Hạng B2
24/2/12
297
495
63
Em đưa luật GTĐB vào đây cho các bác chém:
Điều 22.Quyền ưu tiên của một số loại xe
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:
a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Đoàn xe tang.
2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.
Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Vậy theo ngu ý của em là ngoài các trường hợp xe sự cố nằm tại chỗ phải báo hiệu hazard thì chỉ có các trường hợp ghi trên đèn khẩn cấp mới được phép sd. Giống trong thi bằng lái khi có sự cố mới phải bật khẩn cấp, bạn dừng hẳn không thì trừ 10 đ. Vậy nếu chạy tiếp mà không tắt hazard thì sẽ nghe thông báo: bạn đã trượt kỳ thi, xin mời bạn đóng tiếp tiền ngu cho lần thi sau, cám ơn bạn...
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
NiNooNa nói:
Em đưa luật GTĐB vào đây cho các bác chém:
Điều 22.Quyền ưu tiên của một số loại xe
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:
a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Đoàn xe tang.
2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.
Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Vậy theo ngu ý của em là ngoài các trường hợp xe sự cố nằm tại chỗ phải báo hiệu hazard thì chỉ có các trường hợp ghi trên đèn khẩn cấp mới được phép sd. Giống trong thi bằng lái khi có sự cố mới phải bật khẩn cấp, bạn dừng hẳn không thì trừ 10 đ. Vậy nếu chạy tiếp mà không tắt hazard thì sẽ nghe thông báo: bạn đã trượt kỳ thi, xin mời bạn đóng tiếp tiền ngu cho lần thi sau, cám ơn bạn...
Bác này hiểu sai luật trầm trọng rồi.
- Đèn báo sự cố khác với đèn ưu tiên. Cái đèn hazard chưa bao giờ được quy định là đèn ưu tiên.
- Trong bài thi lái, "khi gặp sự cố" phải "DỪNG HẲN XE LẠI và bật HAZARD. Bác lái xe tiếp là sai,vì lúc đó xe bác đang bị SỰ CỐ chứ không phải vì đền hazzard đang bật! Cái sai ở đây là hiểu nhầm bản chất vấn đề.
 
Hạng C
9/5/08
851
304
63
vậy giờ đi thẳng mà bật xi nhan có bị phạt ko mấy bác?
 
Hạng B2
24/2/12
297
495
63
NGUYEN T nói:
NiNooNa nói:
Em đưa luật GTĐB vào đây cho các bác chém:
Điều 22.Quyền ưu tiên của một số loại xe
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:
a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Đoàn xe tang.
2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.
Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Vậy theo ngu ý của em là ngoài các trường hợp xe sự cố nằm tại chỗ phải báo hiệu hazard thì chỉ có các trường hợp ghi trên đèn khẩn cấp mới được phép sd. Giống trong thi bằng lái khi có sự cố mới phải bật khẩn cấp, bạn dừng hẳn không thì trừ 10 đ. Vậy nếu chạy tiếp mà không tắt hazard thì sẽ nghe thông báo: bạn đã trượt kỳ thi, xin mời bạn đóng tiếp tiền ngu cho lần thi sau, cám ơn bạn...
Bác này hiểu sai luật trầm trọng rồi.
- Đèn báo sự cố khác với đèn ưu tiên. Cái đèn hazard chưa bao giờ được quy định là đèn ưu tiên.
- Trong bài thi lái, "khi gặp sự cố" phải "DỪNG HẲN XE LẠI và bật HAZARD. Bác lái xe tiếp là sai,vì lúc đó xe bác đang bị SỰ CỐ chứ không phải vì đền hazzard đang bật! Cái sai ở đây là hiểu nhầm bản chất vấn đề.
Em đã ghi là ngu ý nên bác Nguyen T coment liền, bây giờ thì giun đã lấy được thức ăn, thanks bác nha.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
cauthidekhonggia nói:
Luật GTĐB VN không thấy chỗ nào nói : vào vòng xuyến phải bật xi-nhan trái , bác nào biết trích dẫn giùm. Nếu luật không quy định thì đây chỉ là quan niệm tự suy diễn mà chẳng có lôgic, gây phiền hà cho lái xe và dễ gây hiểu lầm cho người khác. Cái không logic là: khi vào vòng xuyến, xe phải nhường xe đang ở trong vòng xuyến và chờ cho đến khi có khoảng trống an toàn mới được vào. Xe đứng chờ ở cửa vào vòng xuyến thì chẳng còn hướng nào khác để đi tiếp, bật xi-nhan là không cần thiết. Khi ra, bật trước tín hiệu ra để xe ở cửa vào tiếp theo biết mà vào an toàn.
Bác cho em hỏi một câu: "Khi vào vòng xuyến là bác có chuyển hướng xe không ạ?"
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
nguyentrungtuyen132 nói:
Theo Tui nhớ thì luật đâu có cấm.............
Luật không cấm bật hazard, nhưng có không ít các Bác hiểu chưa đúng về chức năng nút bấm đèn hazard nên cứ tưởng là:
1. "đèn ưu tiên";
2. "đèn đi thẳng"
Nghĩ cũng thật buồn cười với cách hiểu như vậy.
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.646
113
hcm
Đèn hazard chỉ đơn giản là đèn cảnh báo tình huống nguy hiểm, có thể chính chiếc xe đó nguy hiểm hoặc đoạn giao thông nguy hiểm.......nếu nó bật mà chạy suốt thì đúng là chả giống ai, nhưng chỉ bật đoạn ngắn thì chẳng có cớ gì phạt như trường hợp em bác chủ. Dù gì nó báo nó nguy hiểm để tránh còn hơn là nó không nguy hiểm nhưng thật ra mất thắng...
Ngoài ra còn có trường hợp không thể tắt đèn hazard, đó là con camry của thằng bạn, cái remote hết pin, nhưng xe vẫn chạy được bằng chìa khóa chỉ có điều hazard thì cứ chớp!
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
đèn hazard là để cảnh báo nguy hiểm cho những xe sau. Nếu không có nguy hiểm mà tùy tiện sử dụng rất nguy hiểm cho những phương tiện tới từ hướng khác.
Ví dụ xe ở bên trái sẽ nhìn thấy là bác đang xi-nhan trái nên lao ra (vì không nhìn đc đèn phía bên kia) Tương tự xe phía bên phải cũng tưởng bác đang xi-nhan phải nên cũng lao ra. ==> tai nạn xảy ra ---> lỗi thuộc về ai???
Ngoài ra đèn hazard còn dùng để cám ơn khi xe phía trước nhường đường cho mình vượt. Cách sử dụng là khi mình có tín hiệu vượt xe phía trước đi chậm lại tránh qua 1 bên cho mình vượt. Sau khi vượt xong để cảm ơn bác bật đèn hazard lấy 2 cái là xe sau sẽ hiểu.
 
  • Like
Reactions: songmai