Thứ 7 tới cưỡng chế luôn đi Hợp.fur1206 nói:@ALL: Em đang kẹt tiền mua Võng Mùng. Các bác vào LA Document chi dùm em chi phí hiếu hỷ nhé.
uhmh, cuong che va giai toa didhnam nói:Thứ 7 tới cưỡng chế luôn đi Hợp.fur1206 nói:@ALL: Em đang kẹt tiền mua Võng Mùng. Các bác vào LA Document chi dùm em chi phí hiếu hỷ nhé.![]()
[font="times new roman,times"]@all:[/font]Ó đêm nói:uhmh, cuong che va giai toa didhnam nói:Thứ 7 tới cưỡng chế luôn đi Hợp.fur1206 nói:@ALL: Em đang kẹt tiền mua Võng Mùng. Các bác vào LA Document chi dùm em chi phí hiếu hỷ nhé.![]()
[font="times new roman,times"]-Yeah.Cưỡng bức và giải tỏa luôn đi.Nhớ kêu tải lửa đừng hổ trợ xe,vòi xịt[/font].










[font="times new roman,times"]@surazu:[/font]surazu nói:@Bác Gái samaki: T7&CN đem võng qua Bác sĩ luôn nhe!!!
[font="times new roman,times"]-Bà xã của Bác về quê nhằm 2 ngày đó.Không ai coi sắp nhỏ nên Bác không hứa với con được.Có gì Bác sẽ cố gắng nghen ku gái.Hhahahahahha[/font]
Thế Bác Gáy chở hai nhóc ngồi như tấm hình đó rồi phía sau cột một đống võng đi bán luôn đi, hình ảnh này như là quảng cáo võng đó à nhen!!!hahaha. Nói chơi thôi chứ hôm nào cũng được Bác Gáy ạ!smallkiwi nói:[font="times new roman,times"]@surazu:[/font]surazu nói:@Bác Gái samaki: T7&CN đem võng qua Bác sĩ luôn nhe!!!
[font="times new roman,times"]-Bà xã của Bác về quê nhằm 2 ngày đó.Không ai coi sắp nhỏ nên Bác không hứa với con được.Có gì Bác sẽ cố gắng nghen ku gái.Hhahahahahha[/font]
Đây, hình ảnh quảng cáo võng mới nhất.
Theo tình hình em phượt thường thì rút ra nhận xét như sau :
- Võng dù 2 lớp : Tiện lợi, cơ động. Cột trên cặp phuộc xe nhìn cũng đẹp. Có thể biến hóa khôn lường thành tăng che nắng, mền, túi ngủ, gối, cáng thương, phòng thay đồ cho nữ.......rất nhanh bằng vài động tác đơn giản.
- Lều : Thời gian dựng lên hơi lâu nhưng ngủ bất cứ chỗ nào cũng được. Miễn là có mặt bằng 2m x 2m là ok. Kể cả trời mưa hoặc muỗi mòng gì cũng chấp.
- Võng mùng : Chấp muỗi cắn luôn. Hơi cồng kềnh hơn võng dù nhưng ấm áp. Cho dù ngủ ngoài trời thì khả năng giữ ấm cho người xỉn rất tốt. Mở ra vô kém cơ động hơn võng dù nhưng nhanh hơn lều.
Nói chung võng mùng là sự lựa chọn dễ chịu nhất.

Theo tình hình em phượt thường thì rút ra nhận xét như sau :
- Võng dù 2 lớp : Tiện lợi, cơ động. Cột trên cặp phuộc xe nhìn cũng đẹp. Có thể biến hóa khôn lường thành tăng che nắng, mền, túi ngủ, gối, cáng thương, phòng thay đồ cho nữ.......rất nhanh bằng vài động tác đơn giản.
- Lều : Thời gian dựng lên hơi lâu nhưng ngủ bất cứ chỗ nào cũng được. Miễn là có mặt bằng 2m x 2m là ok. Kể cả trời mưa hoặc muỗi mòng gì cũng chấp.
- Võng mùng : Chấp muỗi cắn luôn. Hơi cồng kềnh hơn võng dù nhưng ấm áp. Cho dù ngủ ngoài trời thì khả năng giữ ấm cho người xỉn rất tốt. Mở ra vô kém cơ động hơn võng dù nhưng nhanh hơn lều.
