Hạng B2
9/7/16
303
120
43
34
Em ngồi uber rồi pác. Xin lỗi nếu pác đang đi em nó. Nhưng em nói thẳng luôn: Nó tuổi tôm để so với ỉn. Nhiều pác nói ngồi 2 người băng sau bao rộng. Mịa xe 7 chỗ mà ngồi có 4 người gồm 1 lái 1 người ghế phụ trước và 2 người phía sau thì chả bao rộng.
con này bác đi so với ỉn thì cũng thua bác. Bác nên nhớ nó đánh vào phân khúc nào, không phải cứ thích to là to, nhỏ là nhỏ
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Ertiga mới thiết kế lại đẹp hơn thế hệ cũ rất nhiều, nhất là cặp đèn pha. Đèn trên thế hệ cũ nó vô duyên chưa từng thấy, hihi
 
Em thấy con Prado nó to như thế ,ngồi 7n mà hàng ghế thứ ba chỉ tạm thôi chứ không gọi là thoải mái. Hành lí nhiều còn không biết để đâu. Con này nhỏ xíu thế thì tự hình dung ra thôi. Nhỏ vậy theo em thì 5c thôi, còn 7c thì ráng làm cho nó to và dài ra. Thiết kế nữa mùa quá

Xe 7 chổ thì chở 7 người thôi không bao gồm chở hành lý. Muốn mang theo hành lý thì bỏ 2 người lại. Người nước ngoài họ không tư duy như ta, họ sang đây làm việc và đi công tác đều dùng/thuê xe lớn hơn nhu cầu. Chẳng hạn 4-5 người đi công tác ở tỉnh họ thuê xe 7 chổ, 7-8 người thì thuê xe 16 chổ, 15-16 người thì họ thuê xe 30 chổ, ... Và em thấy họ tư duy đúng.

Khi bác di chuyển trong phố hoặc cự ly ngắn thì 7 người ngồi vô tư, khi đi du lịch xa vài ngày có mang hành lý thì sao cứ muốn nhét 7 người rồi than chật. Giải pháp trọn vẹn nhất là múc chiếc Sienna, Odyssey, Sedona nhưng cái giá từ 1 tỷ 2 cho đến hơn 2 tỷ so với 600 triệu.


Avanza/Ertiga là lựa chọn không tệ ở đúng phân khúc của nó.
 
  • Like
Reactions: 888 người
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Ngoại thất trông có vẻ ok; lúc đầu thoáng nhìn nhanh tưởng bài nói Sedona facelift.
Su hơi bảo thủ và chậm về công nghệ hộp số; 4 cấp thì lỗi thời quá; nội thất AC lại cơ.
Nói chung là xe giá rẻ. Nó phải tập hợp những cái rẻ lại thôi bác, nếu không làm sao có cái giá rẻ?
Máy móc, hộp số: cũ (máy móc và hộp số thường sx hàng loạt và dùng trên nhiều loại xe, đời xe, do chi tiết này rất ít thay đổi, nâng cấp, do đó khi ra máy móc hộp số mới thì những cái cũ này sẽ được ráp trên những xe giá rẻ).
Con Ertiga này khá ổn cho gia đình. Di chuyển khoảng cách gần trong TP thì đi được 7 người. Đi ca thì 4 người. thật ra đi xa có 7 người là khá ít và trên những xe lớn hơn thì người ngồi hàng thứ 3 cũng rất mệt khí đi xa. Máy móc vừa phải (tương đương sedan B thôi) không yếu đâu, đi 7 người trong TP không chở hành lý thì vẫn ổn.
 
Hạng D
8/5/16
1.251
837
113
Nói chung là xe giá rẻ. Nó phải tập hợp những cái rẻ lại thôi bác, nếu không làm sao có cái giá rẻ?
Máy móc, hộp số: cũ (máy móc và hộp số thường sx hàng loạt và dùng trên nhiều loại xe, đời xe, do chi tiết này rất ít thay đổi, nâng cấp, do đó khi ra máy móc hộp số mới thì những cái cũ này sẽ được ráp trên những xe giá rẻ).
Con Ertiga này khá ổn cho gia đình. Di chuyển khoảng cách gần trong TP thì đi được 7 người. Đi ca thì 4 người. thật ra đi xa có 7 người là khá ít và trên những xe lớn hơn thì người ngồi hàng thứ 3 cũng rất mệt khí đi xa. Máy móc vừa phải (tương đương sedan B thôi) không yếu đâu, đi 7 người trong TP không chở hành lý thì vẫn ổn.
Em cũng thấy nhiều bác chạy Ertiga đời trước vẫn kêu máy đủ xài, ko quá yếu.
Con này về mà bằng giá cũ thì bán chạy phải biết :D
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.868
113
Cái xác xe nhỏ xíu, máy 1.5 là hợp lý. Chở 7 người vô tư.

Suzuki Carry bản 7 chổ, nó nhỏ như Matiz, nhưng vẫn chở đủ 7 người khá hay, xe 1.1 số sàn, chẳng ai chê yếu.