Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ.

Tai nạn xe khách tại Bình Thuận, 2 tài xế tử vong và 11 người bị thương


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h khuya ngày 16/7, tại quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) làm 2 người tử vong và 11 người khác bị thương.
khi đến đoạn đường Km 1736+600 trên QL1, xe khách mang biển số 78B - 001.26 đã tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 79C-079.41 (tỉnh Khánh Hoà) đang lưu thông chiều ngược lại. Cú tông trực diện đã làm 2 đầu xe biến dạng, dính chặt vào nhau, tài xế 2 xe mắc kẹt trong cabin được đưa ra ngoài nhưng cả 2 đều chết (chưa xác định danh tính).

Tai nạn xe khách tại Bình Thuận, 2 tài xế tử vong và 11 người bị thương


Hai tài xế được xác định là Trần Văn Bộ (33 tuổi, trú Phú Yên) điều khiển xe khách giường nằm BS 78B - 001.26. Và tài xế Lê Văn Duy (43 tuổi, trú Ninh Thuận) điều khiển xe tải BS 79C - 079.41.


Tai nạn xe khách tại Bình Thuận, 2 tài xế tử vong và 11 người bị thương


Anh Nguyễn Công Việt (ngụ tại tỉnh Đồng Nai), hành khách trên xe khách giường nằm bị chấn thương ở đầu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho hay anh là người chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Tai nạn xe khách tại Bình Thuận, 2 tài xế tử vong và 11 người bị thương


Hành khách này kể gần đến điểm xuống xe nên anh lên ngồi phía trước, cạnh tài xế. Lúc này, tài xế bất ngờ cho ôtô vượt trái lên thì gặp lúc xe tải ở hướng ngược lại chạy đến. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên tài xế không xử lý kịp khiến 2 xe đối đầu trực diện.
Sau cú va chạm, cánh cửa ôtô bung ra nên anh Việt chạy khỏi xe. Những hành khách khác đập cửa kính chui ra, riêng 2 tài xế mắc kẹt được người dân địa phương đến giải cứu.
Nguồn: báo thanh niên
 

Attachments

Hạng B1
31/7/18
65
50
23
52
Khổ bác tài lái xe tải chết oan. Những hành khách đi trên chuyến xe cửa tử thần cầm lái.
 
Hạng D
21/10/14
1.719
3.671
113
Súc sinh thì đã chết, éo có gì phải thương, chỉ tội cho tài xế xe tải chết oan dưới tay nó