Tập Lái
4/5/06
22
0
1
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Không biết VN trước khi Pháp đô hộ thì người & ngựa hoặc xe ngựa đi bên nào nhỉ, chắc búa xua quá, dân thì nhuờng quan, quan nào nhỏ thì nhường quan to, đi hết đường luôn :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Trích đoạn: enti

Chuyện Anh đi bên phải lá dó lý do: Ngày xưa người anh thường đi ngựa, mỗi lần muốn lên xuống ngựa thường phải leo lên ngựa từ phía bên trái cảu ngựa, ngựa thường cao nên muốn dễ dàng người ta thường đứng trên lề đường cao để leo lên, do phải leo bên trái ngựa nên người ta đứng ở lề đường bên trái để leo lên, sau khi leo được rồi người phi đi luôn nên dần dần thành thói quen đi bên trái, khỏi phải sang đường. Sau này làm xe hơi họ vẫn theo thói quen cũ. Còn chuyện đi bên phải của Việt Nam thì đúng là do người Pháp. Còn thực tế nước đi bên phải đầu tiên thì tôi không biết, không biết có phải Pháp là người đầu tiên hay không?

Bác giải thích làm em nhớ anh bạn em, mỗi lần muốn dừng xe SH ảnh phải kiếm lề đường, hí hí... à mà em nghĩ lúc chưa có xe cộ thì làm gì có lề đường nhỉ? tại em coi phin cao bồi thấy mấy ảnh toàn phi từ trên lan can của quán rượu thẳng lên lưng ngựa luôn, he he... còn lúc có lề đường thì đã có xe rồi, mà có xe thì đã có luật phải đi bên nào cho khỏi đụng chứ nhỉ... hoang mang...

Em có đọc một bài báo lúc trước nói rằng nước Anh đã từng có một dự án chuyển đổi sang đi bên phải, như vì chi phí ghê răng quá nên lại thôi, vũ như cẫn.
 
big
Hạng B2
26/7/05
210
2
18
53
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Cái vụ trái phải này em đã được nghe ở đâu đó rồi, đại loại kiểu đi bên phải khởi điểm là do người Anh đề ra, người Anh vốn là dân bảo thủ, ít chịu nghe theo ai, cho nên hồi đó, lúc sơ khai thấy mấy bác Pháp đi bên trái, mấy ổng đó bàn nhau chuyển sang bên phải để thể hiện cá tính của tính cách Ănglê.

Chuyện vui nhưng ít nhất có 50% sự thật
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Bác qua bên Nhựt Bổn hỏi: Tại sao lại đi bên trái?? Khi có câu trả lời thì suy ra ngay
 
Hạng D
22/7/06
3.793
1.367
113
Kiên Giang
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Hiiii......Hi một câu hỏi rất hay và thú vị,lúc trước em có đi qua Hongkong thì thấy họ xài tay laí nghịch còn qua bên Macau thì thấy vừ nghịch vừa thuận chả biết sau nưã
 
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Theo tôi, để trả lời câu hỏi tại sao bên phải hay bên trái này chắc phải lần về nơi chiếc xe 2bánh được phát minh ra. Nhưng xem ra đây không phải là việc đơn giản nhỉ? Bác nào tìm được thì chia sẻ nhé.
 
Hạng C
22/6/06
976
5
18
RE: Tại sao luật giao thông của mình lại bắt đi bên phải?

Có mấy bác trên kia trả lời đúng rồi sao các bác không chịu tin nhỉ.

Trước đây đa số những nước châu Âu và Mỹ đều đi bên trái vì lý do người dân những nước này đi ngựa và dùng gươm. Đa số mọi người thuận chân phải nên thường lên ngựa từ bên trái, gươm cũng được để bên trái nên sẽ dễ dàng tự vệ trên đường hơn nếu kẻ thù đến từ bên phải. Chính vì vậy mà họ lên xuống ngựa từ bên trái và đi bên trái đường. Những bằng chứng khảo cố nhiều con đường từ thời La Mã cũng cho thấy người La Mã cổ đại đã đi bên trái đường chứ không phải bên phải.

