Tập Lái
5/4/10
4
0
0
www.otofun.net
Ngoài Steinway & Sons ra còn cái tên nao khác không hả bác chủ ơi? Em hạnh phúc con nhà nghèo mua được chiếc Kraus cứ tuỏng thế là oách rồi, vào đây mới hiểu thêm phần nào. Cảm ơn bác vè thông tin rất hay.
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Tuyệt quá , con mình tốt nghiệp Nhạc viện Tp , hệ 11 năm , chỉ dám mua cây U3 Yamaha , nghe cũng mê rồi .... cái khó nhất của Piano là ...học nó !
 
Hạng B2
13/10/14
120
25
28
31
Đứng xa và nhìn, em cũng mê nhạc nhưng đánh dở nên chả bao giờ ước ao đến các huyền thoại như các bác ^^
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.045
113
Worl cup mệt quá. Em tiếp cái:

Vào thời kỳ thế chiến thứ 2, Steinway sản xuất khá ít đàn và phát minh cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, tại thời kỳ này Steinway có một cây đàn khá nổi tiếng là victory vertical. Đây là một mẫu loại nhỏ, kiểu up right màu xanh ô liu có gắn liền với ghế được thiết kế đặc biệt để gắn với dù và thả vảo các vùng chiến sự cho những người lính đồng minh.

[image]http://www.ww2incolor.com/d/107405-1/p000461color" >="" border="0">
(một cây Steinway Victory vertical trong WW II)

Sau thế chiến thứ 2, nhu cầu giải trí tăng lên nhanh chóng, Steiway đã phải gia tăng sản lượng tại 2 nhà máy ở NY và Hamburg từ 2000 chiếc năm 1947 lên tới 4000 chiếc năm 1960. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, steinway là vật phẩm duy nhất mà khối xã hội chủ nghĩa dẫn đầu là Liên Xô cho phép mua từ Mỹ và được trang bị tại các giàn nhạc giao hưởng lớn như Berlin phiharmonic ochestra, Moscow Conservatory, leningrad Philharmonic Ochestra.

Năm 1973, thủ tướng anh Edward Heath đã bỏ tiền túi ra mua một cây piano cũ của steinway với giá là 450 bảng và đặt vào văn phòng phủ thủ tướng số 10 phố downing. Cho tới bây giờ Steinway là thương hiệu piano duy nhất được phép đặt trong văn phòng thủ tướng.

Vào thập kỷ 70,80 do khủng hoảng kinh tế kéo dài nên việc duy trì steinway trong gia đình là rất khó, hãng đã phải bán một phần cho CBS.Năm 1985 CBS lại bán Steinway cùng với Rodgers (organ cổ điển) và Germeinhardt (sáo và piccolo) cho nhiều nhà đầu tư. Các nhà đầu tư này sau đó cho ra đời liên minh Steinway musical


Năm 1987, đánh dấu mốc son lịch sử của hãng, cây đàn Concert Grand piano thứ 500 ngàn được đặt tên "The grand of the artist" do nghệ sĩ Wendell castle thiết kế và được 800 nghệ sĩ tiêu biểu ký tên trong đó có Vladimir horowitz và Elton John. Cây đàn này hiện đang được sử dùng trong các buổi công diễn của steinway artist trên khắp thế giới.

<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Steinway_No.500000.jpg[/image]

("The grand Of the artist - Cây grand concert thứ 500.000 của hãng)

SteinwayD-600.jpg

(một cây concert grand piano chuyên dùng cho các buổi công diễn, bác nào có tiền nhiều, nhà rộng đem cây này về là nhất, xài 20 năm không mất giá, giá của nó cũng khủng khiếp >250K USD)

Còn tiếp.....
Giá này không dành cho người ít tiền chơi. ở VN chắc cũng đếm trên đầu ngón tay nhỉ. Nhiều người có tiền cũng chưa chắc biết chơi