Các bác thích thiết kế của mẫu Hyundai Santa Fe nào hơn?

  • Hyundai Santa Fe 2021 mới

    Bình chọn: 44 88,0%
  • Hyundai Santa Fe 2019 hiện tại

    Bình chọn: 6 12,0%

  • Total voters
    50
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Xe Hyundai nhìn chung giờ càng ngày càng cải lương. Lúc đầu trông còn đỡ, được vài hôm chán ngấy.
Nó ăn tiền chỗ cải lương đó đó bác, trong khi mấy hãng khác không cải lương được và cũng chắc mót hầu bao không muốn đổi mới cho khách hàng. Thử hỏi một chiếc xe để vài năm chưa đổi mẫu thì nhìn thôi đã chán, ai mà mua.
Xe nào chạy thì chán còn như Santafe thì thấy càng chạy càng sướng không chán được đâu, trang bị nhiều, cảm giác lái cũng phê lòi con trê. :D
 
Hạng D
3/2/17
3.547
4.545
113
ai mua bản cũ thấy con này tức ói máu, mỗi lần đổi mẫu nhìn khác hẳn bản cũ, đâm ra model nhìn lỗi mốt hẳn, rất nhanh chán
A có mua xe Hàn ko mà a tức dùm người ta vậy
T thấy con santafe 2009 vẫn còn đẹp đây này
90% những anh comment xe Hàn đổi mẫu liên tục là những anh đang méo đi xe Hàn
 
Hạng D
24/10/15
3.601
2.473
113
33
kiểu cũ nhìn chua quen mắt đã ra kiêu mới, huyndai thay đổi nhanh thật
 
Hạng D
6/8/16
2.420
18.298
113
Tức gì bác ơi, mẫu mới ra giá nó cao chứ có rẻ đâu, trong khi bản cũ đang khuyến mãi hàng chục triệu. Chắc chắn có sự chênh lệch giá cho cái nâng cấp nên cũng không gì là ấm ức.
à ra thế... vậy cứ tăng giá vầy 5 năm nữa thì Huyndai bán xe bằng giá Mer rồi
 
Tập Lái
10/11/18
36
30
19
39
Nếu mà nhìn theo một hướng khác thì kiểu làm Facelift của Huyndai cũng có mặt tích cực của nó các Bác ah. Em thấy cũng là dòng xe Santafe nhưng từ thế hệ thứ 3 (2015) cho đến nay là thế hệ thứ 4 (2019) và chuẩn bị Facelift (2021) thiết kế ngoại thất chẳng con nào giống hay na ná con nào. Nghĩa là cùng tên nhưng khác thiết kế, kiểu như người cùng tên mà mặt khác nhau vậy đó.
Nếu các bác chạy xe trên đường thì vẫn thấy em 2015 đẹp một kiểu khác em 2019, và sau này có ra em 2021 thì vẫn thấy em 2019 vẫn có nét riêng của em ấy mà không lẫn vào em 2021 được. Nếu Toy hay Honda ... có năng lực làm cho thiết kế của họ tồn tại lâu hơn với thời gian, nhưng sản phẩm facelift ra sau na ná bản trước, thì ở khía cạnh khác Huyndai có thể họ tiến đến việc bỏ qua facelift được luôn ấy chứ.
Trường hợp các Bác đi mua xe Nhật ( Toy, Honda ) mà bản Facelift chuẩn bị ra đời (trong khoảng 3 -6 tháng) thiết kế giống trên 85% bản trước thì liệu rằng các bác có đợi không? Quay lại với Santafe 2019 & Santafe 2021 cá nhân em thấy là nó dễ cân nhắc hơn về thiết kế để anh em nào thích thì nhích mà không phải đợi và chờ. Em vẫn thích mặt San 2019 và nội thất San 2021.
Chúc các bác hạnh phúc với vợ 2 của mình ^ _^
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Mình cũng vậy, nhưng mình thích cần số hơn nút bấm :D
Mình thì chỉ đơn giản thấy nút nó trống, nhìn rộng rãi hơn cần số chạy số AT nên ít quan tâm tới cái cần số