Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ

Nhiều so với VN thôi chứ qua Indo thì cũng chỉ là con muỗi. Thêm nữa VN là dạng nước nghèo (top3 GDP đầu người dưới lên asean), nên nó chỉ cho làm lắp ráp những loại xe mà cần nhiều nhân lực chứ mấy loại cần nhiều trí tuệ thì nó phải để ở mấy nước pt hơn như Indo là đúng rồi. E thấy với vị trí của VN thì ăn sái vậy là Ok rồi dòi hỏi gì nữa.

tất nhiên cũng có Vinfast quyết ôm cây tre làng bay vào vũ trụ - khá khen
 
  • Like
Reactions: Minhox
Hạng D
15/9/17
2.751
2.134
113
39
Kệ nó đi. Có lắp ráp chỉ làm kém chất lượng đi so với xe nhập và giá chẵng rẻ hơn đâu, thậm chí còn tăng lên đó chứ. Thôi kệ nó.
 
  • Like
Reactions: Bimo
Hạng B2
20/4/15
494
285
83
Thủ Dầu Một
Chắc TH lắp và bán ra cùng thời điểm với xe Vin.
Ô nào thích công nghệ, giá rẻ, tiêu dùng thông minh thì mua Vin.
Còn lại an chắc mặc bền thì xe Đức lắp ráp.
:p:p
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ
- Trước đây Toy đã xuất khẩu Ỉn sang inđô, lào...
- Anh Hyundai Thành Công có cái khó của Ảnh: Nhà máy nhỏ, khó mở rộng sản xuất, đất dành cho bãi đỗ xe cũng không có.... tỉnh Ninh Bình lại đất chật người đông.
- Anh Thaco thì khác, được sự ủng hộ từ TW xuống, Anh Dương muốn xây nhà máy thì chỉ cần ALO thì tỉnh QN chuẩn bị hạ tầng cho ảnh luôn (đường sá, mặt bằng, đất đai, điện, cảng..). Không biết sắp tới Chu Lai và Đình Vũ sẽ có chính sách ưu đãi thuế gì nữa không? Có lẽ ảnh Dương chỉ cần nói 1 tiếng thì có lẽ QN cấp luôn cho anh cả huyện Núi Thành xây nhà máy, KCN...
 
Hạng B2
20/8/18
390
125
63
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ
Bác này nói quá đúng,..họ chỉ phát biểu hùng hồn đứng núi này trong núi nọ thôi...chỉ cần sản phẩm tốt hỗ trợ giá tốt là không có xe để bán cần gì xuất chả khẩu
 
Hạng C
14/5/15
599
382
63
đúng là cỡ gì cũng nói dc, nhập-->giá cao cũng nói, ráp-->giá thấp cũng nói
không làm cũng nói mà làm cũng nói
không có các doanh nghiệp trong nước như Thaco hay HTC mấy ông chắc giờ vẫn phải chọn thùng tôn giá trên thời, vẫn bị FDI hút máu dài dài
 
Hạng D
5/5/10
3.636
3.737
113
Hy vọng với hệ sinh thái của a Hải, bim làm ăn ra trò, bị anh mẹc phủ đầu lâu vãi rồi.
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
đúng là cỡ gì cũng nói dc, nhập-->giá cao cũng nói, ráp-->giá thấp cũng nói
không làm cũng nói mà làm cũng nói
không có các doanh nghiệp trong nước như Thaco hay HTC mấy ông chắc giờ vẫn phải chọn thùng tôn giá trên thời, vẫn bị FDI hút máu dài dài

Đố bác con gì mà càng bị đánh đau, càng bắt thồ nặng thì lại càng sướng ko?
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Dự kiến lắp ráp sớm nhất cũng 3-5 năm nữa? Thế thôi cứ nhập mà bán moẹ cho rồi chỉ cần có mẫu mới chứ ai quan tâm giá cả với option đặc biệt là những ai đã thích chọn BMW, toàn mua về tự độ, số có tiền thì đặt option thêm lúc đặt xe chứ khó khăn gì.
Nghe xe VN ráp là thấy ớn, nhìn con GLC trong mấy năm nay là đủ hiểu trình độ kỹ thuật ở VN ntn, xe nào giá cũng tăng thì chọn hàng có chất lượng cho rồi.
 
Hạng B2
7/6/12
251
312
73
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ
Xe buýt Thaco xuất khẩu ầm ầm rồi bác, bác copy mà không copy hết kẻo thiên hạ hiểu nhầm.