Công nhận cái đèn LED của xe hơi Honda (có trang bị cho cả xe moto Honda [CBR1000 2018]) nhìn đẹp ghê. Từ ngày Honda nâng cấp City lên với thiết kế và option như xe Hàn thì doanh số tăng cao bất ngờ. Em nói không quá chứ xe phân khúc B đáng mua nhất hiện giờ chỉ có Honda City hoặc Hyundai Accent.
Còn xe máy Honda thì chạy rất ngon. Xe số thì chạy bền bỉ và tiết kiệm xăng, còn xe tay ga sử dụng động cơ ESP chạy êm và nhẹ. Xe máy Yamaha theo cảm nhận thật sự của em thì không bằng xe máy của Honda.
ESP nhẹ thì có nhưng êm thì ko và nhẹ tùy theo dòng xe, ví dụ cụ thể như sau:
- ESP trên AB125: ga đầu chờ vì lỗ trên kim phun khá nhỏ, bộ nồi kêu (xài dây curoa 2 mặt khác với đời cũ 1 mặt), đi được vài nghìn km thì bên trong máy đã có tiếng dọng, bù lại đi xa khi máy đã nóng vặn ga thì xe lướt.
- ESP trên SH125, 150: cũng có lỗi tương tự như bộ nồi kêu và máy đi được thời gian có tiếng dọng.
- Và Future e chạy thì ko được tới ngưỡng như xe của bác 65-70km/l, xe e đời 2016, đổ đầy bình 70k đi được trên 210km.
Led Honda trang bị trên xe hơi thì tốt nhưng trên xe máy dòng phổ thông thì hơi yếu, phân khối lớn thì chưa được sở hữu nên ko giám đánh giá.