Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Những thách thức của thị trường từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã khiến cho các hãng xe chùn chân, dự kiến không tổ chức triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) trong năm nay.

1679455994144.png


Khó khăn được dự báo từ cuối 2022 khiến các hãng không còn mặn mà tham gia vào triển lãm Vietnam Motor Show 2023.

Nguồn tin từ các hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, các hãng xe đã họp bàn từ đầu 2023 và thống nhất không tổ chức triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) trong năm nay. Sang năm 2024, triển lãm có thể trở lại.

"Thị trường trầm lắng ngay từ những tháng đầu do các tác động kinh tế vĩ mô, sức mua yếu và không rõ khi nào mới cải thiện. Thêm nữa là kinh phí dành cho triển lãm lớn, lại không mang lại hiệu quả tương xứng nên các hãng đồng thuận hoãn tổ chức triển lãm 2023", đại diện một hãng xe Đức nói.

Các hãng khác cũng có lý do tương tự cho việc ngừng tham gia triển lãm năm nay.

2819363-a4ef62ea3661d276d813605262dde115 1.jpg


Triển lãm VMS thường diễn ra vào tháng 10 mỗi năm, là ngày hội lớn nhất ngành ô tô, nơi các hãng giới thiệu, trưng bày các mẫu xe ý tưởng hoặc đang bán, cũng là lúc nhu cầu mua xe của người dân tăng dần cho đến Tết Nguyên đán. Tại đây, các hãng thường tung ra các chương trình khuyến mại để kích cầu. VMS vì thế được xem như "trợ lực" cho doanh số các hãng tham gia trước khi một năm khép lại. Tuy nhiên, 2023 với triển vọng không mấy lạc quan về sức mua, các hãng dè dặt với việc tổ chức triển lãm.

Năm 2023, nhiều chuyên gia trong ngành lẫn các hãng xe đánh giá thị trường có thể suy thoái dù mới lập kỷ lục doanh số hơn nửa triệu chiếc vào 2022, nguyên nhân bởi ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay tăng cao, room tín dụng thu hẹp khiến sức tiêu thụ ô tô giảm từ cuối 2022 đến đầu 2023.

1679456019959.png


Dự báo khó khăn nên chi phí tham gia là vấn đề đau đầu với các hãng. Đại diện các hãng cho biết, kinh phí chi cho mỗi kỳ triển lãm ở mức hàng chục tỷ đồng. Ví dụ một hãng diện tích nhỏ khoảng 500 m2, tiền thuê sàn đã gần 1 tỷ đồng. Còn lại, chi phí dàn dựng, quản lý, marketing cho 4 ngày triển lãm thường gần chục tỷ. Tuỳ thuộc vào diện tích sàn trưng bày, thông điệp muốn truyền tải... số tiền chi ra mỗi hãng mỗi khác.

Với khách hàng, việc VMS ngừng tổ chức lại có thể là tín hiệu "mừng". Một quản lý bán hàng lâu năm cho biết, hơn chục tỷ đồng kinh phí tham gia triển lãm có thể sẽ được dành cho các hoạt động khuyến mãi cho khách hàng. Số tiền này có thể đủ cho một tháng khuyến mãi với các dòng xe bán chạy. Đồng thời, khi không có triển lãm, các hãng sẽ phải phân bổ lại kế hoạch ra mắt sản phẩm trong năm, khách hàng nhờ đó cũng tiếp cận được các xe mới sớm hơn.

1679456063165.png


Thực tế, các hãng xe ở Việt Nam đã không còn quá mặn mà với các triển lãm trong vài năm trở lại đây. Thị trường tăng trưởng qua các năm nhưng vẫn còn nhỏ so với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia. Mức độ và tầm quan trọng không cao khiến các hãng không đầu tư nhiều cho khía cạnh trình diễn công nghệ mới hoặc sản phẩm đặc biệt kiểu "của để dành" ở triển lãm.

Đơn hàng chốt ở triển lãm vẫn đáng kể, ví dụ VMS 2022 các hãng bán được 2.000 xe, cao nhất từ trước tới nay, nhưng không "bõ bèn" với chi phí bỏ ra. Hiệu quả về mặt thương hiệu cũng không quá xuất sắc. Đây cũng là xu thế chung trên thế giới khi mô hình triển lãm dần trở nên cũ kỹ.

Theo VnExpress​
1679456141829.png
1679456166807.png


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về quyết định bỏ tổ chức VMS 2023?
 
Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Thấy cũng dui mà mí anh, đợt rồi ở SECC hôm nào cũng đông nghẹt người
 
  • Love
Reactions: Thanh Van
Hạng D
8/4/12
2.366
7.453
113
Rồi triển lãm "trái cây" năm nay lại mất mùa nữa rồi. Buồn :(
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Rồi anh em hết cơ hội xem loa đài rồi. Em buồn ngắm xe một chớ buồn ngắm xe trái cáy tới 10 lận.
thiệt, năm rồi ra SECC toàn ngắm trái cây rồi về chứ xe có bao nhiêu đâu mà ngắm. kinh tế khó khăn quá nên nhiều hãng bỏ triển lãm, còn lại lèo tèo vài ông, gánh chi phí kg nổi nên năm nay nguy cơ cao là nghỉ tiếp.
Thôi đợi 1 2 năm cho kinh tế phục hồi vậy :(
 
Hạng D
13/4/16
1.066
2.785
128
36
Nhiều xe trưng bày dán nhãn “đã bán”
Làm anh em không được luồn vào trong sờ mó cam bưởi … à nhầm, nội thất :D
 
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
Giảm giá đi.... đớp quá trời là đớp. Nhìn giá con hai lúa của Toy thấy phục người nhật quá trời....!
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.845
12.121
113
Giảm giá đi.... đớp quá trời là đớp. Nhìn giá con hai lúa của Toy thấy phục người nhật quá trời....!
Viết hộ bác thêm mấy chữ:
Nhìn giá con hai lúa của Toy thấy phục người Nhật làm việc ở VN quá trời!!!
Toi yeu Viet Nam Dong