Tập Lái
4/6/20
46
44
18
Mình không dài dòng và trích dẫn vào thẳng chủ đề luôn:

"Dự kiến, lễ thông xe sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 21/1/2022 đến ngày 27/1/2022 theo lịch của Thủ tướng.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 7/1/2022, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận kiến nghị: "Rà soát lại các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu dự án để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của dự án làm cơ sở cho việc thanh kiểm tra hoặc đánh giá sai phạm chính xác.

Công ty đề nghị Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ được tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, khánh thành tuyến chính cao tốc trước khi cho các phương tiện lưu thông. Thời gian dự kiến từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/2022 phục vụ người dân trong dịp Tết Nhâm Dần Nguyên đán 2022; thống nhất giải pháp thu phí hoàn vốn, vị trí trạm thu phí, hệ thống ITS trước khi đưa dự án vào vận hành thu phí chính thức.

Trích dẫn tại https://baotintuc.vn/kinh-te/cao-to...g-cho-thong-xe-ky-thuat-20220110105245637.htm"

1641790582535.png

Trên là tin vui và hy vọng là sự thật cho bà con miền Tây. Lớn lên tại miền tây và di chuyển lên Sài Gòn để học tập và làm việc mỗi lần về quê là một cực hình và về quê dịp tết nó lại là một đẳng cấp thật sự khác khó khăn vô cùng. mình xin nói ngắn một vài trải nghiệm:

Mỗi lần về quê dịp tết tôi lại không hiểu nổi những con đường dù đã được mở rộng 4 làn ô tô và 2 làn nhỏ cho xe máy nhưng đế mỗi chân cầu thì chỉ còn lại 2 làn thế là xảy ra kẹt xe, và càng kẹt thì xe ô tô càng chen lấn dồn vào làn trong xe máy để đến chân cầu trước và tạt đầu vào đi lên. Xe ô tô chen thì xe máy len lõi bên trong, khung cảnh hãi hùng khi đi qua địa phận Tiền Giang.
Ngoài việc đường xá không đủ đáp ứng thì mặt đường lại loang lỗ đầy ổ gà tôi lại thêm sự trắc ẩn tự hỏi tại sao tỉnh Tiền Giang lại không tu bổ đường để bà con đi cho an toàn, rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.
1641790712048.png

Thêm vào đó tết đến các xe tải lớn lại đến bóc hàng chở gạo ngay khu vự quốc lộ 1A, gần ngay dốc cầu, không khí phải nói là rất tấp nập nhưng theo chiều hướng hỗn mang.
...Còn nhiều lắm nhưng nay có tin vui sắp thông xe hy vọng được chạy 1 mạch qua khỏi đoạn khó năng này để còn sức khỏe chạy tiếp các đoạn khó khăn phía sau nữa là Mỹ Thuận - Cần Thơ.

1641790675501.png

Các bác có trải nghiệm nào chia sẻ để hy vọng có nhà báo hoặc cán bộ nào cũng là thành viên otosaigon thấy được những nỗi lòng này mà đẩy nhanh tiến độ/đầu tư cho giao thông miền Tây Nam bộ
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: biển hiệu
Hạng C
3/1/18
508
6.980
111
Mừng quá.
Dù chỉ thông xe khoảng 3 tuần .
Nhưng đi được ngày nào thì hay ngày đó .
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.714
113
Thương lắm miền tây .Miền tây đang sống trên mõ dầu lớn nhât nước hút dầu hiện nay là ở biển miền tây.miền tây sản xuât gạo nui cả nước . miền tây hoa quả nui cả nước .Miền tây khổ nhất nước