TẮT MÁY LẠNH - HẠ KÍNH KHI LEO ĐÈO??
Mình đọc 1 số bài viết trong diễn đàn, thấy 1 số tài cũ khuyên tài mới khi leo đèo:
1/ Nếu xe máy yếu khoảng 1.0, khi leo đèo, nên tắt máy lạnh, cho máy mạnh, khỏi sợ tuột đèo...
2/ Nếu tài mới, chưa đi đèo.....tắt máy lạnh, hạ kính hưởng không khí trong lành....để thoải maí leo đèo......
...........
Là người đã cầm lái, chạy đường đèo thường xuyên, mình khuyên các tài:" TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TẮT MÁY LẠNH VÀ HẠ KÍNH KHI LEO ĐÈO" và đừng nên test lại lời khuyên này, bởi sẽ không còn cơ hội để sửa sai nữa đâu.
Khi leo đèo, tức đang lên vùng cao, nhiệt độ sẽ thấp hơn vùng đồng bằng, hiện tượng mây treo lưng đèo và sương mù dày đặt sẽ xuất hiện, nhất là mùa mưa và khi trời hừng đông cũng như hoàng hôn, việc hạ kính, tắt máy điều hòa sẽ làm thay đổi áp xuất không khí bên trong xe, khi ấy áp xuất không khí và áp xuất bên trong xe sẽ bằng nhau, tương đương với việc sương mù cũng dày đặt trong xe. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Không thấy bất cứ gì bên ngoài từ trong xe.
Đừng thử trãi nghiệm điều này các Bác nhé.