Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
Về tổng thể xe cũ HN tốt hơn xe trong SG, nhận xét đó đúng nhưng nguyên nhân là sai, theo em thì:
  • Người Sài Gòn tiêu xài, đi lại nhiều hơn nhiều hơn
  • Người SG coi xe là phương tiện người HN coi xe là tài sản
  • Người HN chăm xe, người SG độ xe
  • Người HN có xe riêng nhưng đi xe công nhiều hơn, người SG có xe công nhưng vẫn đi xe riêng nhà mình (có lẽ do tính cách)
 
FUTURE HANOI nói:
MisterNo nói:
VuongGAD nói:
Chào các bác,
Chuyện là em mới gặp 1 ông anh có mở gara ở Hà Nội, chuyên đi thâu các loại xe đã qua sử dụng để về mông má lại rùi bán. Qua trò chuyện thì ông ấy khẳng định chắc nịch với e một câu như sau: Qua hơn 10 năm trong nghề, anh khẳng định với chú là xe đã qua sử dụng ở Sài Gòn không bao giờ tốt bằng ở Hà Nội.
Em có hỏi tại sao? thì ông ấy nói qua loa rằng: Xe ở Sài Gòn thường bị nước muối và ngập nước.
Các bác cho nhận xét thử xem ông ấy nói đúng hay sai ạ?
-xe Hà Nội mua xe cũ mà năm 2008 về trước thì khả năng đã bơi lội cao, còn SG mấy khi bợi lội?
-dân Sài Gòn chơi xe rất hào phóng, chăm xe như con, chịu chi tiền bảo dưỡng định kì, dân Hà Nội thì đại đa số keo kiệt tiếc tiền.
-Thợ xe SG trình cao hơn thợ Hà Nội nhiều.
Kết quả là cùng 1 đời xe cũ lên mạng mà xem rao, giá xe SG bao giờ cũng cao hơn Hà Nội 5-10% cùng đời .Dân HN mua xe cũ còn vào SG mua đem về nữa là.
Bac coi lai may tu boi dam nhe, thay phan cam lam.
Sorry mode may em ko type dc tieng viet.
Kệ
21.gif

 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
FUTURE HANOI nói:
MisterNo nói:
VuongGAD nói:
Chào các bác,
Chuyện là em mới gặp 1 ông anh có mở gara ở Hà Nội, chuyên đi thâu các loại xe đã qua sử dụng để về mông má lại rùi bán. Qua trò chuyện thì ông ấy khẳng định chắc nịch với e một câu như sau: Qua hơn 10 năm trong nghề, anh khẳng định với chú là xe đã qua sử dụng ở Sài Gòn không bao giờ tốt bằng ở Hà Nội.
Em có hỏi tại sao? thì ông ấy nói qua loa rằng: Xe ở Sài Gòn thường bị nước muối và ngập nước.
Các bác cho nhận xét thử xem ông ấy nói đúng hay sai ạ?
-xe Hà Nội mua xe cũ mà năm 2008 về trước thì khả năng đã bơi lội cao, còn SG mấy khi bợi lội?
-dân Sài Gòn chơi xe rất hào phóng, chăm xe như con, chịu chi tiền bảo dưỡng định kì, dân Hà Nội thì đại đa số keo kiệt tiếc tiền.
-Thợ xe SG trình cao hơn thợ Hà Nội nhiều.
Kết quả là cùng 1 đời xe cũ lên mạng mà xem rao, giá xe SG bao giờ cũng cao hơn Hà Nội 5-10% cùng đời .Dân HN mua xe cũ còn vào SG mua đem về nữa là.
Bac coi lai may tu boi dam nhe, thay phan cam lam.
Sorry mode may em ko type dc tieng viet.

