Hạng B2
16/11/17
113
51
29
Hội đồng nhân dân TP. HCM triệu tập cuộc họp bất thường ngày 6/10 để bàn phương án bồi thường cho các hộ dân khu 4,3 ha ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tin tức BĐS hôm nay: HĐND TP HCM họp bất thường về đền bù ở Thủ Thiêm

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp bất thường lần này sẽ đưa ra ý kiến về nhiều nội dung; trong đó có việc quyết định chủ trương để UBND thành phố xây dựng chính sách đền bù bổ sung cho người dân ở Khu phố 1, phường Bình An (quận 2) có nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

Phương án bồi thường sẽ dựa trên giá đất các dự án lân cận theo khung giá nhà nước. Cách tính này được UBND TP HCM nghiên cứu trong suốt thời gian dài, Ban thường vụ Thành ủy đã thông qua.

Cụ thể, giá đền bù sẽ được tính theo quy chiếu hệ số, tức là vẫn tính giá thị trường không kiểm soát để làm cơ sở quy chiếu hệ số tỷ lệ diện tích đất được hoán đổi. Ví dụ, một m2 ở đường Trần Não (nằm trong khu 4,3 ha) sẽ hoán đổi được bao nhiêu m2 ở đường Lương Định Của. Tiếp theo là lấy giá đất nhà nước ban hành liên quan đến những vị trí được đổi đất để tính hệ số quy đổi.

Theo đó, một m2 đất mặt tiền Trần Não quy đổi đất mặt tiền đường Lương Định Của được 1,3 m2; đường số 4 (rộng 22 m) và đường A (rộng 24 m) được 1,7 m2; đường nội bộ (rộng 8 m) được 2,2 m2... Bốn tuyến đường này đều nằm trong khu 1,8 ha ở Bình Khánh mà quận 2 dự tính quy đổi đất.

Nguyên tắc quy đổi là, vị trí đất càng xa trung tâm quận 2 thì diện tích nhận được càng lớn. Nếu người dân đem bán diện tích đất đổi được, số tiền thu về tương đồng với diện tích đất bị thu hồi trong khu 4,3 ha ở thời điểm hiện tại.

Theo Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng (Tổ trưởng công tác liên ngành liên quan KĐTM Thủ Thiêm), phương án này được đánh giá là đem lại nhiều quyền lợi cho các hộ dân. Để chốt được chính sách quy đổi trình Ban Thường vụ Thành ủy, tổ công tác phải qua rất nhiều khâu, với sự phản biện của nhiều sở ngành, đơn vị tư vấn, nhiều lần trình UBND thành phố xin ý kiến.

Trong phương án bồi thường, TP HCM dành một số quỹ đất để quy đổi cho người dân là khu 1,8 ha ở Bình Khánh; 30 ha ở Nam Rạch Chiếc; 50 ha ở Cát Lái; 174 ha và 143 ha ở Thạnh Mỹ Lợi cùng các khu chung cư tái định cư. Chỉ khi nào việc quy đổi khiến diện tích đất quá nhỏ không thể đổi đất và căn hộ, thành phố sẽ tính thành tiền theo giá nhà nước gần nhất. Đây cũng là điều khiến một số người dân lấn cấn và có nhiều ý kiến khi làm việc với tổ công tác.

Tin tức BĐS hôm nay: HĐND TP HCM họp bất thường về đền bù ở Thủ Thiêm

Phương án này cũng được nhiều người dân có đất trong khu vực 4,3 ha đánh giá là hợp lý.

TP HCM triển khai quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm từ năm 1996, rộng 930 ha, nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, cách trung tâm quận 1 chừng 300 m đường chim bay. Đây là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP HCM, được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á.

Chính quyền thành phố khẳng định thực hiện dự án không nhằm kinh doanh bất động sản. Phần lớn diện tích được ưu tiên xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu như: Quảng trường trung tâm, công viên bờ sông; Trung tâm Tài chính; Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế; Cung Thiếu nhi, Lâm viên sinh thái...

Tuy nhiên, hơn 20 năm sau quy hoạch vẫn còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ thành phố đến Trung ương vì cho rằng TP HCM thu hồi đất của họ trái quy định.

Thanh tra Chính phủ hai lần công bố hàng loạt sai phạm của UBND TP HCM và các bộ ngành liên quan như: thu hồi sai 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch; giao đất trong khu vực được quy hoạch tái định cư cho 51 doanh nghiệp làm dự án...

Thanh tra Chính phủ yêu cầu TP HCM thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng do tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư với các lô đất còn lại để tránh thất thoát ngân sách và chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện các dự án.

Theo vietstock.vn
 
  • Like
Reactions: VHMK and RellyTran
Hạng C
16/3/18
602
657
113
37
Vậy bà con đang bị QH treo trên toàn Tp có thể an tâm rồi. Nhà nước sẽ đền miếng đất khác có giá trị gần tương đương miếng bị thu hồi.
 
Đất cứ để Bà con tự làm quy hoạch, làm hạ tầng như khu Phường 10 Gò Vấp, Phường 12, 16 Gò Vấp, như vậy sẽ có 1 khu đô thị đạt nguyện vọng của cộng đồng.

