Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
Mai Hoàng 18/05/1985 23 h . Nam .
Lá số này là là số phụ thuộc , tất cả cảm xúc tình cảm , hôn nhân .. đều bi chi phối và ảnh huởng , tự mình kg bao giờ quyết định dc
Mệnh Thân dồng cung vô chính diệu , Lấy chính diệu thiên cơ thiên luợng mở cung Triệt để chiếu vào
Nên do ảnh hưởng tốt của Thiên Cơ mà có đầu óc mưu cơ, do ảnh hưởng tốt của Thiên Lương mà có sự quan tâm đến bối cảnh xung quanh, muốn phục vụ, làm lợi cho kẻ khác . Vì Thìn Tuất là "thiên la địa võng" , lại là mộ địa, nên đời sống có nguyên tắc .
Nói chung gặp nhiều may mắn, dễ đạt thành công về vật chất cũng như tình cảm. Nhưng tham vọng rất cao nên ngay cả khi thành công cũng khó bằng lòng với hoàn cảnh của mình.
Ưu điểm : Tốt bụng, thông minh, chịu học hỏi, xử thế hòa nhã với mọi ngườị Có thủy có chung, có khả năng đảm nhận trọng trách (miễn là không đòi hỏi ứng biến nhậm lẹ ).
Khuyết điểm : Tham vọng quá cao, nên dễ trở thành trí xảo . Nhiều tình cảm nên hay dính líu vào những hoàn cảnh phức tạp, khó tháo gỡ . Nếu gặp quá nhiều cảnh ngoài ý muốn .i.
Phúc đức Tuần , gặp đại hao và Tang Môn , khả năng tang khó , tổn thất bệnh hoạn cho nguời thân và gia đình trỏng T 11
Em luôn chỉ có thể làm trợ lý , ng2 phò trợ , làm phó , tham mưu th2i rất tốt
Ngay cả tình duyên cũng thế , vô chính diệu trong Hôn NHân cũng như một ngôi nhà kg có chủ .
do thân mệnh dồng cung lại là ng2 rất chi là tự tôn tự cao , bảo thủ , hai sao Thiên Cơ (Mộc), Thiên Lương (Mộc) miếu địa rất kỵ Tuần Triệt (vì hành Mộc) nhưng là phúc tinh nên cũng đỡ lo ngại nhưng cuộc dời hay hôn nhân , chắc chắn phải gặp ba đào .
Đây là sách của Cụ Tham Luơng nói về Vô Chính diệu mà không gặp Tuần Triệt tại cung mệnh em nè
Một cung Mệnh không có chính tinh tọa thủ như căn nhà không có chủ, một bầu trời không có trăng sao cho nên Mệnh VCD phải mượn chính tinh ở cung đối diện làm chính tinh của mình. Vì vay mượn cho nên Mệnh VCD chỉ chịu ảnh hưởng chừng sáu hay bảy phần những tốt xấu của các chính tinh ở cung xung chiếu mà thôi. Cung xung chiếu Mệnh là cung Thiên Di. Trong những bài trước, chúng ta đã nói cung Thiên Di là bối cảnh sinh hoặc ngoài xã hội của mỗi người. Do đó, khi phải mượn chính tinh ở cung Thiên Di cho Mệnh của mình thì đặc tính đầu tiên của người VCD là tính uyển chuyển, dễ thích nghi với hoàn cảnh. tuổi trẻ thuở thiếu thời hay bị đau ốm, bệnh tật, khó nuôi. Khi lớn lên thì cuộc đời cũng long đong, vất vả, sớm phải xa nhà, thường sống phiêu bạt nơi đất khách quê người,. Một đặc điểm quan trọng khác mà người VCD phải lưu ý là vì Mệnh của mình không có chính tinh ví như đoàn quân không có tướng cho nên người VCD khi ra đời dù là làm công hay tự mình làm chủ thì cũng không nên là người đúng đầu trong một đơn vị như chỉ huy trưởng của một quân đội, giám đốc của một cơ sở hành chánh hay một cơ sở thương mại.
Thê thiếp cô thần và thiên không là bộ sao cô dộc , cô đơn , có tình yêu cũng kg bình thuờng , có thẩm mỹ và thụ huởng thẩm mỹ kỳ lạ, có nhiều hấp dẫn , nhiều đam mê nhưng cuối cùng Thiên kg chỉ là sao gây hoạ , nên chỉ sữ phá tán , làm cho bất thành .. , Bộ Cô Thần thiên không kiếp sát này nằm trong cung nào là phá tan cung đó , với em là cung thê thiếp .. ngoài 34 tuổi thì mới yên hàn , còn duới 34 tuổi bộ sao này gây tác hoạ liên tục .
Tài bạch cũng kg có chính tinh , chính nên thế ngùơi như thế này nên làm trợ lý , Là đàn ông mà Âm Am , vô chính diệu nên tâm tính mềm dẻo , linh hoạt quá , lại trở thành kg thật ,tốt quá thệin quá lại trở thành kg tốt .. , Tài bach có thiên khôi , nhìn thấu mọi sự , dư cảm dc nhiều diều hay và .. hay tận dụng cái dự cảm của mình để làm lợi cho mình .
Năm nay hạn vào Tham vũ dồng hành .. nhìn ban đầu thấy tốt nhưng sau xấu , cái g2i bắt đầu thấy thuận sau là mắc mớ , cái gì tuởng như không thể làm , xấu xa lại trở nên tốt đẹp vì sai này chỉ sự may mắn bất ngờ hay xui xẻo bất ngờ .