chắc bác dân Hà Nội, nếu bác ko như em nói thì em xin lỗi, nhưng đời em sống với nhiều người khắp Bắc TRung Nam rồi bác ạ, dân Bắc nói chung ko hào phóng như người Miền Nam, gia trưởng hơn, về tiền bạc thì họ tính toán chi li chặt chẽ hơn đến từng nghìn, người miền Nam bao giờ cũng hào phóng rộng rãi hơn, đi ăn uống người miền Nam cũng hay tip cho phục vụ tiền thừa, còn miền Bắc hiếm khi thấy. Đó là sự thật ai cũng phải công nhân thôi. Đương nhiên điều này ko bao giờ đúng 100%, em chỉ nói đa số





 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Dân miền Nam ra Bắc chơi bị phân biệt đối xử nặng nề.
Đi lại, ăn uống, mua sắm v.v... mở miệng ra nói tiếng miền Nam là bị tính giá cao hơn.
Em biết vậy nhưng vẫn vui vẻ móc tiền ra trả một cách hào phóng, đúng style anh Hai nam bộ. Không kì kèo đôi co làm gì mất vui (trừ khi nó chém dữ quá thì bỏ đi thôi).
 
Hạng C
18/5/12
663
123
43
k3 nói:
Dân miền Nam ra Bắc chơi bị phân biệt đối xử nặng nề.
Đi lại, ăn uống, mua sắm v.v... mở miệng ra nói tiếng miền Nam là bị tính giá cao hơn.
Em biết vậy nhưng vẫn vui vẻ móc tiền ra trả một cách hào phóng, đúng style anh Hai nam bộ. Không kì kèo đôi co làm gì mất vui (trừ khi nó chém dữ quá thì bỏ đi thôi).


E không được như bác rồi, mặc dù e là anh Hai Nam bộ, trả tiền như vậy rất là ấm ức lắm lắm
Còn xe ngoài Hà nội tốt bằng hay xấu hơn Sài gòn thì e ứ tin....do mình thôi
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
ở HN người ta quý xe hơn SG, lau chùi vô dầu mỡ thường xuyên nên xe tốt hơn, lỡ mà va chạm thì việc đầu tiên coi xe có hư gì không , nhiều khi kô quan tâm đến người bị hư gì, có khi đánh nhau luôn đấy chứ vì tiếc xe.
 
Hạng C
24/6/10
512
3.908
93
Trai_Lang_Thang nói:
Về tổng thể xe cũ HN tốt hơn xe trong SG, nhận xét đó đúng nhưng nguyên nhân là sai, theo em thì:
  • Người Sài Gòn tiêu xài, đi lại nhiều hơn nhiều hơn
  • Người SG coi xe là phương tiện người HN coi xe là tài sản
  • Người HN chăm xe, người SG độ xe
  • Người HN có xe riêng nhưng đi xe công nhiều hơn, người SG có xe công nhưng vẫn đi xe riêng nhà mình (có lẽ do tính cách)


Tôi là người MB vào SG đã 20 năm và thấy bác này nói chính xác nhất. Người SG coi xe máy hay ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại, sử dụng cho thoải mái, hỏng thì sửa, hỏng quá thì bỏ, thay mới không lăn tăn!
Người HN hay người Bắc nói chung là coi xe máy, ô tô là tài sản, là cái để thể hiện khoe mẽ sự thành đạt, giàu có... của mình với thiên hạ. Hay nói cách khác là giải quyết khâu "oai"! Vì thế mua xe mà đi ít, trùm mền nhiều. Chăm sóc o bế cái xe kỹ lắm, để khi bán hoặc đổi xe cho được giá (chứ mất giá thì hóa ra là mất tài sản của nhà ông à!!). Ra HN các bác sẽ thấy nhiều anh đi xe tay ga, xe số xịn áo quần bảnh bao chạy xe ôm đó thôi. Thực ra là nhà cũng không khá giả gì lắm, cố sắm con "Dem" (xe Dream), lúc rảnh cũng chạy xe ôm kiếm thêm mà.
Vì thế nên nhìn chung thì xe second hand ở HN tốt hơn ở SG.
(em có con xe rẻ tiền, khi mua xác định cứ xài thoải mái, xông pha quăng quật cho sướng đời dăm năm chán thì bán vechai đi mua cái mới! keke)