Nói chung võng mùng là sự lựa chọn dễ chịu nhất.
[font="times new roman,times"]Những lưu ý khi dùng võng.[/font]
[font="times new roman,times"]Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:[/font]
[font="times new roman,times"]- Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)[/font]
[font="times new roman,times"]- Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, quần áo, mũ tai bèo)[/font]
[font="times new roman,times"]- Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)[/font]
[font="times new roman,times"]- Đèn pin (Loại cầm tay hoặc loại đeo trên đầu)[/font]
[font="times new roman,times"]- Dao (tốt nhất là mang dang đa năng nếu có điều kiện)[/font]
[font="times new roman,times"]- Bật lửa hoặc dụng cụ tạo lửa bằng magie[/font]
[font="times new roman,times"]- La bàn[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 lon nước đã khui miệng nắp, vd như nước ngọt, bia … (dùng để làm lon uống nước hoặc nấu nước khi cần thiết)[/font]
[font="times new roman,times"]- Cồn khô hoặc ướng (nếu trời mưa thì có thể dùng để nấu nướng vì củi rất ướt)[/font]
[font="times new roman,times"]- Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)[/font]
[font="times new roman,times"]- Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))[/font]
[font="times new roman,times"]- Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, deep heat <loại này rất tốt khi bị bong gân>…)[/font]
[font="times new roman,times"]- Thuốc chống côn trùng (muỗi, vắt, rắn cắn …)[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 chai nước uống 1,5l hoặc 2 chai nhỏ[/font]
[font="times new roman,times"](Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)[/font]
[font="times new roman,times"]Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.[/font]
[font="times new roman,times"]2. Khi di chuyển trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]- Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều. Do đó phải tính thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.[/font]
[font="times new roman,times"]- Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.[/font]
[font="times new roman,times"]- Cần thiết thì phải thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.[/font]
[font="times new roman,times"]- Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên[/font]
[font="times new roman,times"]- Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt. Phải cẫn thận với những hốc đá, gốc cây có bám rêu vì chúng rất trơn trượt[/font]
[font="times new roman,times"]- Chặt một thanh gậy vừa tay làm gậy, chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.[/font]
[font="times new roman,times"]
3. Khi ăn trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]- Ăn trong rừng phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi[/font]
[font="times new roman,times"]- Bữa sáng nếu có điều kiện thì ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày.[/font]
[font="times new roman,times"]- Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh[/font]
[font="times new roman,times"]- Nếu khát thì không nên uống nhiều nước 1 lúc mà hãy uống từng ngụm nhỏ[/font]
[font="times new roman,times"]4. Khi ngủ trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]Khi ngủ trong rừng nếu ngủ võng cần thực hiện nguyên tắc sau:[/font]
[font="times new roman,times"]- Chọn thân cây chắc chắn để mắc[/font]
[font="times new roman,times"]- Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.[/font]
[font="times new roman,times"]- Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)[/font]
[font="times new roman,times"]- Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m[/font]
[font="times new roman,times"]- Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)[/font]
[font="times new roman,times"]- Tăng võng phải che gần hết võng đề phòng khi có mưa không bị nước mưa tạt vào.[/font]
[font="times new roman,times"]- Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.[/font]
[font="times new roman,times"]5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với vắt[/font]
[font="times new roman,times"]- Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với ruồi vàng[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với rắn[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại.[/font]
6.Đối với con râu nếu gặp:
[font="times new roman,times"]-Nên giơ tay đầu hàng cho yên lành[/font]
[font="times new roman,times"]*Chúc các bạn may mắn.[/font]
[font="times new roman,times"]Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:[/font]
[font="times new roman,times"]- Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)[/font]
[font="times new roman,times"]- Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, quần áo, mũ tai bèo)[/font]
[font="times new roman,times"]- Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)[/font]
[font="times new roman,times"]- Đèn pin (Loại cầm tay hoặc loại đeo trên đầu)[/font]
