Hạng B2
3/1/09
285
1.136
93
Mình lái thử Subaru Forester của ông bạn thì thấy nó nhanh nhẹn, dễ lái, bám đường tốt và,.. chỉ thế thôi.
Điều hoà rất yếu, tăng tốc sau 80km/ h khá kém, đi nhanh cảm giác ko chắc chắn bằng con Suzuki Grand Vitara nhà mình.
Chất lượng nhựa và độ tinh tế của nội thất thì thua xa Honda CRV.
Xe 2 cầu( hoặc 4 cầu theo kiểu của Subaru gì đó) nhưng cái bánh xe làm khá nhỏ, ko hợp lý offffroad.
 
  • Like
Reactions: quyet_tam
30/12/20
14
3
3
26
Hà Nội
Mời các cụ còn đang phân vân 2 dòng xe này qua chạy thử Subaru bên em để có cái nhìn tốt hơn về mẫu xe này, tuy nó còn khá mới ở VN nhưng nó được chứng minh về giá trị trên toàn cầu rồiạ
Em ở khu vực HN. 0833 411 646 -Huy
 
Hạng B2
14/8/15
332
147
43
51
Xe nào cũng có ưu , có khuyết. Nhưng mình thích dáng vẻ CR-V hơn !
 
Hạng C
6/3/12
802
451
63
Mới đọc đến các thông số kỹ thuật đã thấy CRV hơn rồi, nhất là động cơ và hiệu suất. Chưa kể 5+2 và hình thức đẹp hơn, hệ thống đại lý nhiều hơn,... Còn cái vụ AWD thì cả năm chẳng bao giờ đi vào địa hình xấu.
Hóa ra mình chọn chuẩn, hehe :p
 
Hạng C
31/5/07
875
6.794
93
Mới đọc đến các thông số kỹ thuật đã thấy CRV hơn rồi, nhất là động cơ và hiệu suất. Chưa kể 5+2 và hình thức đẹp hơn, hệ thống đại lý nhiều hơn,... Còn cái vụ AWD thì cả năm chẳng bao giờ đi vào địa hình xấu.
Hóa ra mình chọn chuẩn, hehe :p
Mình ở tỉnh, k có đại lý SU nào. k lẽ mỗi lần bảo dưỡng chạy vào sg =))...