Hạng B1
12/10/08
54
29
18
Giang civic 2.0 nói:
htvny nói:
Bác tham khảo lại nghị định 71/2012 nhé.
Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật;
Mức phạt : 600.000 – 800.000​
thế ở đó có quy định cấm đậu trên vỉa hè kg bác.có tì bác chỉ giùm em.
Chổ em đã bôi đậm bác à.
Để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật bác nhé. Em chả phải bênh 2 ông 113 kia, mình ở đây bàn luận về luật cho vui 1 tí.
Vỉa hè là phần đất trước nhà (tính từ mép nhà --> lề đường trải nhựa). Không phải cứ luôn luôn xây vỉa hè cao hơn lòng đường đâu bác à.
Còn nếu nói đất đó thuộc sở hữu của các nhà dân ở đó, thì nếu nhà bác ở đó, bác vui lòng giở sổ đỏ (sổ hồng), đọc phần diện tích đất được công nhận trong sổ đỏ (sổ hồng), và tính từ mép được công nhận -> đường giao lộ được trải nhựa thì đó chính là vỉa hè.
Và tất cả tuyến đường trên TPHCM, đều không được phép đổ xe trên vỉa hè (trừ 1 số chổ công an phường có kẻ 1 vạch kẻ màu vàng, hoặc trắng), cho phép buôn bán và đậu xe trong vạch đó thì mình đc đậu, còn đậu lấn ra ngoài thì : CA phường, CA Quận, trật tự đô thị, giao thông công chánh, 113... đều có quyền xử phạt.
Do đó, theo quan điểm em, bác tài trên sai hoàn toàn.
 
28/3/13
2.338
1.769
113
htvny nói:
Giang civic 2.0 nói:
htvny nói:
Bác tham khảo lại nghị định 71/2012 nhé.
Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật;
Mức phạt : 600.000 – 800.000​
thế ở đó có quy định cấm đậu trên vỉa hè kg bác.có tì bác chỉ giùm em.
Chổ em đã bôi đậm bác à.
Để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật bác nhé. Em chả phải bênh 2 ông 113 kia, mình ở đây bàn luận về luật cho vui 1 tí.
Vỉa hè là phần đất trước nhà (tính từ mép nhà --> lề đường trải nhựa). Không phải cứ luôn luôn xây vỉa hè cao hơn lòng đường đâu bác à.
Còn nếu nói đất đó thuộc sở hữu của các nhà dân ở đó, thì nếu nhà bác ở đó, bác vui lòng giở sổ đỏ (sổ hồng), đọc phần diện tích đất được công nhận trong sổ đỏ (sổ hồng), và tính từ mép được công nhận -> đường giao lộ được trải nhựa thì đó chính là vỉa hè.
Và tất cả tuyến đường trên TPHCM, đều không được phép đổ xe trên vỉa hè (trừ 1 số chổ công an phường có kẻ 1 vạch kẻ màu vàng, hoặc trắng), cho phép buôn bán và đậu xe trong vạch đó thì mình đc đậu, còn đậu lấn ra ngoài thì : CA phường, CA Quận, trật tự đô thị, giao thông công chánh, 113... đều có quyền xử phạt.
Do đó, theo quan điểm em, bác tài trên sai hoàn toàn.


41.gif
41.gif
41.gif
..............
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
htvny nói:
Bác tham khảo lại nghị định 71/2012 nhé.
Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật;
Mức phạt : 600.000 – 800.000​
Bi giờ sài nghị định 171 , bỏ 71 rồi mừ .
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Nhân đây các bác cho mình hỏi thăm ké tí ạ, trc h đi gần thì f1 toàn ngồi trong lòng bà cả chỗ ghế phụ ko thấy xxx nói gì (f1 đang học lớp 1), ko biết đi các tỉnh ngoài Saigon mà ngồi như vậy có bị xxx hỏi thăm ko các bác ? nếu phạm luật thì phạt ntn ạ ?
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
htvny nói:
Giang civic 2.0 nói:
htvny nói:
Bác tham khảo lại nghị định 71/2012 nhé.
Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật;
Mức phạt : 600.000 – 800.000​
thế ở đó có quy định cấm đậu trên vỉa hè kg bác.có tì bác chỉ giùm em.
Chổ em đã bôi đậm bác à.
Để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật bác nhé. Em chả phải bênh 2 ông 113 kia, mình ở đây bàn luận về luật cho vui 1 tí.
Vỉa hè là phần đất trước nhà (tính từ mép nhà --> lề đường trải nhựa). Không phải cứ luôn luôn xây vỉa hè cao hơn lòng đường đâu bác à.
Còn nếu nói đất đó thuộc sở hữu của các nhà dân ở đó, thì nếu nhà bác ở đó, bác vui lòng giở sổ đỏ (sổ hồng), đọc phần diện tích đất được công nhận trong sổ đỏ (sổ hồng), và tính từ mép được công nhận -> đường giao lộ được trải nhựa thì đó chính là vỉa hè.
Và tất cả tuyến đường trên TPHCM, đều không được phép đổ xe trên vỉa hè (trừ 1 số chổ công an phường có kẻ 1 vạch kẻ màu vàng, hoặc trắng), cho phép buôn bán và đậu xe trong vạch đó thì mình đc đậu, còn đậu lấn ra ngoài thì : CA phường, CA Quận, trật tự đô thị, giao thông công chánh, 113... đều có quyền xử phạt.
Do đó, theo quan điểm em, bác tài trên sai hoàn toàn.
Bác thích thì em chiều. Đúng ý bác nói nhưng không đầy đủ.
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-1818-QD-UB-QLDT-Quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-long-le-duong-tai-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb70547.aspx

