Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
trên TG hình như chỉ có chiếc CDG của Pháp mới thực sự là HKMH đầy đủ bộ sậu nhất sau HKMH của Mỹ.. em nó có điều chạy chậm hơn của TQ, dc cái có cái lò hột nhơn..nên ko lo chuyện xăng cộ..
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
hột nhơn thì phẻ rồi
nhưng vẫn cần tiếp dầu cho phi đội máy bay trên tàu

ngài Ronald Reagan CVN-76 đang nhận dầu :
USS_CVN_76_RReagan.jpg

 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
còn chiếc Bú-Sơ cha nữa.. hai ông Reagan và Bú-Sơ sướng thật, ông nào củng có phi trường quốc tế, hàng ko mẫu hạm mang tên mình khi mình còn sống nhăn.. Hổng biết Bú-Sơ con có dc vinh dự đó hem
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
Link die rùi bác ui. Bush con bây h mà đặt tên dể bì nhầm với Bush cha lém à, củng vui. vì có hai cha con làm TT
 
Tập Lái
17/4/13
38
0
6
Ko hỗ danh là quốc gia đệ nhất về vũ khí.vn ko biết khi nào mới bằng Mỹ đây
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
Nhiều bác trc đây dù quánh Mỹ dưng chừ vẩn phải thừa nhận là thà để Chú Sam làm cường quốc số 1 còn hơn để Khựa lên vị trí này
 
Hạng D
5/1/08
1.570
26.056
113
Saigon

Hải quân Mỹ, Hàn vừa bắt đầu cuộc tập trận lớn trên biển với sự tham gia của những chiến hạm mạnh nhất hai nước.

taptranMH_Kienthuc-1.jpg

Hải quân Mỹ điều đội tàu chiến đông đảo, hùng hậu tới tham gia tập trận. Đáng chú ý nhất là tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz (CVN-68).

taptranMH_Kienthuc-2.jpg

USS Nimitz (CVN-68) có lượng giãn nước lên tới 100.020 tấn, dài 332,8m, chở tối đa 80 máy bay cánh bằng và trực thăng.

taptranMH_Kienthuc-3.jpg

Liên đội không quân hạm USS Nimitz (CVN-68) gồm: 4 phi đội tiêm kích F/A-18C/E/F; 1 phi đội tấn công điện tử EA-6B; 1 phi đội cảnh báo sớm E-2C; 2 phi đội trực thăng săn ngầm/tìm kiếm cứu nạn MH-60S/R và một phi đội vận tải C-2A. Trong ảnh tiêm kích F/A-18 chuẩn bị cất cánh trên boong tàu USS Nimitz.

taptranMH_Kienthuc-4.jpg

Máy bay cảnh bảo sớm E-2C cất cánh bằng máy phóng thủy lực trên boong tàu USS Nimitz.

taptranMH_Kienthuc-5.jpg

Cùng với tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68), Hải quân Mỹ còn triển khai tàu khu trục tên lửa USS Momsen (DDG-92).

taptranMH_Kienthuc-6.jpg

Khu trục tên lửa USS Preble (DDG-88).

taptranMH_Kienthuc-7.jpg

Tuần dương hạm tên lửa USS Princeton (CG-59).

taptranMH_Kienthuc-8.jpg

Tuần dương hạm tên lửa USS Chosin (CG-65).

taptranMH_Kienthuc-9.jpg

Các tàu khu trục và tuần dương đều trang bị hệ thống chiến đấu tối tân Aegis có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo. Trên tàu có “kho” vũ khí đồ sộ, cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển và đất liền. Ảnh minh họa

taptranMH_Kienthuc-10.jpg

Các tàu khu trục và tuần dương thiết kế hệ thống ống phóng thẳng đứng, cho phép bắn nhiều loại tên lửa gồm: tên lửa đối không tầm xa SM-2 (tầm bắn 170km); tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 (tầm bắn 500km); tên lửa hành trình đối đất Tomahawk; tên lửa chống tàu ngầm. Ảnh minh họa

taptranMH_Kienthuc-11.jpg

Cận cảnh tên lửa hành trình đối đất tầm xa BGM-109 Tomahawk rời bệ phóng thẳng đứng Mk41 trên chiến hạm Aegis Mỹ. Với Tomahawk, chiến hạm Mỹ đủ tự tin để đánh chặn tên lửa Triều Tiên ngay trên bệ phóng.

taptranMH_Kienthuc-12.jpg

Ngoài các vũ khí trong hệ thống ống phóng thẳng đứng, 2 loại khu trục và tuần dương Mỹ còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu tầm ngắn RGM-84 Harpoon (trong ảnh).

taptranMH_Kienthuc-13.jpg

Về phía Hàn Quốc, nước này triển khai hai chiến hạm “khủng” nhất nước này gồm: khu trục lớp Sejong Đại đế và Chungmugong Yi Sunshin. Trong ảnh là tàu khu trục lớn nhất Hải quân Hàn Quốc lớp Sejong Đại đế có lượng giãn nước lên tới 11.000 tấn và được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân.

taptranMH_Kienthuc-14.jpg

Trên tàu lớp Sejong Đại đế thiết kế hệ thống ống phóng thẳng đứng cho phép bắn nhiều loại tên lửa tấn công mục tiêu trên không (SM-2), trên mặt nước, dưới mặt nước và trên đất liền. Ảnh minh họa

taptranMH_Kienthuc-15.jpg

Khu trục lớp Chungmugong Yi Sunshin có lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150m. Con tàu tuy không có hệ thống Aegis nhưng sức mạnh của nó không thua kém Sejong Đại đế khi được tích hợp các loại vũ khí tối tân (gồm tên lửa đối không tầm xa SM-2, tên lửa chống tàu Harpoon hoặc SSM-700K, tên lửa chống ngầm tầm xa…).

taptranMH_Kienthuc-16.jpg

Đặc biệt, Chungmugong Yi Sunshin là một trong những lớp tàu đầu tiên của Hàn Quốc được tích hợp phóng tên lửa hành trình đối đất tầm xa Hyunmoo IIIB cho phép tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên (tầm bắn 1.000km).

http://infographic24h.blo...8-cua-Hai-Quan-My.html