể như không thu tiền toàn phần rồi.đất khai hoang mà chơi bài này thì dân khác gì bị cướp
Dự là chỉ tạm thời áp dụng cho nhà đất ở thôi
Mà kiểu đất như thế lúc này ít lắm bác.
Giờ toàn là đất sang nhượng với đất chuyển đổi nông lâm thành thổ cư không.
Nên cỡ nào cũng mất tiền cho nhà nước à.
mới ra cái dự thảo người có nhu cầu tìm kiếm mua bắt đầu nghe nge ngóng, giao dịch trầm lắng hẳn.
Nghe nói hủy vụ đánh thuế kiếm ăn như này rồi thì phải các bácĐánh thuế trên thu nhập thì hợp lý thôi, tuy nhiên btc đặt bài toán chưa hợp lý và có cơ sở rõ ràng để tính thuế đó là chi phí hợp lý, cái này sẽ tạo khe hở lách nếu có sự hợp tác hoặc tạo cần câu cơm cho ngành thuế hành dân, tốt nhất cứ quy đổi thời gian nắm giữ vào tỷ lệ chi phí tính thuế luôn cho gọn, 1 năm chi phí tài chính cứ tính bình quân 4% tương đương lãi tiền gửi, vậy biểu thuế cứ giảm dần theo năm, tính trên giá bán - giá mua
- dưới 1 năm: 20 %
- dưới 2 năm: 16%
- dưới 3 năm: 12%
- dưới 4 năm: 8 %
- dưới 5 năm: 4%
- từ 5 năm trở lên: 2%
Tuy nhiên còn 1 vấn đề nữa là giá bán, giá mua thuế có tin không hay lại áp đặt, không tin dân lỗ
Tương tự thuế suất chứng khoán đang từ 0,1%/ giá bán tăng lên 20% trên lợi nhuận là quá cao, giả sử lợi nhuận bình quân giao dịch là 10% tức thuế tăng 20 lần, về khấu trừ chi phí cũng tương tự người dân không thể chứng minh, không thể lấy thuế suất dn áp cho cá nhân, vì dn có hàng loạt chi phí dc khấu trừ, trong khi nđt ko thể chứng minh chi phí lương, tài chính của mình. Do đó cần đánh giá lại mức thuế suất này, có thể là 10% trên lợi nhuận và giảm dần theo năm tương tự bđs, vậy mới khuyến khích thị trường vốn, chứ đánh mức 20% thì sẽ có cuộc tháo chạy hàng loạt