Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
THACO sẽ lắp ráp xe BMW tại Việt Nam trong thời gian tới

Theo chia sẻ của ông Trần Bá Dương, chủ tịch THACO thì trong tương lai doanh nghiệp này sẽ lắp ráp xe ô tô BMW trong nước, sau những thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot. Thời gian cụ thể thế nào thì chưa thấy bác Dương nói nhưng rõ ràng kế hoạch là có rồi. Hy vọng THACO sẽ sớm lắp xe BMW để có thể cạnh tranh tốt hơn về giá đối với những mẫu xe Mercedes-Benz lắp trong nước. Các bác dự đoán việc này có thể xảy ra khi nào?[pagebreak][/pagebreak]

Chuyện lắp ráp xe BMW trong nước cũng không phải là quá tầm của THACO khi mà họ đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này với các thương hiệu như Kia, Mazda, Peugeot. Về tiềm lực tài chính thì THACO cũng cực kỳ “khoẻ mạnh.” Em tin là lộ trình cho việc lắp ráp xe BMW trong nước đã có và hiện các khâu thủ tục đang được giải quyết dần dần. Sớm nhất có thể khoảng 3-5 năm nữa là THACO sẽ lắp ráp BMW trong nước.

Như các bác biết thì Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đang độc chiếm thị trường xe sang trong nước khi có được ưu thế quá lớn về giá cũng như hệ thống đại lý uỷ quyền trên cả nước. Hiện MBV đang lắp ráp các dòng C-Class, E-Class, S-Class và GLC tại nhà máy của họ ở Gò Vấp. Đây là những dòng xe chủ lực và bán chạy của MBV nhờ giá bán gần như không có đối thủ. Trong năm 2018, MBV đã bán gần 6.000 xe.

THACO mà tạo ra thế cạnh tranh tốt hơn thì cuộc chiến về giá lại càng căng thẳng hơn và hy vọng người dùng cuối sẽ được lợi. Các bác nghĩ sao về việc này?

Ngoài chuyện lắp ráp xe ô tô BMW thì THACO cũng sẽ có phương án lắp ráp và phân phối xe buýt thương hiệu Mercedes-Benz. Không chỉ bán trong nước mà THACO dự kiến còn xuất khẩu xe buýt ra các thị trường khác trong khu vực ASEAN để tận dụng mức thuế 0%. Muốn làm được như vậy thì THACO phải đạt tỉ lệ nội địa hoá ít nhất 40%.
 
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
Mong Thaco lắp sớm chứ Mẻrc không có cạnh tranh dù thuế bằng 0% cho linh kiện họ vẫn ăn dày quá.
 
Hạng D
8/4/11
2.471
9.005
113
chỉ cần lắp ráp, đồ chơi ngập mặt để cạnh tranh với Mer thôi là em sướng rồi.
 
  • Like
Reactions: Bimo
Hạng F
12/10/16
7.497
6.353
113
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ
 
  • Like
Reactions: Bimo
Hạng B1
6/3/15
61
47
18
41
Chửi thì chửi nhưng vẫn phải mua để đi cho sướng thằng người.dân VN sống chung với lũ giỏi lắm các bác ơi.
 
Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Sao cứ đọc đến cái khúc "ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì sẽ hướng tới xuất khẩu"
--> E chưa thấy con nào xuất khẩu
Trong khi đó HTC (Hyundai Thành CÔng) cũng đâu có ít tiền mà Hyundai lại chọn Indonesia làm nơi đầu tư thêm 880 triệu USD xây nhà máy sản xuất xe điện....
Quá buồn cho những anh lắp ráp mà ko chịu đầu tư vào linh kiện phụ trợ
Hyundai Thành Công đang xây các nhà máy lớn nhất Đông Nam Á để làm xe ô tô rồi bác. Còn chuyện đầu tư nhà máy thì có liên quan đến các chính sách của nước sở tại nữa. Thằng nào ưu đãi doanh nghiệp nhiều thì họ sẽ đầu tư thôi.
 
  • Like
Reactions: Quocdp
Tập Lái
23/12/13
41
37
18
Nhìn con KIA SORENTO đó là hiểu, các nước khác ra bản mới ầm ầm rồi mà anh Thaco vẫn cứ chung thuỷ với bản củ cách đây gần chục năm rồi...
 
  • Like
Reactions: nta139