Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tốt đẹp và có nhiều chuyển biến trong công việc và tài lộc, nhưng do vận xấu về tiền bạc dù trong chiều hướng thuận lợi nhưng không như ý, đề phòng tiểu nhân tranh phản gây tai tiếng ưu phiền. Nữ mạng tháng tốt nên thực hiện việc mới nếu có, tiền bạc không còn bế tắc và đã như ý, tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ, tránh đi xa, tránh tranh cãi.
- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng chưa hạnh thông, cẩn thận vật có giá trị có dự báo mất mát tài sản, tiền bạc như ý nhưng đề phòng tiểu nhân lừa đảo, công việc và tình cảm chỉ bình thường. Nữ mạng có quý nhân phù trợ, tiền bạc và tình cảm tốt đẹp nhưng cẩn thận trong giao tiếp, mọi mưu sự tuy có âm phù dương trợ nhưng không toàn tâm toàn ý.
- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc đã hết bế tắc nhất là nam mạng, đề phòng trong tình cảm gặp phải tai tiếng thị phi. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện có âm phù dương trợ sẽ có kết quả tốt để tấn tài tấn lộc, tiền bạc và tình cảm vui vẻ.
- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng xấuvận xấu nên trong sinh hoạt gặp nhiều trắc trở và bế tắc, mưu sự gặp tiểu nhân tranh phản gây lắm lo lắng ưu phiền, tiền bạc trắc trở, tình cảm có tin buồn. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự nên án binh bất động chờ vận hội tốt, do vận xấu không nên thực hiện việc mới, cẩn thận tật bệnh. Tình cảm gia đạo có ưu phiền. Tránh đi về miền sông nước.
- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy có chuyển biến về công việc nhưng còn trong chiều hướng xấu, không nên thực hiện công việc mới, chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc kẽo tản tài. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng tháng xấu nên về mưu sự và tiền bạc chưa thể hạnh thông như ý, cẩn thận với tật bệnh và trong di chuyển.
- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tốt đẹp và có nhiều chuyển biến trong công việc và tài lộc, nhưng do vận xấu về tiền bạc dù trong chiều hướng thuận lợi nhưng không như ý, đề phòng tiểu nhân tranh phản gây tai tiếng ưu phiền. Nữ mạng tháng tốt nên thực hiện việc mới nếu có, tiền bạc không còn bế tắc và đã như ý, tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ, tránh đi xa, tránh tranh cãi.
- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng chưa hạnh thông, cẩn thận vật có giá trị có dự báo mất mát tài sản, tiền bạc như ý nhưng đề phòng tiểu nhân lừa đảo, công việc và tình cảm chỉ bình thường. Nữ mạng có quý nhân phù trợ, tiền bạc và tình cảm tốt đẹp nhưng cẩn thận trong giao tiếp, mọi mưu sự tuy có âm phù dương trợ nhưng không toàn tâm toàn ý.
- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc đã hết bế tắc nhất là nam mạng, đề phòng trong tình cảm gặp phải tai tiếng thị phi. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện có âm phù dương trợ sẽ có kết quả tốt để tấn tài tấn lộc, tiền bạc và tình cảm vui vẻ.
- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng xấuvận xấu nên trong sinh hoạt gặp nhiều trắc trở và bế tắc, mưu sự gặp tiểu nhân tranh phản gây lắm lo lắng ưu phiền, tiền bạc trắc trở, tình cảm có tin buồn. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự nên án binh bất động chờ vận hội tốt, do vận xấu không nên thực hiện việc mới, cẩn thận tật bệnh. Tình cảm gia đạo có ưu phiền. Tránh đi về miền sông nước.
- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy có chuyển biến về công việc nhưng còn trong chiều hướng xấu, không nên thực hiện công việc mới, chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc kẽo tản tài. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng tháng xấu nên về mưu sự và tiền bạc chưa thể hạnh thông như ý, cẩn thận với tật bệnh và trong di chuyển.