Cho đến cuối thế kỷ 18, vận tải hàng hóa ở nhiều nước (vd: Mỹ, Nga..) bắt đầu sử dụng nhiều xe ngựa loại lớn có nhiều ngựa kéo(wagon) để chở hàng hóa, những xe ngựa kiểu này không có chỗ ngồi cho người điều khiển nên người điều khiển xe ngồi lên lưng con ngựa sau cùng phía bên trái (vì sao bên trái thì đã giải thích ở trên). Vì ngồi ở vị trí này nên họ đã chọn đi bên phải đường để dễ dàng quan sát và tránh những xe đi ngược chiều. Người Mỹ và nhiều nước khác đi bên phải từ đó.

Cùng thời điểm này tại Anh, những xe ngựa chở hàng có kích thước nhỏ hơn và có chỗ ngồi. Người điều khiển chọn ngồi bên phải xe vì như vậy họ sẽ dễ dàng sử dụng roi dài để đánh ngựa mà không sợ dụng vào hàng hóa phía sau. Do đó người Anh vẫn đi bên trái.

Đến khi có xe ô tô, người ta cũng vẫn theo thói quen mà đặt ghế lái ở bên phải hay trái tùy theo từng nước. Điều đáng nói là những xe ô tô đầu tiên có ghế lái ở chính giữa.

Xin lưu ý là đến đầu thế kỷ 20 vẫn còn khoảng một nửa số nước trên thế giới đi bên trái. Trước thế chiến thứ nhất, các nước đi bên trái gồm có: Canada, Hungary, Czechoslovakia, 1 phần của Áo, Thụy Điển, Ai-xo-len, Argentina, Uruguay, Paraguay, 1 phần của Brazil, 1 phần của Chile, 1 phần của Italy, Trung Quốc, Philippines, và Myanmar. Danh sách này chưa đầy đủ nhưng cũng cho ta thấy sự phổ biến của luật đi bên trái đường.

Có nhiều lý do khiến cho các nước chuyển từ đi bên trái đường sang đi bên phải đường. Những nước như Bồ Đào Nha, Áo, Cezch,Slovkia, Hungary, Sip chuyển tử đi bên trái sang bên phải từ khi bị Đức Quốc Xã chiếm đóng trong thế chiến thứ 2. Italia chuyển sang đi bên phải khi Mussolini lên nắm quyền. Các nước còn lại đa số chuyển đổi đề thuận tiện cho việc vận chuyển qua biên giới với nước láng giềng ví dụ: Gambia, Sierra Leone, Nigeria, và Ghana đều chuyển sang đi bên phải vì các nước láng giềng của họ la thuộc địa của Pháp, tất nhiên đi bên phải.

Đa số các nước không thuộc châu Âu mà lái xe bên trái đều có lịc sử là thuộc địa của Anh hay Bồ Đào Nha, ví dụ: Hongkong, Thái Lan, Indonesia, Macau...Nhật Bản đi bên trái vì trong thời kỹ mở cửa cuối thế kỷ 19 và đầu 20, đa số trí thức Nhật đều đi học ở Anh. Trong thời gian người Nhật chiếm đóng bán đảo Triều tiên, người Triều Tiên cũng lái xe bên trái đường. Sau này khi trở thành "thuộc địa" của Mỹ và Nga thì người Bắc Hàn và Nam Hàn lại đi bên phải.

Những nước còn đi bên trái đa số là đảo và không có đường biên giới với nước nào đi bên phải, ví dụ: Úc, New Zealand, Anh, Hongkong, Macau, Nhật bản..v.v.. Thái Lan nằm giữa đất liền nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đi bên trái.

Bác nào đọc được tiếng Anh thì vào đây tìm hiểu thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Driving_on_the_left_or_right
 
Last edited by a moderator: