Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện

Hãng Suzuki đã nỗ lực đưa chiếc mô tô Hayabusa trở lại để giành lại ngôi vị “thần gió” trong giới mô tô hai bánh. Suzuki Hayabusa mới nhất với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế vừa được trang mô tô autoby.jp Nhật Bản tiết lộ. [pagebreak][/pagebreak]

Suzuki Hayabusa GSX-1300 được sản xuất lần đầu từ năm 1999, đây là một mẫu xe huyền thoại của dòng xe mô tô của Suzuki. Khi mới được ra mắt, Hayabusa là mẫu xe mô tô thể thao đầu tiên có khả năng đạt đến vận tốc 300 km/h và nó đã giành lấy ngôi vị siêu môtô nhanh nhất thế giới, nhờ đó Suzuki Hayabusa có cái tên là “thần gió”. Hayabusa vào thời điểm đó có thể đạt tới vận tốc 321km/h (200mph) - một con số tốc độ khủng khiếp vào thời điểm cách đây gần 20 năm về trước.​
Cái tên Hayabusa cũng bắt nguồn từ chiếc chiến đấu cơ với động cơ quay nổi tiếng thời chiến tranh thế giới thứ hai - Nakajima Hayabusa. “Thần Ưng” trên bầu trời Nhật Bản là một phiên bản nâng cấp thành công của chiếc Zero và là chiếc chiến đấu cơ hạ gục nhiều máy bay đồng minh nhất của phi đội chiến đấu cơ Nhật Bản.
''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện
Suzuki Hayabusa 1300 (2007)
''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện

Suzuki Hayabusa mới
Tuy nhiên, trải qua thời gian nhiều năm, công nghệ chế tạo mô tô của các hãng xe khác như BMW, Ducati, Yamaha, Kawasaki... ngày càng phát triển khiến cái danh hiệu ''thần gió'' của Suzuki Hayabusa bị lung lây. Hãng Suzuki đã quyết định đổi mới dòng xe này với những thay đổi lớn về diện mạo, thiết kế và công nghệ.​
Trang Autoby.jp đã đưa tin về mẫu xe này, khi được ra mắt Hayabusa mới sẽ có thiết kế ấn tượng hơn nhờ vào diện mạo mới theo phong cách ''Chim ưng'', bên cạnh đó xe còn có độ kiểm soát tốt hơn thế hệ trước. Ngoài những tính năng như: hệ thống kiểm soát bám đường, hệ thống kiểm soát động cơ, hệ thống bướm ga điện tử thông minh, Hayabusa mới cũng có hệ thống hỗ trợ vòng quay (RPM) ở tầm thấp giúp cho việc lái xe linh hoạt hơn cùng với hệ thống van nạp xả biến thiên - VVT như nguyên mẫu xe mà Suzuki đã trình diện trước đó.​

Theo một số nguồn tin, có thể Suzuki GSX-1300R Hayabusa hoàn toàn mới sẽ được ra mắt vào cuối năm nay - 2018 và sẽ sẵn bán trong quý đầu tiên của năm 2019. Thời gian này cũng là dịp để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra đời huyền thoại Suzuki Hayabusa.​
''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện

''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện
''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện ''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện ''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện ''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện ''Thần gió'' Suzuki Hayabusa hoàn toàn mới lộ diện


Nguồn: www.autoby.jp
 
Hạng C
13/3/17
752
278
63
Nhìn đôi mắt em nó kìa:p, một chiếc xe không có độ trễ ga
 
Hạng B2
3/11/17
428
251
43
34
Hayabusa vẫn giữ thiết kế bo tròn ưu tiên tính khí động học. Thiết kế này nhìn không bat mắt nhưng lại vận hành rất ổn định ở tốc độ cao.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Nội lực là khủng. Nhưng Bảo thủ quá nên bây giờ ế chổng vó ở vn với em nầy.
 
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Không ưa nổi thiết kế, đặc biệt cái đít cụp kia