hakie nói:Mun nói:hakie nói:^^ e đi chân ko, cảm giác thật hơn![]()
Thật thì đúng thật nhưng hơi nguy hiểm![]()
sao nguy hiểm vậy bác ! hihi. e thấy chân ko, nó cảm zác tốt hơn cái nào là chân ga, cái nào là thắng!
![]()
ko mang giày thì dễ bị cảm lạnh khi thọc chân đạp đạp vô cái hõm đó, rồi sổ mũi tùm lum, chán lắm
em đi dép lê, xà lỏn, lên xe toàn bỏ dép ra chạy cho mát chân, hum nào diện đồ vía thắt cổ thì mới mang giày hông cúi xuống cởi ra đc thì thôi chịu
Ở chiêu chống bùn ngủ khi lái đường trường của mấy bác lái già thì thói quen đủ kiểu, mấy bữa rãnh rãnh ra tám thì có một số bác nhai kẹo, một số hút thuốc , một số nhai nước đá, nhấp cà phê nói chung tùm lum ai biết thêm gì hay ới cho pà con biết.

Ở chiêu chống bùn ngủ khi lái đường trường của mấy bác lái già thì thói quen đủ kiểu, mấy bữa rãnh rãnh ra tám thì có một số bác nhai kẹo, một số hút thuốc , một số nhai nước đá, nhấp cà phê nói chung tùm lum ai biết thêm gì hay ới cho pà con biết.
Hồi xưa đi học lái xe thầy nói đi chân không ban đầu có cảm giác hơn nhưng sau này rất bất tiện vì có nhiều tài xế rớt mối ngon do quen đi chân không. Thử hỏi lái xe cho xếp lớn mà dừng xe xong xếp phải đợi lái xe xỏ giày dép vô rồi mới xuống mở cửa. Hay xếp đi với khách mà đối tác nhìn thấy tài xế đi chân không thì sao? Tóm lại nếu đi chân không thì chỉ có duy nhất 1 cái lợi là nó thoả mãn cái tôi của chúng ta mà thôi, còn đâu chẳng có lợi lộc gì hết. Mà em cũng thử bỏ ra rồi, đúng là có cảm giác hơn, nhưng mà là cảm giác nhột nhột lòng bàn chân chứ cảm cái khỉ gì đâu.
Thói quen lái xe của em là lên xe mở nhạc, không lúc nào ngừng, chỉ ngừng khi có ngừơi yêu cầu. Đó cũn glà thoả mãn cái tôi của em.

Thói quen lái xe của em là lên xe mở nhạc, không lúc nào ngừng, chỉ ngừng khi có ngừơi yêu cầu. Đó cũn glà thoả mãn cái tôi của em.
chjmcanhcut nói:e có thói quen là lái xe thì mang chân không đạp ga. không biết các OSer khi đạp ga ntn?có mang dép hay giày kô.
mong cac bác chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn và lợi hại của việc cách đạp ga có dép và không dép
Bác đi lâu được không ? Theo em tốt nhất là đi giầy ,nhưng mỗi người có thói quen riêng
Lúc mới lái xe thì đi chân không hoặc mang dép, dầy có đế mỏng, mềm thì lái sẽ thích vi cho cảm giác thật, sau này khi đã lái thành thạo thì đi cỡ gì cũng lái tốt, chỉ có điều khi đi dày hoặc dép sẽ tốt hơn vì đế giày, dép to hơn chân minh, phẳng hơn, nên sẽ yên tâm hơn và chắc sẽ chuẩn hơn. Có thêm 1 lớp đế cũng không tạo cảm giác bị hụt hẫng khi đạp ga, thắng hoặc chuyển chân ga, thắng.