Tập Lái
17/9/21
1
0
1
25
Sự thật COVID là do ngân khố quốc gia cạn kiệt trong khi lãnh đạo yếu kém chi tiêu quá nguồn thu

Nguồn gốc của hầu hết các cuộc chiến tranh từ xưa tới nay đều là do tranh chấp tài nguyên vàng bạc.
Đại dịch COVID cũng liên quan mật thiết tới nó, ít nhất là ở góc độ mỗi quốc gia đơn lẻ.

Hệ thống kinh tế tiền tệ hiện tại vận hành vẫn lấy vàng bạc tài nguyên khoáng sản làm chủ đạo, còn đống tiền phát hành ra công chúng chỉ là phần nổi mà thôi.
Hiện tại có 3 thế lực ở cuộc chơi trong cuộc sống hiện tại:
- Những gia tộc nắm giữ nhiều vàng bạc, ở đây là số lượng lớn chiếm lĩnh hầu hết trong thi trường kinh tế hiện tại.
- Giai cấp thống trị, tầng lớp thương lưu: ví dụ ở những người điều hành chính quyền ở thượng tầng, tụi "người nổi tiếng" siêu giàu.
- Giai cấp bị trị là tầng lớp cuối cùng: gồm hầu hết mọi người, chiếm trên 98% dân số hiện tại.

COVID xuất hiện là do các gia tộc nắm giữ vàng bạc của cái đó ngừng cung cấp tài trợ cho quốc gia/chính quyền/chính phủ.
Họ yêu cầu phải đánh bạc theo đúng nghĩa đen luôn.
Tức là các quốc gia nhà nước sẽ vẫn tiếp tục được nhận tiền nhưng phải quay số như chơi đánh bạc.
Ở máy đánh bạc này có rất nhiều khả năng như: ăn covid (số ca nhiễm xuất hiện trên tin tức), ăn vaccine thuốc độc (tức dân chúng sẽ phải tiêm thật), ăn thêm tiền (thêm ngân khố), thậm chí còn có cả ô ăn tên lửa hạt nhân.
Nhưng tất nhiên cũng giống như máy đánh bạc là tỉ lệ % vào mỗi ô là không giống nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ các chính quyền, lãnh đạo mỗi quốc gia chi tiêu quá nhiều tiền, nguồn chi tiêu vượt nguồn thu vào.
Cái này nằm ở hệ thống từ xưa với lối tư duy xài tiền chùa rồi.

Nguyên nhân Triều Tiên không có ca mắc COVID là vì họ không trao đổi hàng hoá với các quốc gia khác, không tham gia hệ thống tiền tệ hiện tại.

Còn nếu bạn thắc mắc vì sao các gia tộc đó là độc ác như vậy, thì câu trả lời là họ làm theo dư ngôn lịch sử (còn theo tâm linh thì họ có thể nghe theo tụi ma quỷ thánh thần nào đó), ở đây là nhiều gia tộc khác nhau từ Đông sang Tây. Thêm nữa là họ là tụi "tu luyên", súng ống của chính quyền là muỗi nhé.

Đó là bản chất cuộc chơi và tình hình hiện tại về dịch COVID.
Khi nào hết COVID ư, hết ở quốc gia hay hết ở toàn cầu mới được cơ chứ.
Khi đó chắc chắn 1 điều là chỉ khi chính phủ bạn không cần thêm tiền từ tụi gia tộc giàu có nữa.
Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như tụi "lãnh đạo" thực tự giỏi mà thôi.
Rất tiếc là cả thế giới khắp các quốc gia hiện tại ở tầng President/Prime Minister không ai đủ giỏi để làm điều đó.

Còn về như tình hình ở Việt Nam chẳng hạn, chính quyền đánh miền Nam thật ra là tìm vàng còn sót trong dân đó, chứ chẳng có lý do gì mà dùng quân đội cả.

Việt Nam muốn hết dịch chỉ cần bảo tụi lãnh đạo nghe lời ta vị Phật Tương Lai là xong.
Vì ta có rất nhiều độc kế có thể giúp không những ngân khố quốc gia dồi dào mà còn giúp ngân sách chi tiêu quốc gia mỗi năm luôn ở mức dương, và không cần thêm bất cứ tiền bạc từ các gia tộc khác.
Chứ mấy cái chính sách chiến thuật mà tụi chính quyền VN đang dùng là vô nghĩa không giải quyết được vấn đề cốt lõi !

Cái gì độc nguy hiểm thì ít, còn các gì vô hại thì nhiều. COVID nhiều vì nó vô hại, tỉ lệ tử vong nói lên tất cả rồi.
Còn vì sao các chính phủ khắp quốc gia vẫn làm gắt thì là do vấn đề nằm ở "tiền bạc", cũng giống như 99% vấn đề trong xã hội liên quan tới tiền.

Các bạn có thể tin bài viết này hay không thì tuỳ thôi.

Bye,
Vị Phật Tương Lai