Hạng D
12/10/12
2.428
87.928
113
Có nguồn nói rằng : Nguyễn Hoàng nằm chiêm bao gặp bà tiên bảo thắp một nén hương từ gò đất rồi chèo thuyền khi nào nén hương tắt thì chọn nơi đó làm phủ chúa bèn làm theo nay Phủ chúa chính là Kinh đô cả nước. Chúa cho xây chùa Linh Mụ trên gò đất để tạ ân bà tiên, và dòng sông đó được gọi là sông Hương. Vì thế cho rằng đất Thần Kinh là do hai từ “kinh đô” và “thần bí” ghép lại. :rolleyes:
Chả phải. Đất Thuận Hóa này hồi xưa là nơi thờ cúng, mồ mả của người Chăm pa nên Thần kinh Quỉ sợ. Nhà Nguyễn xây dựng Chùa TM mục đích là trấn quỉ vì dòng sông chỗ đó rất dữ. Sông Hương là do hồi xưa dọc hai bên mọc rất nhiều cây Thạch xương bồ, thân lá của nó ngấm xuống nước tạo mùi hương thoang thoảng nên gọi là SH.
 
  • Like
Reactions: lathuykhanh
Hạng B1
7/10/08
61
3.809
108
Có ý kiến cho rằng chữ Thần 宸 là cung vua, lâu đài lớn
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.928
113
Mình cũng chả hiểu các vua nhà Nguyễn thần kinh thế nào lại chọn Huế làm Kinh đô mà không chọn Đà Nẵng(Châu Loan)? Cách nhau có cái Hải Vân quan là con người, khí hậu cũng như tính nết cũng khác hẳn?
 
  • Like
Reactions: lathuykhanh
Hạng F
1/6/15
5.555
28.450
113
Mình cũng chả hiểu các vua nhà Nguyễn thần kinh thế nào lại chọn Huế làm Kinh đô mà không chọn Đà Nẵng(Châu Loan)? Cách nhau có cái Hải Vân quan là con người, khí hậu cũng như tính nết cũng khác hẳn?
Đà Nẵng là thương cảng, mà anh để ý, người xưa hiếm khi chọn cảng làm kinh đô lắm, không chỉ ở VN.
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.928
113
Đà Nẵng là thương cảng, mà anh để ý, người xưa hiếm khi chọn cảng làm kinh đô lắm, không chỉ ở VN.
Cũng chả phải. Từ Huế tới biển Thuận An là 20km, trong khi từ Đà Nẵng đi Hội An là 30km. Nguyễn Ánh là dân thủy thủ viễn dương chánh hiệu đó nhen, đi Pháp, đi Xiêm bằng tàu à
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.450
113
Cũng chả phải. Từ Huế tới biển Thuận An là 20km, trong khi từ Đà Nẵng đi Hội An là 30km. Nguyễn Ánh là dân thủy thủ viễn dương chánh hiệu đó nhen, đi Pháp, đi Xiêm bằng tàu à
Cả Đà Nẵng lẫn Hội An đều là thành phố cảng mà anh. Còn chuyện vua đi bằng tàu đâu có nghĩa là sẽ chọn cảng làm kinh đô.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Hồi xưa gọi là bệnh tâm trí, chứ không phải bệnh tâm thần, còn "thần kinh" đâu phải là bệnh :D
View attachment 1970555

trước 75 thì "bịnh thần kinh" là văn nói nôm na để chỉ người rối loạn tâm trí - dờ chữ lề phải là "tâm thần"
nguyên do thì nhóc, có cả di truyền ADN
nhìu ca phát khởi từ khi còn nhỏ
chừng đi học thường rất sáng dạ luôn trong top 3 của cả trường (những lúc tỉnh phền phườn) thí dụ Lớp 6 THPT mà trình dư sức đậu Đại học khối A v.v...
một nguyên do nữa là luyện Yoga đóng mở mấy cái luân xa dì dì... mà mần trật
còn ngày nay thì thêm nguyên do là bị "trầm cảm" dì dì... nặng thì cũng tâm thần dễ... tự tử
không chỉ VN mà cả trái đất cũng vại