RE: Tham khảo máy ảnh KTS
Em xin bổ sung một số kiến thức chụp ảnh em học hồi cách đây hơn 20 năm ở tỉnh lẻ, bây giờ không nhớ có chính xác không nữa
Chất lượng tấm ảnh bác chụp chịu ảnh hưởng bởi "thời chụp", gồm tốc độ chụp và khẩu độ chụp.
Tốc độ chụp là thời gian mở rồi đóng màn trập làm film (bây giờ là bộ cảm quang) lộ sáng. Tốc độ nếu là 60 thì có nghĩa là thời gian mở màn trập là 1/60s. Tốc độ càng chậm thì ánh sáng vô càng nhiều, nhưng ảnh sẽ bị mờ nếu rung tay hay chủ đề chuyển động. Tốc độ nhanh thì có thể bắt được hình ảnh chuyển động, nhưng ánh sáng vô ít, cần phải mở rộng ống kính để ánh sáng vô đủ.
Khẩu độ chụp là độ mở ống kính để cho ánh sáng vô, nếu mở càng lớn thì ánh sáng vô càng nhiều, mở nhỏ thì ánh sáng vô ít. Khẩu độ thường tính theo tỉ lệ đường kính mở so với đường kính ống kính, ví dụ 1:16 có nghĩa là độ mở chỉ bằng 1/16. Thông thường độ mở tối đa sẽ được ghi như thông số ống kính. Ví dụ ống zoom 18-70 ghi là 1:3.5-4.5 nghĩa là độ mở tối đa của ống ở tiêu cự 18mm là 1/3.5, còn ở 70mm là 1/4.5. Vấn đề là nếu ống kính mở càng lớn thì vùng ảnh rõ (khỏang mà chủ đề sẽ rõ) hẹp lại.
Vậy nếu các bác muốn chụp ảnh mà xóa mờ phông phía sau, tăng tốc độ chụp lên và tất nhiên phải mở rộng ống kính ra nên vùng ảnh rõ sẽ nhỏ lại -> kết quả là chỉ chủ đề rõ, vùng phía xa bị mờ.
Còn chụp ngược sáng, các bác phải trừ hao thời chụp.
Em xin bổ sung một số kiến thức chụp ảnh em học hồi cách đây hơn 20 năm ở tỉnh lẻ, bây giờ không nhớ có chính xác không nữa
Chất lượng tấm ảnh bác chụp chịu ảnh hưởng bởi "thời chụp", gồm tốc độ chụp và khẩu độ chụp.
Tốc độ chụp là thời gian mở rồi đóng màn trập làm film (bây giờ là bộ cảm quang) lộ sáng. Tốc độ nếu là 60 thì có nghĩa là thời gian mở màn trập là 1/60s. Tốc độ càng chậm thì ánh sáng vô càng nhiều, nhưng ảnh sẽ bị mờ nếu rung tay hay chủ đề chuyển động. Tốc độ nhanh thì có thể bắt được hình ảnh chuyển động, nhưng ánh sáng vô ít, cần phải mở rộng ống kính để ánh sáng vô đủ.
Khẩu độ chụp là độ mở ống kính để cho ánh sáng vô, nếu mở càng lớn thì ánh sáng vô càng nhiều, mở nhỏ thì ánh sáng vô ít. Khẩu độ thường tính theo tỉ lệ đường kính mở so với đường kính ống kính, ví dụ 1:16 có nghĩa là độ mở chỉ bằng 1/16. Thông thường độ mở tối đa sẽ được ghi như thông số ống kính. Ví dụ ống zoom 18-70 ghi là 1:3.5-4.5 nghĩa là độ mở tối đa của ống ở tiêu cự 18mm là 1/3.5, còn ở 70mm là 1/4.5. Vấn đề là nếu ống kính mở càng lớn thì vùng ảnh rõ (khỏang mà chủ đề sẽ rõ) hẹp lại.
Vậy nếu các bác muốn chụp ảnh mà xóa mờ phông phía sau, tăng tốc độ chụp lên và tất nhiên phải mở rộng ống kính ra nên vùng ảnh rõ sẽ nhỏ lại -> kết quả là chỉ chủ đề rõ, vùng phía xa bị mờ.
Còn chụp ngược sáng, các bác phải trừ hao thời chụp.