[font="times new roman,times"]- Dao (tốt nhất là mang dang đa năng nếu có điều kiện)[/font]
[font="times new roman,times"]- Bật lửa hoặc dụng cụ tạo lửa bằng magie[/font]
[font="times new roman,times"]- La bàn[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 lon nước đã khui miệng nắp, vd như nước ngọt, bia … (dùng để làm lon uống nước hoặc nấu nước khi cần thiết)[/font]
[font="times new roman,times"]- Cồn khô hoặc ướng (nếu trời mưa thì có thể dùng để nấu nướng vì củi rất ướt)[/font]
[font="times new roman,times"]- Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)[/font]
[font="times new roman,times"]- Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))[/font]
[font="times new roman,times"]- Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, deep heat <loại này rất tốt khi bị bong gân>…)[/font]
[font="times new roman,times"]- Thuốc chống côn trùng (muỗi, vắt, rắn cắn …)[/font]
[font="times new roman,times"]- 01 chai nước uống 1,5l hoặc 2 chai nhỏ[/font]
[font="times new roman,times"](Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)[/font]
[font="times new roman,times"]Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.[/font]
[font="times new roman,times"]2. Khi di chuyển trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]- Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều. Do đó phải tính thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.[/font]
[font="times new roman,times"]- Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.[/font]
[font="times new roman,times"]- Cần thiết thì phải thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.[/font]
[font="times new roman,times"]- Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên[/font]
[font="times new roman,times"]- Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt. Phải cẫn thận với những hốc đá, gốc cây có bám rêu vì chúng rất trơn trượt[/font]
[font="times new roman,times"]- Chặt một thanh gậy vừa tay làm gậy, chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.[/font]
[font="times new roman,times"]
3. Khi ăn trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]- Ăn trong rừng phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi[/font]
[font="times new roman,times"]- Bữa sáng nếu có điều kiện thì ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày.[/font]
[font="times new roman,times"]- Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh[/font]
[font="times new roman,times"]- Nếu khát thì không nên uống nhiều nước 1 lúc mà hãy uống từng ngụm nhỏ[/font]
[font="times new roman,times"]4. Khi ngủ trong rừng[/font]
[font="times new roman,times"]Khi ngủ trong rừng nếu ngủ võng cần thực hiện nguyên tắc sau:[/font]
[font="times new roman,times"]- Chọn thân cây chắc chắn để mắc[/font]
[font="times new roman,times"]- Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.[/font]
[font="times new roman,times"]- Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)[/font]
[font="times new roman,times"]- Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m[/font]
[font="times new roman,times"]- Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)[/font]
[font="times new roman,times"]- Tăng võng phải che gần hết võng đề phòng khi có mưa không bị nước mưa tạt vào.[/font]
[font="times new roman,times"]- Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.[/font]
[font="times new roman,times"]5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với vắt[/font]
[font="times new roman,times"]- Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với ruồi vàng[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.[/font]
[font="times new roman,times"]* Đối với rắn[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.[/font]
[font="times new roman,times"]- Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại.[/font]
6.Đối với con râu nếu gặp:















[font="times new roman,times"]-Nên giơ tay đầu hàng cho yên lành[/font]
[font="times new roman,times"]*Chúc các bạn may mắn.[/font]
Last edited by a moderator:
minhcao nói:Đây, hình ảnh quảng cáo võng mới nhất.
![]()
Theo tình hình em phượt thường thì rút ra nhận xét như sau :
- Võng dù 2 lớp : Tiện lợi, cơ động. Cột trên cặp phuộc xe nhìn cũng đẹp. Có thể biến hóa khôn lường thành tăng che nắng, mền, túi ngủ, gối, cáng thương, phòng thay đồ cho nữ.......rất nhanh bằng vài động tác đơn giản.
- Lều : Thời gian dựng lên hơi lâu nhưng ngủ bất cứ chỗ nào cũng được. Miễn là có mặt bằng 2m x 2m là ok. Kể cả trời mưa hoặc muỗi mòng gì cũng chấp.
- Võng mùng : Chấp muỗi cắn luôn. Hơi cồng kềnh hơn võng dù nhưng ấm áp. Cho dù ngủ ngoài trời thì khả năng giữ ấm cho người xỉn rất tốt. Mở ra vô kém cơ động hơn võng dù nhưng nhanh hơn lều.
Nói chung võng mùng là sự lựa chọn dễ chịu nhất.
Hình Bác Đông nhà mình quảng cáo võng cho baby cũng được lắm đó, Ví dụ như: "Nhờ những giấc ngủ ngon trên võng mà BABY của tôi lớn nhanh như thế này nè"