Giao Thông
22/3/19
1.031
2.438
131
34
Người đứng đầu Chính phủ cùng đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu dự án mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, dự án mở rộng Quốc lộ 50, đường Vành đai 3, và nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Thủ tướng thị sát 2 dự án giao thông, môi trường trọng điểm qua TP.HCM và Đồng Nai


Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra các dự án trọng điểm ở TP.HCM gồm Vành đai 3 - TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng QL50. Cùng đi với đoàn có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cùng đại diện các Bộ, ngành..

Với dự án vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP. HCM hiện đang hoàn tất các thủ tục để phê duyệt hai dự án thành phần xây lắp và bồi thường trước ngày 30-11. TP.HCM quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 31-12-2023.

Tại dự án mở rộng Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết dự án sẽ khởi công cuối năm nay, hoàn thành quý 3/2024.

Thủ tướng thị sát 2 dự án giao thông, môi trường trọng điểm qua TP.HCM và Đồng Nai

Thủ tướng thị sát dự án mở rộng Quốc lộ 50

Công trình có mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, trong đó hơn 686 tỉ đồng vốn Trung ương, 812 tỉ vốn địa phương. Dự án có điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tuyến giáp tỉnh Long An, tổng chiều dài khoảng 6,92km. Công trình có mặt cắt ngang 34m, 6 làn xe.

Đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành qua TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ các gói thầu, vướng mắc về vốn.
Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với bốn làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Thủ tướng thị sát 2 dự án giao thông, môi trường trọng điểm qua TP.HCM và Đồng Nai

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Đồng Nai

Dự án khởi công tháng 10.2014, kế hoạch hoàn thành ban đầu theo quyết định đầu tư là tháng 12.2017, gia hạn lần 1 đến ngày 30.6.2019, gia hạn lần 2 đến ngày 31.12.2023. Hiên Bộ Giao thông Vận tải đang kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.9.2025.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải làm song song, cùng lúc các bước thủ tục xây dựng cơ bản như thiết kế trình thẩm định, phê duyệt... Xây dựng tiến độ công việc theo từng tháng để đảm bảo đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng dự án.

"Khối lượng công việc rất nhiều, nhưng trùng khớp nhau nên chúng ta phải làm cùng lúc mới đảm bảo khởi công dự án đúng dự kiến", Thủ tướng nói.

Chiều 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với UBND TPHCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Xem thêm:
 
Hạng B2
18/3/15
338
500
93
Anh nào làm chính quyền h này hiểu là nằm im.
nên cái giải ngân công nó đứng luôn.
ko phải ko có tiền mà sợ sai khi làm nên ko ai dám làm :(
LĐ quan tâm đến giải ngân thì em xin báo cáo: (nguồn zing):
"Đối với dự án Xây dựng nút giao An Phú (TP Thủ Đức), chủ đầu tư đang lựa chọn nhà thầu xây lắp, giám sát. Cuối năm 2022, công trình dự kiến giải ngân 95% kế hoạch vốn đã giao (trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 100%). Công trình dự kiến hoàn thành 30/4/2025.
Dự án Xây dựng mở rộng Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, dự kiến giải ngân đạt 98% kế hoạch được giao (trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 100%). Công trình dự kiến hoàn thành quý III/2024"
Trend là phát huy "dự kiến giải ngân" là chuẩn! Còn làm hay không tính sau, giải ngân xong hết em tà tà bắt tay làm vài bữa xong lại đứng hình, có gì em báo cáo "do kẹt...vốn" sau ạ!