Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Ko được phép quay đầu trên làn có vạch, biển có mũi tên hướng đi thẳng được.
Vì Biển số R.411 là biển “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”

Biển có tác dụng bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.
Thêm nữa,
Bởi vì tại các giao lộ này thường có đèn tín hiệu rẽ trái và đi thẳng riêng. Khi quay đầu trên làn đi thẳng sẽ xung đột với xe đi thẳng chiều ngược lại.
Nói như bác thì khỏi quay đầu luôn, đến giao lộ cần quay đầu thì quay kiểu gì đây?
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Ko được phép quay đầu trên làn có vạch, biển có mũi tên hướng đi thẳng được.
Vì Biển số R.411 là biển “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”

Biển có tác dụng bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.
Thêm nữa,
Bởi vì tại các giao lộ này thường có đèn tín hiệu rẽ trái và đi thẳng riêng. Khi quay đầu trên làn đi thẳng sẽ xung đột với xe đi thẳng chiều ngược lại.

Bình thường đi VVK e cũng làm như bác nói, chỉ quay đầu nơi giao lộ có bảng 411 chỉ lối quay đầu.
Nhưng như trên đường MCT, có bảng 411 nhưng hầu như không có bảng nào vẽ mũi tên quay đầu mà e vẫn quay đầu ở làn rẽ trái kết hợp đi thẳng (làn sát con lươn nhất)
Ở đây khoan nói đến việc cản trở giao thông mà chỉ muốn nói đến luật thôi.
 
Hạng D
23/1/16
1.872
1.182
113
ko có biển cấm thì cứ quay thôi. ông nào thôi lại thì xin biên bản rồi khiếu nại sau.
về biển vuông hay tròn thì chag có ai đặt biển tròn ngay giao lộ cả, trừ biển cấm.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Bình thường đi VVK e cũng làm như bác nói, chỉ quay đầu nơi giao lộ có bảng 411 chỉ lối quay đầu.
Nhưng như trên đường MCT, có bảng 411 nhưng hầu như không có bảng nào vẽ mũi tên quay đầu mà e vẫn quay đầu ở làn rẽ trái kết hợp đi thẳng (làn sát con lươn nhất)
Ở đây khoan nói đến việc cản trở giao thông mà chỉ muốn nói đến luật thôi.
Nếu theo luật thì không có quy định nào cấm quay đầu ở làn mũi tên đi thẳng vì đi tới hay đi ngược lại cũng là đi thẳng, không rẽ ngang nên quay đầu để đi thẳng (ngược lại hướng mũi tên) vẫn hợp lệ.
Còn nếu chỉ có mũi tên rẽ trái mà quay đầu thì mới sai.