Hạng D
24/2/08
3.609
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
Cả bộ chính trị đồng lòng không biết có kịp thời và nhanh chóng không ,hay lại như cũ

Trong phần phát biểu của mình, Thủ tướng khẳng định, trong năm 2019, Chính phủ đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Chuẩn bị tích cực để sớm triển khai xây dựng các dự án trọng điểm, như: tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu phí tự động không dừng.
https://www.baogiaothong.vn/tap-tru...o-toc-bac-nam-san-bay-long-thanh-d438919.html
 
Hạng B2
18/12/15
380
4.005
93
1 nhận xét rất chất. Dù e chưa xem o Đực nói gì trên báo nhưng giải phương trình bậc cao thì ko phải ai cũng giải được. Nhiều khi giải xong ra đáp số sai là chiện thường
Mình nói ông Đực dựa vào 20 năm trước để phán 10-20 năm sau thì quá tào lao. Mà chuyện 20 năm trước là cầu Q9 chứ ko phải cầu Cát Lái như ổng nói. Mình nhớ ngày đó CTXD GTSG tính liên doanh Tổng 1 làm BOT cầu Q9 y như ý tưởng làm cầu CL mới đây. Ngày đó Cao tốc LTDG và BLLT còn ko biết ở chỗ nào thì nay LTDG đã hoàn thành và BLLT đang thành hình từng ngày....Theo mình thì cầu CL chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với sự phát triển của NT nên 20 năm nữa làm cũng được.
Tuy nhiên hệ thống hạ tầng Vành đai 3 (đang thúc đít), cao tốc BLLT, cao tốc LTDG, Cầu PA nối sang BRVT, Đường nối vào SBLT... sẽ sớm tự biến Nhơn Trạch thành một trong những đô thị vệ tinh sầm uất bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Còn chuyện 20 năm sau thì mình nghĩ khu Thái An Q12 của ông Đực có khi cũng chỉ hít khói thôi chứ không có cửa so với NT mặc dù mang danh SG.
 
Hạng D
24/2/08
3.609
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
Mình nói ông Đực dựa vào 20 năm trước để phán 10-20 năm sau thì quá tào lao. Mà chuyện 20 năm trước là cầu Q9 chứ ko phải cầu Cát Lái như ổng nói. Mình nhớ ngày đó CTXD GTSG tính liên doanh Tổng 1 làm BOT cầu Q9 y như ý tưởng làm cầu CL mới đây. Ngày đó Cao tốc LTDG và BLLT còn ko biết ở chỗ nào thì nay LTDG đã hoàn thành và BLLT đang thành hình từng ngày....Theo mình thì cầu CL chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với sự phát triển của NT nên 20 năm nữa làm cũng được.
Tuy nhiên hệ thống hạ tầng Vành đai 3 (đang thúc đít), cao tốc BLLT, cao tốc LTDG, Cầu PA nối sang BRVT, Đường nối vào SBLT... sẽ sớm tự biến Nhơn Trạch thành một trong những đô thị vệ tinh sầm uất bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Còn chuyện 20 năm sau thì mình nghĩ khu Thái An Q12 của ông Đực có khi cũng chỉ hít khói thôi chứ không có cửa so với NT mặc dù mang danh SG.

Mình thì chờ mong cái VĐ 3 , vì có thể khi có vành đai 3 thì dân cứ Nhơn Trạch sẽ rất xôm vì không cần phải có oto, vì cao tốc LTGD , BLLT toàn phải đi oto nên cũng chưa tiện, không thể phủ nhận là Nhơn Trạch có quá nhiều tiềm năng, nhưng cơ sở hạ tầng chậm triển khai quá !
Nhưng vẫn tin tưởng nằm 2020 trở đi sẽ có nhiều tin tốt về hạ tầng, vì lưu lượng xe quá nhiều, không làm cũng không được
 
Hạng D
24/2/08
3.609
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
hahaha, em tuần nào cũng vào thẳng chỗ này, trong bài này xe đang lu là hình cách đây 2 tuần rồi hihihi !
Nó cam kết với tỉnh lần cuối cùng là phải quí 1/2020 thông 1 chiều mà !
Hi vọng nó làm xong luôn cả khúc 319B ( khúc này từ ngã 3 bến Cam vào Trần Phú, thực ra 319 B chỉ là 1 đoạn 1.5km thôi ) là thông thẳng ra tới Nguyễn Văn Cừ luôn