Bộ đàm là rất cần thiết cho những chuyến <span style=""color: #0000ff;"">offroad đường dài (không chỉ ở vùng sâu vùng xa)</span>.
1- Xài cellphone thay cho bộ đàm: có thể được nhưng ...
* Cellphone bị phụ thuộc vào nhà mạng (chất lượng, cường độ phát sóng, có nghẽn mạng hay không), trong khi bộ đàm chỉ phụ thuộc vào công suất phát sóng nên nếu bộ đàm mạnh thì việc liên lạc nhóm với nhau bảo đảm hơn cellphone nhiều.
* Cellphone dù có thể truyền nhận tốt tín hiệu thì vẫn cứ thua hẳn bộ đàm ở khoản: tôi gọi nhưng anh có nhận cuộc gọi để nghe hay không là chuyện khác. Còn bộ đàm mà nhấn nút Talk là anh dù không muốn hay không để ý nghe cũng vẫn nghe được ngay lập tức. Và Cellphone chỉ gọi đích danh 1 người trong khi bộ đàm 1 gọi là tất cả đều nghe.
2- Sử dụng bất tiện hay không: nếu gọi là bất tiện khi dùng bộ đàm do không rảnh tay thì cellphone cũng thế. Dĩ nhiên trên thực tế nếu biết dùng đúng cách bộ đàm thì sẽ không bất tiện, vì ít khi nào đang chạy mà phải móc bộ đàm ra gọi, nhưng đang chạy vẫn có thể nghe bộ đàm được.
3- Mỗi nguời 1 cái bộ đàm (?!): nếu được thế thì quá tốt. Nhưng hiện tại nhóm chúng ta có lẽ chưa cần tới mức đó. Điều cần thiết là chúng ta chung tay đóng góp để có thiết bị xài chung một cách hiệu quả, tíết kiệm hơn là tự trang bị làm tài sản riêng của cá nhân (dĩ nhiên ai thích trang bị riêng thì đó là tự do cá nhân - không nhận xét hoặc bình luận)
Em đóng góp vào sự nghiệp thông tin chung của nhóm là 300K.
1- Xài cellphone thay cho bộ đàm: có thể được nhưng ...
* Cellphone bị phụ thuộc vào nhà mạng (chất lượng, cường độ phát sóng, có nghẽn mạng hay không), trong khi bộ đàm chỉ phụ thuộc vào công suất phát sóng nên nếu bộ đàm mạnh thì việc liên lạc nhóm với nhau bảo đảm hơn cellphone nhiều.
* Cellphone dù có thể truyền nhận tốt tín hiệu thì vẫn cứ thua hẳn bộ đàm ở khoản: tôi gọi nhưng anh có nhận cuộc gọi để nghe hay không là chuyện khác. Còn bộ đàm mà nhấn nút Talk là anh dù không muốn hay không để ý nghe cũng vẫn nghe được ngay lập tức. Và Cellphone chỉ gọi đích danh 1 người trong khi bộ đàm 1 gọi là tất cả đều nghe.
2- Sử dụng bất tiện hay không: nếu gọi là bất tiện khi dùng bộ đàm do không rảnh tay thì cellphone cũng thế. Dĩ nhiên trên thực tế nếu biết dùng đúng cách bộ đàm thì sẽ không bất tiện, vì ít khi nào đang chạy mà phải móc bộ đàm ra gọi, nhưng đang chạy vẫn có thể nghe bộ đàm được.
3- Mỗi nguời 1 cái bộ đàm (?!): nếu được thế thì quá tốt. Nhưng hiện tại nhóm chúng ta có lẽ chưa cần tới mức đó. Điều cần thiết là chúng ta chung tay đóng góp để có thiết bị xài chung một cách hiệu quả, tíết kiệm hơn là tự trang bị làm tài sản riêng của cá nhân (dĩ nhiên ai thích trang bị riêng thì đó là tự do cá nhân - không nhận xét hoặc bình luận)
Em đóng góp vào sự nghiệp thông tin chung của nhóm là 300K.