Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Tài xế bức xúc khi bị thu phí gần 13 triệu đồng cho phương tiện xe tải bị tạm giữ 64 ngày. Liên quan đến thông tin này, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin vụ tạm giam xe 2 tháng tốn hơn 12 triệu phí giữ xe


Ngày 5.5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về việc xe tải biển số 51C-671xx bị tạ giữ do liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Bình Tân vào tháng 3/2020 nên bị tạm giữ. Phương tiện vi phạm sau đó được hướng dẫn đưa về một bãi giữ xe tư nhân trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo (quận Bình Tân).
Sau thời gian tạm giữ hơn 2 tháng, đến ngày 4.5 tài xế phương tiện vi phạm này đến lấy xe, thì bất ngờ khi chi phí thu quá cao. Cụ thể phương tiện bị tạm giữ 64 ngày sau khi liên quan đến vụ tai nạn và bị thu phí lên tới 12.800.000 đồng. Bức xúc cho việc thu phí quá cao nên người này đã phản ánh lên trang mạng xã hội.

Sau khi thông trên được đăng tải, đã nhanh chóng lan nhanh trên cộng đồng mạng và nhận được sự chia sẻ của nhiều người về việc thu phí quá cao.
Ngày 6.5, PV Báo Lao Động đã đến Công ty TNHH Vinh Bảo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), là đơn vị quản lý bãi giữ xe và có mức thu phí như trên để xác minh thông tin.

Bà Đặng Thị Mến - Giám đốc Công ty xác nhận, có thu số tiền 12.800.000 như tài xế phản ánh và việc thu này là đúng quy định. Theo bà Mến, bãi giữ xe của Công ty Vinh Bảo nhận giữ các loại xe theo ôtô theo tháng và theo ngày.

Theo bà Mến, phí giữ xe được tính 100.000/xe/ngày đối với xe 2 cầu và 200.000/xe/ngày đối với xe 3 cầu. Mức phí này cũng áp dụng đối với xe vi phạm của quận gửi nhờ và việc thu như vậy là đúng chứ không sai.

Chiều cùng ngày, PV liên hệ với Công an quận Bình Tân để xác minh vụ việc, lãnh đạo Công an quận cho biết, đã nắm bắt được sự việc phản ánh và đang chỉ đạo điều tra xác minh. Đồng thời, lãnh đạo công an quận hẹn phóng viên vào chiều 7.5 sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết quả điều tra ban đầu.
Ngày 6.5, PV Báo Lao Động đã đến Công ty TNHH Vinh Bảo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), là đơn vị quản lý bãi giữ xe và có mức thu phí như trên để xác minh thông tin.

Trong khi đó, khi tài xế báo chí đăng tải về vụ việc thì một số xe tải nặng bị móp méo, hư hỏng nghi do tai nạn giao thông được kéo ra khỏi bãi giữ xe nói trên, đưa đi đâu không rõ.

Thông tin vụ tạm giam xe 2 tháng tốn hơn 12 triệu phí giữ xe


Hiện cộng đồng mạng đang chờ một câu trả lời thích đáng từ phía công an quận Tân Bình.
 
  • Like
Reactions: nintiendo
Hạng C
3/1/10
848
7.215
93
Thu thế này có hoá đơn VAT không các bác nhỉ? Cty cơ mà? tặng thêm cho nó cái tội trốn thuế nhỉ :D

Vì nhiều người tặc lưỡi bỏ qua nên chúng nó mới láo thế được.
 
  • Like
Reactions: hoang244
Hạng D
21/3/08
4.826
4.288
113
hcm
Sao cái biên nhận có giá trị trong một tháng nhỉ!
 
Hạng B1
15/11/19
58
611
83
24
Có mức giá nhà nước quy định khi tạm giữ xe vi phạm không nhỉ?
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Công An GT gửi vô đó, giờ cũng CA quận điều tra. Thì Em hình dung người ta sẽ nói sao rồi nà. Thảo dân thì luôn khổ.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng C
3/1/10
848
7.215
93
Công An GT gửi vô đó, giờ cũng CA quận điều tra. Thì Em hình dung người ta sẽ nói sao rồi nà. Thảo dân thì luôn khổ.

Thế không CA điều tra thì ai được điều tra. Kết quả mà không thoả đáng thì làm tới luôn - khởi kiện :)
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Thế không CA điều tra thì ai được điều tra. Kết quả mà không thoả đáng thì làm tới luôn - khởi kiện :)
Biết là bọn Cớm thông nhau nhưng chúng nó làm ăn láo thì kiện cho đáng. Để chúng nó ăp tạp quá không thể được.