Điều 1.- Lề đường (vỉa hè) là không gian được giới hạn bởi lòng đường và các công trình xây dựng hợp pháp, dùng cho sự đi lại của người đi bộ và bố trí một số công trình đô thị (hệ thống cung cấp điện, nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, thảm cỏ cây xanh phục vụ công đồng đô thị…). Bề rộng lề đường tính từ đường biên bộ vỉa hè đến đường biên các công trình xây dựng hợp pháp (gọi tắt là lộ giới).

Thứ nhất, không có công trình xây dựng hợp pháp và sổ đỏ không công nhận nhưng đó vẫn đồng nghĩa đó là lề đường. Ví dụ em nói nhà em, cắt vào mấy thước làm đường, nhưng sổ đỏ vẫn còn ăn vào đất 4 mét. Và sổ hồng không công nhận diện tích xây dựng đó. Nhưng đó là vì quy hoạch con đường 20 năm sau. Không có nghĩa là em đang lấn chiếm lòng lề đường hiện tại cho cái chỗ để xe của em. Vì thiết kế con đường hiện tại trước mặt nhà em không có cái lề đường.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_gi%E1%BB%9Bi_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%8F

Bác so sánh thử chỗ sân xe tải đang đậu và hình chụp những chỗ khác nhé. Tài xế cũng chỉ đậu ngay vào trong chứ không ở bên ngoài. Nếu gọi hết đoạn đó là lề đường thì em chịu.


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/4/08
1.686
2.427
113
Chỉ coi là sân khi nó thuộc về bác ( nộp thuế + thể hiện trên gcnqsdđ) . Cái này đúng như bác chủ nói hên vì đồng bọn xxx mãi ăn nơi khác nên mới thua nè hihi
 
Hạng B1
12/10/08
54
29
18
@ Tin_truc22 : nhà khu em ở (đường Chu Văn An - Bình Thạnh) cũng y chang vậy, phía trước các nhà nào đã xây trước đó thì họ lấn ra được (bác đi đường Chu Văn An, hẻm 243 ngay dọc bờ sông là thấy).
Cả khu quy hoạch lề đường rất đẹp, nhưng tự nhiên có 1 số nhà đã xây trước đó lấn ra, giờ ko ai giải quyết (xem hình em ví dụ luôn).
Phần đã giải toả chắc chắn gọi là vỉa hè, và nếu đây là mặt tiền đường thì mình đậu xe trên vỉa hè thì mình đã vi phạm.
Nói thật, em nhìn cái hình xe tải đậu, thì theo em, xe đó đang đậu trên vỉa hè rồi ạ.

1622184_598199246915016_460399033_n.jpg



 
Hạng C
1/3/13
971
808
93
TP Hồ Chí Minh
htvny nói:
Chổ em đã bôi đậm bác à.
Để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật bác nhé. Em chả phải bênh 2 ông 113 kia, mình ở đây bàn luận về luật cho vui 1 tí.
Vỉa hè là phần đất trước nhà (tính từ mép nhà --> lề đường trải nhựa). Không phải cứ luôn luôn xây vỉa hè cao hơn lòng đường đâu bác à.
Còn nếu nói đất đó thuộc sở hữu của các nhà dân ở đó, thì nếu nhà bác ở đó, bác vui lòng giở sổ đỏ (sổ hồng), đọc phần diện tích đất được công nhận trong sổ đỏ (sổ hồng), và tính từ mép được công nhận -> đường giao lộ được trải nhựa thì đó chính là vỉa hè.
Và tất cả tuyến đường trên TPHCM, đều không được phép đổ xe trên vỉa hè (trừ 1 số chổ công an phường có kẻ 1 vạch kẻ màu vàng, hoặc trắng), cho phép buôn bán và đậu xe trong vạch đó thì mình đc đậu, còn đậu lấn ra  ngoài thì : CA phường, CA Quận, trật tự đô thị, giao thông công chánh, 113... đều có quyền xử phạt.
Do đó, theo quan điểm em, bác tài trên sai hoàn toàn.
xin lỗi thế cái quy định nào chỉ rỏ là cấm đậu xe trên vỉa hè vậy bác.con câu " cấm đậu xe trên vỉa hè trái quy định của pháp luật " là áp dụng cho ví dụ như thủ đo HN có những con đường có biển cấm đậu xe trên lề đường hè phố đàng hoàng thì khi đó mới áp dụng câu trên đc.luật mập mờ câu chữ kg rỏ ràng mà người thi hành luật củng éo đc học đến nơi đến chốn.chỉ biêt mặc cái áo của dân và đi ăn cắp của dân thôi.
 
Hạng B2
12/11/13
338
282
63
Giang civic 2.0 nói:
xin lỗi thế cái quy định nào chỉ rỏ là cấm đậu xe trên vỉa hè vậy bác.con câu " cấm đậu xe trên vỉa hè trái quy định của pháp luật " là áp dụng cho ví dụ như thủ đo HN có những con đường có biển cấm đậu xe trên lề đường hè phố đàng hoàng thì khi đó mới áp dụng câu trên đc.luật mập mờ câu chữ kg rỏ ràng mà người thi hành luật củng éo đc học đến nơi đến chốn.chỉ biêt mặc cái áo của dân và đi ăn cắp của dân thôi.
thì bên tên bác gì đó có nói rồi đó thôi:
"Điều 1.- Lề đường (vỉa hè) là không gian được giới hạn bởi lòng đường và các công trình xây dựng hợp pháp, dùng cho sự đi lại của người đi bộ và bố trí một số công trình đô thị (hệ thống cung cấp điện, nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, thảm cỏ cây xanh phục vụ công đồng đô thị…). Bề rộng lề đường tính từ đường biên bộ vỉa hè đến đường biên các công trình xây dựng hợp pháp (gọi tắt là lộ giới)."
vỉa hè chức năng của nó là dùng cho sự đi lại của người đi bộ và bố trí 1 số công trình đô thị. chứ nó đâu có chức năng dùng làm chỗ đậu xe cơ giới đâu bác. trừ khi nào chỗ đó cắm bảng cho phép đậu xe trên vỉa hè thì được.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
warmarm nói:
Giang civic 2.0 nói:
xin lỗi thế cái quy định nào chỉ rỏ là cấm đậu xe trên vỉa hè vậy bác.con câu " cấm đậu xe trên vỉa hè trái quy định của pháp luật " là áp dụng cho ví dụ như thủ đo HN có những con đường có biển cấm đậu xe trên lề đường hè phố đàng hoàng thì khi đó mới áp dụng câu trên đc.luật mập mờ câu chữ kg rỏ ràng mà người thi hành luật củng éo đc học đến nơi đến chốn.chỉ biêt mặc cái áo của dân và đi ăn cắp của dân thôi.
thì bên tên bác gì đó có nói rồi đó thôi:
"Điều 1.- Lề đường (vỉa hè) là không gian được giới hạn bởi lòng đường và các công trình xây dựng hợp pháp, dùng cho sự đi lại của người đi bộ và bố trí một số công trình đô thị (hệ thống cung cấp điện, nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, thảm cỏ cây xanh phục vụ công đồng đô thị…). Bề rộng lề đường tính từ đường biên bộ vỉa hè đến đường biên các công trình xây dựng hợp pháp (gọi tắt là lộ giới)."
vỉa hè chức năng của nó là dùng cho sự đi lại của người đi bộ và bố trí 1 số công trình đô thị. chứ nó đâu có chức năng dùng làm chỗ đậu xe cơ giới đâu bác. trừ khi nào chỗ đó cắm bảng cho phép đậu xe trên vỉa hè thì được.
Ý mình là trừ khi thiết kế con đường có vỉa hè và được xây dựng đàng hoàn cho dù có khúc nhiều khúc ít thì mới gọi là vỉa hè. Còn đoạn trong ảnh là cái sân tráng xi măng của dân chỗ đó làm. Chẳng phải là vỉa hè. Còn chuyện đi bộ là đằng khác, vì ngoài đường phố đô thị vân phải đậu xe trên vỉa hef theo luật nhé