Phương án thu qua xăng dầu được dư luận đồng tình, khá công bằng. Chỉ có một bộ phận nhỏ dùng xăng dầu không vì lưu hành đường bộ thì có thể cho họ hoàn tiền. Vậy mà kêu khó, khó, khó.
Bao nhiêu tinh hoa, đỉnh cao trí tuệ ở đâu mà không giải được bài toán này mà cứ nhăm nhăm muốn thu ngay, thu liền, thu đủ, thu trước - tiền tươi thóc thật. Rốt cuộc lại phải huy động và bố trí cả một lực lượng đông đảo ban ngành, phường xã, tổ dân phố đi thu.
Đúng là tham bát bỏ mâm !
Tổ dân phố phần đông là những người lớn tuối, đã về hưu, tự nguyện làm việc nhưng về thực chất họ đâu còn là người của chính quyền, ăn lương Nhà nước, đâu có nghiệp vụ gì trong lĩnh vực này. Bắt họ đi thu như vậy thì hiển hiện là không khả thi và không hiệu quả. Về nguyên tắc họ có thể nhận hoặc từ chối việc này do quá rắc rối, đụng chạm đến quyền lợi của những người khác và của chính họ. Hơn nữa họ không thể đại diện cho chính quyền hứa đảm bảo với người dân được.
Hãy chờ xem diễn biến thế nào.
Mong sao rút lại phương án này và nếu có thu thì phải qua tính qua giá xăng dầu.