Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Theo các bác vụ này có lỗi của hệ thống đào tạo lái xe không?

Mình thấy hầu như tất cả các trung tâm đào tạo lái xe chủ yếu cho thực hành và thi trên xe số sàn, trong khi đa số (80%) xe hiện nay đều dùng số tự động.
Với người đã có kinh nghiệm thì thích ứng nhanh, nhưng với người mới có bằng thì đễ lầm lẫn trong việc dùng chân ga chân phanh ở xe có số tự động, vì họ chủ yếu được dạy bằng xe số sàn, có 3 cái bàn đạp (ga, côn, phanh).
Nên chăng đào tạo thuần thục cả 2 loại, số sàn và tự động mới đúng chứ.
Cô gái này thì quá liều khi mới có bằng lái mà điều khiển, lại còn sau khi nhậu nữa. Nhưng người cho mượn xe cũng tệ luôn.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...-toi-loi-nay-khong-gi-bu-dap-noi-3096784.html
 
  • Like
Reactions: thanhnguyen68
Hạng C
8/7/14
928
1.295
93
Theo các bác vụ này có lỗi của hệ thống đào tạo lái xe không?

Mình thấy hầu như tất cả các trung tâm đào tạo lái xe chủ yếu cho thực hành và thi trên xe số sàn, trong khi đa số (80%) xe hiện nay đều dùng số tự động.
Với người đã có kinh nghiệm thì thích ứng nhanh, nhưng với người mới có bằng thì đễ lầm lẫn trong việc dùng chân ga chân phanh ở xe có số tự động, vì họ chủ yếu được dạy bằng xe số sàn, có 3 cái bàn đạp (ga, côn, phanh).
Nên chăng đào tạo thuần thục cả 2 loại, số sàn và tự động mới đúng chứ.
Cô gái này thì quá liều khi mới có bằng lái mà điều khiển, lại còn sau khi nhậu nữa. Nhưng người cho mượn xe cũng tệ luôn.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...-toi-loi-nay-khong-gi-bu-dap-noi-3096784.html

Có thể cô gái này dùng 2 chân để điều khiển ga, thắng thay vì 1 chân, chia buồn với các nạn nhân và người lái!
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Nếu cứ dùng đúng 1 chân cho cả thắng và ga thì 2 bàn đạp hay 3 bàn đạp cũng vậy. Các trường đào tạo nên có 1 phần nhỏ nói về chuyện này để người lái mới không hiểu lầm là được.
 
  • Like
Reactions: mikien
Hạng B2
7/3/12
404
97
28
33
Lái số sàn rồi thì số tựự động chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nâng cao quan điểm của chiếc xe.

Lỗi do chính người lái xe.

em đồng ý với bác :). Số sàn thành thạo thì lên tự động không có vấn đề gì ngoài trừ khỏe hơn :)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
Đang chuẩn bị buộc các TT đào tạo trang bị xe và bài cho AT.
Thực tế, MT thuần thục thì AT đơn giản. Chỉ cần nhớ chân phải trên chân thắng là xong.
Còn chuyện ú ớ chưa đọc kỹ hdsd đã leo lên AT, rồi gây tai nạn thì do: Giàu lên nhanh quá.
 
28/3/13
2.339
1.769
113
Rỏ ràng 100% lỗi do các trung tâm đào tạo. Vấn đề ở AT hay MT chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẩn có phần trách nhiệm vì trung tâm không dạy làm sao học viên biết. Cái lổi chính yếu do số giờ lái thực hành quá ít. Phải chi có bằng lái đã lâu nhưng không chạy thì còn có lý do để nói............. Đằng này chỉ mới lấy bằng được 2 ngày!
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Rỏ ràng 100% lỗi do các trung tâm đào tạo. Vấn đề ở AT hay MT chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẩn có phần trách nhiệm vì trung tâm không dạy làm sao học viên biết. Cái lổi chính yếu do số giờ lái thực hành quá ít. Phải chi có bằng lái đã lâu nhưng không chạy thì còn có lý do để nói............. Đằng này chỉ mới lấy bằng được 2 ngày!
Nhiều khi ngay cả mấy bác huấn luyện viên già của TT chưa biết chạy số AT làm sao hướng dẫn cho học viên, hơn nữa các TT phải sắm thêm xe số AT thì tốn thêm xiền nên .... :)
 
Hạng C
8/7/14
928
1.295
93
Nhiều khi ngay cả mấy bác huấn luyện viên già của TT chưa biết chạy số AT làm sao hướng dẫn cho học viên, hơn nữa các TT phải sắm thêm xe số AT thì tốn thêm xiền nên .... :)

Lúc mới chạy AT em cũng chạy 2 chân, sau thấy xe hay bị "cà giựt" quá nên chạy 1 chân lại ổn he he...
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
E có bằng từ 1998, lái MT nhiều năm, năm 2011 mới tậu xe AT, phải chạy ra sân Thống Nhất, tìm xe AT (xe có thắng phụ) thuê chạy 1 giờ thấy OK mới dám chạy xe nhà. Hehe, nhát chút mà chắc ăn.