Hạng B2
8/2/18
138
5.441
163
Bình Tĩnh
Cơ bản người thích thì cứ mua... mua đi cho nó sướng cái thằng người. Chứ người mua xe tầm trên 2 tỏi thì chằng ai để ý đến chuyện xăng cộ gì nhiều, chỉ quan tâm là cái xe đó mình có thích hay không thôi.
Còn xe điện thì đương nhiên có nhiều bất tiện so với xe chạy nhiên liệu rồi. Cấm cãi. Ví như thời gian đổ xăng mất 5 phút - trong khi thời gian xạc mất vài chục thậm chí nhiều tiếng, trạm xăng thì dày đặc,kể cả trên đường vắng thì vài chục cây số sẽ có 1 trạm xăng, còn trạm xạc thì .... chưa thấy đâu ngoài showroom hoặc ở nhà. Đi chơi xa hoặc đi đường dài xe chạy nhiên liệu chỉ cần xách xe lên và đi, xe điện thì lo cách nào mang theo trạm xạc...
Vậy nên, ai yêu môi trường thì yêu... chứ em thì cứ cái chuồng gà chạy xăng mà chơi tới....
 
  • Like
Reactions: PMAC and namphat