Xe nữ xài là banh hết rồi, không thay nhớt, không bảo dưỡng, khi nào không chạy được mới sửa. Ví dụ như xe số 2 bánh cho mấy chị đi cứ số 4 đi hoà nên mau xuống máy.
Nữ đi thường kỹ nhưng thực ra phụ nữ chỉ kỹ vệ sinh sạch sẽ bên ngoài chứ khi chạy thì sẽ phá xe hơn nam trong cách vô số , đạp thắng....
Khi mua xe nữ xài thì ngồi lại cái ghế tài có cảm giác đang ngồi trên lòng của chủ cũ, vậy thôi mà.
Nữ ít đi một mình nên xe chưa đi nhiều, nữ lại hay lo xa sợ xe nằm đường nên chuyên sửa xe chính hãng.
nữ thì lúc nào cũng đc gắn cái mác nhẹ nhàng. nên nghĩ là ôi chắc cg xài xe nó cũng đỡ hỏng.mà mấy bà mấy chị đi thì nhẹ nhàng thật toàn để số lớn chạy mọi địa hình.kể cả lên dốc dừng xe chơi số 4 tuốt