Em xin có ngu ý như thế này. Phát huy tính sáng tạo của Hội ta đã từng làm lúc trước với trường hợp của bé Thảo ở Đồng Nai. Chúng ta sẽ mở 1 tài khỏan riêng, mang tên em Tiên, nhưng dưới sự giám hộ của ông Vỹ. Mỗi tháng ông Vỹ sẽ chỉ được rút 1 số tiền cố định khỏang 1 hay 2 triệu cho việc chăm sóc cho bé. Khi nào dùng hết số tiền chúng ta quyên góp thì thôi. Như thế sẽ đảm bảo số tiền sẽ không bị lạm dụng để làm việc khác hoặc một ngơời nào đó cầm tiền quyên góp của chúng ta dùng vào kg đúng mục đích. Và cũng có thể đảm bảo số tiền kg bị lạc mất nếu người giám hộ cầm 1 lúc quá nhiều tiền, v.v... Các bác cứ ném gạch thỏai mái cho ý kiến này nhé!
Last edited by a moderator: