Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.388
17.972
113
Lâm Đồng
Không chỉ phát triển hệ thống trạm sạc cho riêng xe của mình, Tesla còn lên kế hoạch mở rộng mạng lưới siêu sạc Supercharger vào cuối năm nay, cho phép các dòng xe điện thuộc các hãng khác có thể sử dụng chung.

Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung


Tesla sẽ mở mạng lưới Supercharger tại các trạm sạc xe điện của hãng vào cuối năm nay. Mạng lưới này có thể cho phép các dòng xe điện khác sử dụng chung chứ không độc quyền dành cho xe Tesla nữa.

Giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk gần đây đã xác nhận thông tin trên Twitter sau khi nhận chỉ trích của mọi người về việc Tesla chỉ tạo ra bộ kết nối độc quyền của riêng họ. Đáp lại những chỉ trích đó, Musk cho biết họ đã tạo ra đầu nối của riêng mình vì không có tiêu chuẩn nào về chuẩn sạc khi họ bắt đầu xây dựng các trạm sạc và siêu sạc. Tesla là hãng sản xuất ô tô điện duy nhất vào thời điểm đó xây dựng mạng lưới sạc.

Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung


Không rõ chính xác Tesla sẽ hỗ trợ sạc Supercharger như thế nào cho các xe điện hãng khác. Nhiều khả năng là hãng sẽ cung cấp các đầu nối chuyển đổi để các xe hãng khác cũng sử dụng chung được.

Ngoài ra, Musk còn cho biết Tesla Supercharger không chỉ hỗ trợ xe điện khác tại Bắc Mỹ mà sẽ sớm thực hiện nó ở tất các quốc gia khác sau đó.

Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung


Tesla đã bắt đầu xây dựng các trạm siêu sạc Supercharger từ năm 2012. Tại thời điểm đó, 30 phút sạc nhanh có thể giúp xe đi được quãng đường 180 dặm (290 km). Ngày nay, với 15 phút sạc nhanh, xe Tesla có thể đủ năng lượng để đi quãng đường lên đến 200 dặm (322 km)

Tesla cũng đã phát triển đáng kể mạng Supercharger của mình trong những năm qua. Theo trang web của công ty, hiện có hơn 25.000 bộ sạc Supercharger tại 2.700 trạm sạc trên toàn cầu.

Tại Mỹ, giờ đây người dân có thể tìm thấy nhiều trạm siêu sạc của hãng. Ở những khu vực đông dân cư, Supercharger lại càng phong phú hơn.

Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung


Ngành công nghiệp ô tô đang đánh cược nhiều tiền của vào xe điện với hy vọng đây sẽ là loại xe chiếm lĩnh đường phố trong tương lai. Ngoài Tesla, các mạng lưới sạc khác cũng đang tiếp tục phát triển, bao gồm cả những mạng như Blink Charging, EVgo, ChargePoint Holdings và mạng Volkswagen’s Electrify America.

Theo báo cáo của Reuters, chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây cũng đã chấp nhận một thỏa thuận của Thượng viện để chi 1,2 nghìn tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm 7,5 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng xe điện, bao gồm cả các trạm sạc.


Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Vin bán xe qua Campuchia thay vì Lào là khỏi đầu tư hệ thống sạc rồi,,
 
Hạng B2
2/9/19
296
204
43
49
Các hãng xe phải có suy nghĩ vì cộng đồng như vậy mới chiếm được trái tim của người tiêu dùng. Hy vọng có chuẩn chung đầu nối đầu xạc để xe nào cũng xạc được.
 
Hạng F
28/8/19
6.685
11.370
113
Palm Beach, Florida, US
Đây, 1 trạm siêu sạc cs 150kw mỗi charger, của Tesla đầu tư dùng chung mọi loại xe. Mới xây gần nhà mình trong Parking Zone của Walmart.
Không biết, ai đầu tư nhưng thấy NVKT của Tesla đang làm việc.
Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung
Tesla mở rộng mạng lưới trạm siêu sạc, cho các xe điện khác dùng chung
 
  • Like
Reactions: alinswiss