Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.388
17.972
113
Lâm Đồng
Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam có tới 293 xe xuất xứ từ Thái Lan (chiếm 51%) và có 176 xe xuất xứ từ Indonesia (chiếm 31%).[pagebreak][/pagebreak]

Từ ngày 20/7/2018 đến ngày 26/7/2018 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh so với số lượng nhập khẩu trong tuần trước. Cụ thể, nhập khẩu chỉ có 570 chiếc tương ứng tổng trị giá đạt gần 13,7 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tuần trước (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/7/2018) là 2.040 chiếc với tổng trị giá đạt 39,9 triệu USD.

Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam

Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tuần (từ ngày 20/7/2018 đến ngày 26/7/2018)

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam có tới 293 xe xuất xứ từ Thái Lan (chiếm 51%), có 176 xe xuất xứ từ Indonesia (chiếm 31%), có 46 xe xuất xứ từ Hàn Quốc (chiếm 8%), …Đáng chú ý tuần này là tuần thứ hai liên tiếp ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Indonesia đăng ký nhập khẩu vào nước ta.

Hồi tháng 3, Chính phủ Indonesia đã cấp giấy chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) nhằm cố gắng đưa xe ô tô của Indonesia trở lại Việt Nam.

Trước đó, phía Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Indonesia cho rằng quy định mới của Chính phủ Việt Nam (Nghị định 116) đã khiến 4 nhà sản xuất ô tô tại Indonesia là Toyota, Suzuki, Daihatsu và Hino phải tạm ngừng sản xuất 9.337 chiếc xe, được cho là cung cấp cho thị trường Việt Nam. Trung bình, các nhà sản xuất ô tô lớn có nhà máy sản xuất tại Indonesia xuất khoảng 30.000 chiếc xe cho thị trường Việt Nam mỗi năm.

Như vậy là kể từ khi được khai thông, xe từ thị trường ASEAN đã liên tục đổ về thị trường Việt Nam. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 7, đã có gần 17.000 chiếc xe CBU cập cảng và mở tờ khai hải quan vào thị trường Việt Nam. Trong đó, có trên 10.000 xe dưới 9 chỗ ngồi và trên 4.700 chiếc xe tải.


Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam


Chi tiết các loại xe:
- Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tuần này, có 418 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 9,7 triệu USD, chiếm 73% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, 98% số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh với 411 xe.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 205 chiếc, xe xuất xứ từ Indonesia với 176 chiếc.

- Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tuần không phát sinh nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi

- Xe ô tô tải các loại: trong tuần, có 88 chiếc xe ô tô tải được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 1,4 triệu USD. Toàn bộ số xe này được làm thủ tục ở khu vực Cảng Hải Phòng và có xuất xứ từ Thái Lan.

- Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 64 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo gần 2,6 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ từ Hàn Quốc với 46 chiếc, xuất xứ từ Trung Quốc với 17 chiếc và duy nhất 1 chiếc từ Đức.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua cửa khẩu khu vực cảng Bà Rịa Vũng Tàu (40 chiếc) và Lạng Sơn (15 chiếc)…

- Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này có 57,6 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tuần trước là 77 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tuần này giảm 25,2% so với tuần trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Nhật Bản với gần 12 triệu USD, từ Trung Quốc với 11 triệu USD, từ Hàn Quốc với 10,8 triệu USD, từ Thái Lan với 9,9 triệu USD, từ Inđônêxia với 4,6 triệu USD, từ Ấn Độ với 2,8 triệu USD.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 nước xuất xứ này chiếm tỷ trọng gần 89% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tuần qua.

Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam Thêm nhiều xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/11/13
4.177
2.144
113
giấc mơ xe dông nam á giá rẻ ko có tah65t đâu đừng tin mà làm gì
 
Hạng D
1/7/14
1.026
378
83
33
nằm đầy ngoài cảng, nhưng mãi không thông quan dc
 
Tập Lái
25/4/18
1
0
1
34
:DĐể xem thời gian tới bác Hải còn làm trời làm đất được nữa không
 
Hạng C
1/4/07
809
691
108
trợ giúp cho bác Hải và TC ra hàng nhưng các mặt hàng xuất khẩu qua các nước trên bị trả đũa làm khó. 2 thằng sướng 7,8 thằng khổ
 
Tập Lái
17/4/18
40
4
8
42
trợ giúp cho bác Hải và TC ra hàng nhưng các mặt hàng xuất khẩu qua các nước trên bị trả đũa làm khó. 2 thằng sướng 7,8 thằng khổ
B cho xin ít thông tin cụ thể đi ạ. E cũng nghĩ như b
 
Hạng C
28/6/15
670
940
93
Lợi ích nhóm đang thắng thế, nhưng phần còn lại của VN sẽ bắt đầu khổ.
Xe về vẫn ko rẻ, còn hàng xuất khẩu VN thì từ đây về sau sẽ khó khăn ở nước bạn, ko ai chịu ngồi nhìn người khác làm khó với mình và dân mình đâu :(