Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.984
113
Lâm Đồng
Cùng với Thái Lan, Malaysia đang là quốc gia thúc đẩy doanh số xe điện và hybrid mạnh mẽ. Năm 2023, thị phần nhóm xe xanh nước này đã chiếm đến 2% tổng doanh số toàn thị trường.

Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe



Doanh số xe ô tô tại Việt Nam trong năm 2023 ghi nhận mức gần 400.000 xe, giảm gần 100.000 xe so với năm 2022. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Malaysia lại chứng kiến thị trường ô tô tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) cho biết nước này đã bán được 799.731 xe trong năm 2023, tăng mạnh so với mức 721.177 của năm 2022.

Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe


Hơn nữa, với sự thúc đẩy các loại xe xanh (xEV) như hybrid, điện, nước này cũng ghi nhận doanh số xe điện cao bất ngờ tăng 69% từ 22.619 chiếc vào năm 2022 lên 38.055 chiếc. Con số này chiếm khoảng 5% tổng số xe ô tô bán ra năm 2023 tại Malay.

Trong tổng số này, 28.055 chiếc là xe hybrid (bao gồm cả xe hybrid nhẹ loại BSG) trong khi 10.159 chiếc là xe điện pin.

Điều đó có nghĩa là mức tăng trưởng hàng năm của xe hybrid là 40%, trong khi mức tăng trưởng xe điện là 286% so với 2.631 chiếc của năm 2022. Doanh số bán xe điện ở Malaysia – 10.159 chiếc được bán vào năm 2023, tăng 286% so với năm 2022; doanh số xe hybrid cũng tăng 40%

Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe


Tesla không phải là thành viên của MAA nên số liệu EV ở đây chưa bao gồm doanh số các xe Model 3 bán ra hồi cuối năm 2023.

Với những tiến bộ này, Hiệp hội Ô tô Malaysia kỳ vọng năm 2024 doanh số xe sẽ cao hơn nữa với thị phần xe xanh chiếm ngày càng lớn hơn (tăng từ 2% lên 10% trong năm 2024).

Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe


Vào tháng 8 năm ngoái, Tesla đã thành lập trụ sở khu vực tại Malaysia và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã nói với đài CNBC vào thời điểm đó rằng “Xe điện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Bộ trưởng Zafrul nói với giới truyền thông Malaysia vào tháng 12 rằng ông tin rằng xe điện sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng xuất khẩu của ngành sản xuất chip Malaysia và Malaysia vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ô tô điện.

Ông chỉ ra rằng chip bán dẫn là một phần không thể thiếu trong sản xuất ô tô, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa trong xe điện. Ông cho biết một chiếc ô tô bình thường chứa khoảng 5.000 con chip, nhưng một chiếc xe điện có thể cần tới 15.000 con chip.

Malaysia đang muốn tăng gấp đôi quy mô ngành công nghiệp bán dẫn trong nước để nắm bắt cơ hội tăng trưởng của thị trường xe điện.

Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe
Thị trường Malaysia năm 2023 bán gần gần 800.000 xe, xe điện và hybrid chiếm gần 40.000 xe


Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Dân số có hơn 30tr bằng 1/3 Đông Lào nhưng doanh số gấp đôi. Ô Thủ Tướng Mã qua thăm Vinf mà ko thấy mời đầu tư sang mã nhỉ hihi
 
Hạng B2
27/3/23
146
125
43
Dân số có hơn 30tr bằng 1/3 Đông Lào nhưng doanh số gấp đôi. Ô Thủ Tướng Mã qua thăm Vinf mà ko thấy mời đầu tư sang mã nhỉ hihi
Liên quan đến công nghiệp phụ trợ nữa mà b, vì thế chỉ có Indo hoặc Thái Lan là phù hợp thôi
 
Hạng D
4/12/12
1.640
1.800
113
Nc khác chả biết, chứ ở VN hệ thống sạc còn chưa hoàn thiện, quá ít. E dự định mua xe cũng sẽ cho hybrid.
 
Hạng D
2/7/17
1.561
2.046
113
44
Em thấy xe điện ở xứ em chỉ thích hợp chạy Taxi thôi. Bây giờ mua xe Vin chen vô được chỗ sạc pin cũng toát mồ hôi.