để Nhà nước thu hồi, giao nhà đầu tư, rồi lại xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, gây mất niềm tin, xáo trộn sinh hoạt, sản xuất của Bà con.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.097
93
Đất cứ để Bà con tự làm quy hoạch, làm hạ tầng như khu Phường 10 Gò Vấp, Phường 12, 16 Gò Vấp, như vậy sẽ có 1 khu đô thị đạt nguyện vọng của cộng đồng.

để Nhà nước thu hồi, giao nhà đầu tư, rồi lại xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, gây mất niềm tin, xáo trộn sinh hoạt, sản xuất của Bà con.
Để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề hiện nay, em xin đưa ra 2 dự án đền bù hỗ trợ tái định cư ở khu đo thị mới thủ thiêm để anh so sánh:
1/ Dự án đại lộ đông tây do nhật làm chủ đầu tư, họ bồi thường như vầy:
_ Đất ruộng, vườn: đền đúng với đơn giá nhà nước.
_ Nhà, đất thổ cư: chưa cần xét đến giấy tờ nguồn gốc, đăng ký trước hay sau 1993, có đăng ký tổng kiểm tra đất đai 3376/1999, có hộ khẩu ở q2 hay không, về trước hay sau công bố dự án thủ thiêm, đất nhiều hay ít ( đất nhiều thì bị ép , ai biểu mày nhiều đất )...
Chỉ cần : có dựng cái nhà, nhà lá cũng được, chòi chăn vịt cũng được thì họ chắc chắn có 1 suất tái định cư là căn hộ hay đất nền
Kết quả : đa số người dân có nơi an cư và chút tiền để xoay trở ( đất ruộng thì được nhiêu ), người dân là vậy, họ ko muốn và biết là không thể dây dưa với chính quyền. Họ cam chịu.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.097
93
Để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề hiện nay, em xin đưa ra 2 dự án đền bù hỗ trợ tái định cư ở khu đo thị mới thủ thiêm để anh so sánh:
1/ Dự án đại lộ đông tây do nhật làm chủ đầu tư, họ bồi thường như vầy:
_ Đất ruộng, vườn: đền đúng với đơn giá nhà nước.
_ Nhà, đất thổ cư: chưa cần xét đến giấy tờ nguồn gốc, đăng ký trước hay sau 1993, có đăng ký tổng kiểm tra đất đai 3376/1999, có hộ khẩu ở q2 hay không, về trước hay sau công bố dự án thủ thiêm, đất nhiều hay ít ( đất nhiều thì bị ép , ai biểu mày nhiều đất )...
Chỉ cần : có dựng cái nhà, nhà lá cũng được, chòi chăn vịt cũng được thì họ chắc chắn có 1 suất tái định cư là căn hộ hay đất nền
Kết quả : đa số người dân có nơi an cư và chút tiền để xoay trở ( đất ruộng thì được nhiêu ), người dân là vậy, họ ko muốn và biết là không thể dây dưa với chính quyền. Họ cam chịu.
2/ Dự án bồi thường toàn khu thủ thiêm cho ubnd tp làm chủ đầu tư.
Mục đích là ép giá đất xuống mức sát nhất để ăn chênh lệch .
Mà khu thủ thiêm đa số là đất có chủ ( hợp pháp ) nên để đền rẻ họ dùng mọi thủ đoạn kể cả phạm pháp để ép phần đông này và tương ứng những hộ có nhà trên đất lấn chiếm, tự khai phá, đất công , đất sông rạch hoặc pháp lý... được đền bù với giá 0 đồng.
Trong khi hoàn cảnh của họ rất cơ cực, dưới mức xóa đói giảm nghèo dư điều kiện để nhận một căn nhà tình thương và họ bị đuổi đi, cuộc sống lại xuống một bậc tàn mạt.
Nhưng ở đây , chính quyền đã rất man rợ vì lợi nhuận, chư ko vì sự nghiêm minh cua pháp luật, hồ sơ sưu tra sai pháp lý hằng hà sa số nhưng google : thì chưa từng có một vụ án về thủ thiêm nào được xử.
Đường cùng, những con người không còn gì để mất, may mắn tìm được sự phạm pháp của chính quyền nên họ căn mãi không tha, không thỏa thuận với người dân nên thủ thiêm chậm chạp là vậy.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.097
93
bởi vậy, em nói thu hồi đất là một việc lạc hậu,

nó lạc hậu rồi, vì nó đầy rủi ro và thiếu kiểm soát.
Nhà nước vẫn nên đứng ra làm hạ tầng thu hồi đất. Dân có thể gian và lưu manh nhưng qua mặt sao đc chính quyền.
Cứ đền tương đối là được chứ đừng bức hại đồng loại.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.097
93
như vậy, để tìm được sự đồng thuận trên diện rộng, thời gian phải hàng chục thập kỷ.
Không đâu anh , 1-1.5 năm nữa là xong pháp lý gọn gàng và hạ tầng cũng hoàn thiện song song .
Chính quyền 3 cấp đồng thuận thì không hề bế tắc.
Duy có đám 90 ha nam rạch chiếc thì đúng nan giải , thúi còn hơn thủ thiêm.