Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Ở phạm vi toàn cầu Tesla bán được gần 1 triệu xe. Ở phạm vi nước Mỹ, Tesla bán được hơn 300.000 xe, vượt qua nhiều hãng xe sang truyền thống như Lexus và Mercedes-Benz.

tesla.jpg


Phân khúc xe sang thậm chí còn chịu ảnh hưởng nặng nề của việc thiếu chip hơn nhiều so với xe phổ thông.

Tuy nhiên, các hãng xe lớn vẫn xoay sở để sản xuất đủ xe giao cho khách hàng. Theo Automotive News, BMW là thương hiệu dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ xe sang tại Mỹ vào năm 2021 với 336.644 chiếc. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp BMW đạt được thành tích này.

2022-BMW-i4-Handover-3.jpeg

BMW - 336,644 xe

Tuy nhiên, dù các hãng xe sang truyền thống có tăng trưởng thế nào, cũng không thể cao bằng hãng xe trẻ Tesla. Trong năm vừa qua, Tesla đã tăng trưởng 87,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ước tính của Automotive News, tính riêng thị trường Mỹ, Tesla đã bán được 313.400 xe. Điều này giúp cho hãng xe Mỹ đường đường chính chính vượt qua Lexus, Mercedes và Audi về doanh số và chỉ kém BMW khoảng 20.000 xe.

Thậm chí, nếu không có gì thay đổi, với đà tăng trưởng này Tesla sẽ vươn lên đứng đầu nhóm xe sang chỉ trong năm 2022-2023 này thôi.

Doanh số bán hàng các hãng xe sang tại thị trường Mỹ năm 2021:

Thứ hạngHãng xeDoanh số tại Mỹ 2021
1BMW
336.644 xe​
2Tesla
313.400 xe​
3Lexus
304.475 xe​
4Mercedes-Benz
276.102 xe​
5Audi
196.038 xe​

tesla-model-3-and-tesla-model-y.jpg

Tesla - 313,400 xe

Do nhu cầu rất cao và việc bắt đầu sản xuất sắp tới tại Texas, Tesla dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Theo các chuyên gia, rất có thể Tesla sẽ vượt qua BMW vào một thời điểm nào đó vào năm 2022.

Nhìn chung, với dung lượng thị trường xe sang vào khoảng 2,2 triệu xe tại Mỹ trong năm 2021, có nghĩa là thị phần của Tesla đã vào khoảng 14% nhóm xe sang.

Một số người có thể nói rằng Tesla không thực sự là một thương hiệu cao cấp, vì có sự khác biệt giữa Tesla và các thương hiệu hạng sang truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách ngành công nghiệp ô tô định tính thương hiệu. Xét cho cùng, các xe Tesla cung cấp nhiều tiện nghi về phần cứng và phần mềm hơn rất nhiều so với các xe phổ thông. Do đó, việc xếp Tesla vào nhóm xe sang là phù hợp.

2022-Audi-A8-00001.jpg

Audi - 196.038 xe
Mercedes-Range.jpg

Mercedes-Benz - 276,102 xe
Lexus.jpg

Lexus - 304.475 xe

Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về sự tăng trưởng của Tesla?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Love
Reactions: hoang244
Hạng C
19/3/15
632
557
93
42
Thật sự thì thấy xe Tesla mẫu mã bên ngoài đâu có đẹp đâu ta :cool:
 
Hạng D
2/7/17
1.508
1.979
113
44
Đó cứ làm như tesla đi. Bán xe, xem được nội thất và không phải thuê pin là bán được ngay.