Mai Hoàng 18/05/1985 23 h . Nam .

Lá số này là là số phụ thuộc , tất cả cảm xúc tình cảm , hôn nhân .. đều bi chi phối và ảnh huởng , tự mình kg bao giờ quyết định dc
Mệnh Thân dồng cung vô chính diệu , Lấy chính diệu thiên cơ thiên luợng mở cung Triệt để chiếu vào
Nên do ảnh hưởng tốt của Thiên Cơ mà có đầu óc mưu cơ, do ảnh hưởng tốt của Thiên Lương mà có sự quan tâm đến bối cảnh xung quanh, muốn phục vụ, làm lợi cho kẻ khác . Vì Thìn Tuất là "thiên la địa võng" , lại là mộ địa, nên đời sống có nguyên tắc .
Nói chung gặp nhiều may mắn, dễ đạt thành công về vật chất cũng như tình cảm. Nhưng tham vọng rất cao nên ngay cả khi thành công cũng khó bằng lòng với hoàn cảnh của mình.
Ưu điểm : Tốt bụng, thông minh, chịu học hỏi, xử thế hòa nhã với mọi ngườị Có thủy có chung, có khả năng đảm nhận trọng trách (miễn là không đòi hỏi ứng biến nhậm lẹ ).
Khuyết điểm : Tham vọng quá cao, nên dễ trở thành trí xảo . Nhiều tình cảm nên hay dính líu vào những hoàn cảnh phức tạp, khó tháo gỡ . Nếu gặp quá nhiều cảnh ngoài ý muốn .i.
Phúc đức Tuần , gặp đại hao và Tang Môn , khả năng tang khó , tổn thất bệnh hoạn cho nguời thân và gia đình trỏng T 11
Em luôn chỉ có thể làm trợ lý , ng2 phò trợ , làm phó , tham mưu th2i rất tốt
Ngay cả tình duyên cũng thế , vô chính diệu trong Hôn NHân cũng như một ngôi nhà kg có chủ .
do thân mệnh dồng cung lại là ng2 rất chi là tự tôn tự cao , bảo thủ , hai sao Thiên Cơ (Mộc), Thiên Lương (Mộc) miếu địa rất kỵ Tuần Triệt (vì hành Mộc) nhưng là phúc tinh nên cũng đỡ lo ngại nhưng cuộc dời hay hôn nhân , chắc chắn phải gặp ba đào .
Đây là sách của Cụ Tham Luơng nói về Vô Chính diệu mà không gặp Tuần Triệt tại cung mệnh em nè
Một cung Mệnh không có chính tinh tọa thủ như căn nhà không có chủ, một bầu trời không có trăng sao cho nên Mệnh VCD phải mượn chính tinh ở cung đối diện làm chính tinh của mình. Vì vay mượn cho nên Mệnh VCD chỉ chịu ảnh hưởng chừng sáu hay bảy phần những tốt xấu của các chính tinh ở cung xung chiếu mà thôi. Cung xung chiếu Mệnh là cung Thiên Di. Trong những bài trước, chúng ta đã nói cung Thiên Di là bối cảnh sinh hoặc ngoài xã hội của mỗi người. Do đó, khi phải mượn chính tinh ở cung Thiên Di cho Mệnh của mình thì đặc tính đầu tiên của người VCD là tính uyển chuyển, dễ thích nghi với hoàn cảnh. tuổi trẻ thuở thiếu thời hay bị đau ốm, bệnh tật, khó nuôi. Khi lớn lên thì cuộc đời cũng long đong, vất vả, sớm phải xa nhà, thường sống phiêu bạt nơi đất khách quê người,. Một đặc điểm quan trọng khác mà người VCD phải lưu ý là vì Mệnh của mình không có chính tinh ví như đoàn quân không có tướng cho nên người VCD khi ra đời dù là làm công hay tự mình làm chủ thì cũng không nên là người đúng đầu trong một đơn vị như chỉ huy trưởng của một quân đội, giám đốc của một cơ sở hành chánh hay một cơ sở thương mại.
Thê thiếp cô thần và thiên không là bộ sao cô dộc , cô đơn , có tình yêu cũng kg bình thuờng , có thẩm mỹ và thụ huởng thẩm mỹ kỳ lạ, có nhiều hấp dẫn , nhiều đam mê nhưng cuối cùng Thiên kg chỉ là sao gây hoạ , nên chỉ sữ phá tán , làm cho bất thành .. , Bộ Cô Thần thiên không kiếp sát này nằm trong cung nào là phá tan cung đó , với em là cung thê thiếp .. ngoài 34 tuổi thì mới yên hàn , còn duới 34 tuổi bộ sao này gây tác hoạ liên tục .
Tài bạch cũng kg có chính tinh , chính nên thế ngùơi như thế này nên làm trợ lý , Là đàn ông mà Âm Am , vô chính diệu nên tâm tính mềm dẻo , linh hoạt quá , lại trở thành kg thật ,tốt quá thệin quá lại trở thành kg tốt .. , Tài bach có thiên khôi , nhìn thấu mọi sự , dư cảm dc nhiều diều hay và .. hay tận dụng cái dự cảm của mình để làm lợi cho mình .
Năm nay hạn vào Tham vũ dồng hành .. nhìn ban đầu thấy tốt nhưng sau xấu , cái g2i bắt đầu thấy thuận sau là mắc mớ , cái gì tuởng như không thể làm , xấu xa lại trở nên tốt đẹp vì sai này chỉ sự may mắn bất ngờ hay xui xẻo bất ngờ .
Last edited by a moderator: