Bác nào rành về tốc độ chặng này tổng hợp giúp em với được không ạ. em sợ nhất là nhổ mất biển báo 40km/h mà mình không biết đi 50km/h thì tèo
Em cảm ơn các bác
Em cảm ơn các bác
Toàn tuyến DG-DL chỉ có hai bảng 40 ở cách hai đầu cầu La ngà khoảng 2 km cho các loại xe. Đoạn Bà sa cũng có bảng 40 nhưng chỉ dành cho xe tải.Bác nào rành về tốc độ chặng này tổng hợp giúp em với được không ạ. em sợ nhất là nhổ mất biển báo 40km/h mà mình không biết đi 50km/h thì tèo
Em cảm ơn các bác
Toàn tuyến DG-DL chỉ có hai bảng 40 ở cách hai đầu cầu La ngà khoảng 2 km cho các loại xe. Đoạn Bà sa cũng có bảng 40 nhưng chỉ dành cho xe tải.
Em ở Thủ Đức nên hay về BL theo hướng QL 1K, qua cầu Hóa An rẽ trái về hướng KDL Bửu Long –> đường chỗ KDL Bửu Long này chính là TL768 –> cứ đi dọc theo tỉnh lộ này đi hoài đi mãi sẽ đến Thủy Điện Trị An. Sau khi đi hết tỉnh lộ 768 –> đến Trị An –> tiếp tục đi thẳng –> khúc này phải để ý khi vừa qua 1 cái trường họp (tên là Kim Đồng thì phải) thì sẽ có một cái ngã ba, rẽ trái để vào một cái đường nhỏ (đường này vẫn là đường nhựa và cảnh vật 2 bên rất đẹp), đi dọc theo đường này đến hết đường thì rẽ trái về hướng Bến Đò (bến đò này để đi ra Đảo Ó ở Trị An, cũng rất đẹp), trước khi đến bến đò thì rẽ phải, rồi từ đây cứ đi dọc theo đường này thì sẽ ra được QL20 (Chỗ Đức Huy)
Đường này tất cả đều là đường nhựa, mặt đường tuy không tốt bằng TL769 nhưng vẫn ổn, đường hơi nhỏ nhưng ít xe, do đó chạy khá thoải mái. Đi đường này có cái lợi lớn nhất là né được khúc Gia Kiệm, rất nhiều xe đã bị bắn rụng ở đoạn này
Đi tuyến này mất bao nhiêu km so với QL20 khoảng 300km và Tà pứa 302km em đi từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn Bác đi từ Thủ Đức thì em phải cộng thêm khoảng 15km để so sánh. Thanks Bác nhiều.Em ở Thủ Đức nên hay về BL theo hướng QL 1K, qua cầu Hóa An rẽ trái về hướng KDL Bửu Long –> đường chỗ KDL Bửu Long này chính là TL768 –> cứ đi dọc theo tỉnh lộ này đi hoài đi mãi sẽ đến Thủy Điện Trị An. Sau khi đi hết tỉnh lộ 768 –> đến Trị An –> tiếp tục đi thẳng –> khúc này phải để ý khi vừa qua 1 cái trường họp (tên là Kim Đồng thì phải) thì sẽ có một cái ngã ba, rẽ trái để vào một cái đường nhỏ (đường này vẫn là đường nhựa và cảnh vật 2 bên rất đẹp), đi dọc theo đường này đến hết đường thì rẽ trái về hướng Bến Đò (bến đò này để đi ra Đảo Ó ở Trị An, cũng rất đẹp), trước khi đến bến đò thì rẽ phải, rồi từ đây cứ đi dọc theo đường này thì sẽ ra được QL20 (Chỗ Đức Huy)
Đường này tất cả đều là đường nhựa, mặt đường tuy không tốt bằng TL769 nhưng vẫn ổn, đường hơi nhỏ nhưng ít xe, do đó chạy khá thoải mái. Đi đường này có cái lợi lớn nhất là né được khúc Gia Kiệm, rất nhiều xe đã bị bắn rụng ở đoạn này
Em ở Thủ Đức nên hay về BL theo hướng QL 1K, qua cầu Hóa An rẽ trái về hướng KDL Bửu Long –> đường chỗ KDL Bửu Long này chính là TL768 –> cứ đi dọc theo tỉnh lộ này đi hoài đi mãi sẽ đến Thủy Điện Trị An. Sau khi đi hết tỉnh lộ 768 –> đến Trị An –> tiếp tục đi thẳng –> khúc này phải để ý khi vừa qua 1 cái trường họp (tên là Kim Đồng thì phải) thì sẽ có một cái ngã ba, rẽ trái để vào một cái đường nhỏ (đường này vẫn là đường nhựa và cảnh vật 2 bên rất đẹp), đi dọc theo đường này đến hết đường thì rẽ trái về hướng Bến Đò (bến đò này để đi ra Đảo Ó ở Trị An, cũng rất đẹp), trước khi đến bến đò thì rẽ phải, rồi từ đây cứ đi dọc theo đường này thì sẽ ra được QL20 (Chỗ Đức Huy)
Đường này tất cả đều là đường nhựa, mặt đường tuy không tốt bằng TL769 nhưng vẫn ổn, đường hơi nhỏ nhưng ít xe, do đó chạy khá thoải mái. Đi đường này có cái lợi lớn nhất là né được khúc Gia Kiệm, rất nhiều xe đã bị bắn rụng ở đoạn này
Đoanj đường bác nói xem trên google map thấy giống đường đèo vậy? Chạy ổn kg bác?Nếu đi theo Ql51 - Võ Ng. Giáp - Trảng Bom đi thẳng hoài theo đường mòn sẽ dẫn ra Ql20 (qua Gia Kiệm). Kg biết up ảnh từ tablet, bác thông cảm.
mình chở người nhà đi cv nên muốn mọi việc suông sẻ nên tìm hiểu kỹ.
tks bác
Đi từ Thủ Đức là 300kmĐi tuyến này mất bao nhiêu km so với QL20 khoảng 300km và Tà pứa 302km em đi từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn Bác đi từ Thủ Đức thì em phải cộng thêm khoảng 15km để so sánh. Thanks Bác nhiều.