Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
Kể ra Việt Nam có cái đặc khu Phú Quốc thì cũng thuận lợi.
Giờ Việt Nam nhân lực IT nhiều, mà phải qua Singapore làm thuê, các công ty nước ngoài đến VN cũng chỉ tuyển nhân lực làm remote bên Singapore. Lý do là họ rất sợ hệ thống luật pháp Việt Nam. Công ty có thể mất trắng khi bị các bộ của Việt Nam gõ đầu.
Giờ muốn phát triển phải cải cách luật pháp để nước ngoài đầu tư, mà vậy lại ảnh hưởng chế độ.
Đặc khu là con đường duy nhất mà nhà nước có thể chọn vừa phát triển kinh tế, vừa giữ chế đế. Đen đủi là lúc ra luạt thì bị biểu tình.
Đợt dịch này uy tín của chính phủ Việt Nam trong mắt người dân rất cao. Nếu giữ được thì sau đợt này nhà nước ra quyết sách gì dân nó cũng ko phản đối nữa.
Khả năng cao là sẽ trình luật đặc khu để đẩy kinh tế lên
 
  • Like
Reactions: Vukhanhhoang
Hạng D
18/5/18
1.347
2.290
113
Kể ra Việt Nam có cái đặc khu Phú Quốc thì cũng thuận lợi.
Giờ Việt Nam nhân lực IT nhiều, mà phải qua Singapore làm thuê, các công ty nước ngoài đến VN cũng chỉ tuyển nhân lực làm remote bên Singapore. Lý do là họ rất sợ hệ thống luật pháp Việt Nam. Công ty có thể mất trắng khi bị các bộ của Việt Nam gõ đầu.
Giờ muốn phát triển phải cải cách luật pháp để nước ngoài đầu tư, mà vậy lại ảnh hưởng chế độ.
Đặc khu là con đường duy nhất mà nhà nước có thể chọn vừa phát triển kinh tế, vừa giữ chế đế. Đen đủi là lúc ra luạt thì bị biểu tình.
Đợt dịch này uy tín của chính phủ Việt Nam trong mắt người dân rất cao. Nếu giữ được thì sau đợt này nhà nước ra quyết sách gì dân nó cũng ko phản đối nữa.
Khả năng cao là sẽ trình luật đặc khu để đẩy kinh tế lên
cái như anh nói thì khu Đông SG đang xin CP để làm đó.ra đảo chi cho xa. SG Có 2 Khu CN cao. hạ tầng sẵn rồi, nhân lực cũng sẵn rồi. chờ cơ chế là chạy
 
Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
cái như anh nói thì khu Đông SG đang xin CP để làm đó.ra đảo chi cho xa. SG Có 2 Khu CN cao. hạ tầng sẵn rồi, nhân lực cũng sẵn rồi. chờ cơ chế là chạy

Đặc khu phải có luật pháp riêng chứ đặc khu nửa mùa thì nhà đầu tư vẫn ngại vào . Chỉ có mấy công ty may mặc với lắp ráp điện tử vô thì giá trị kinh tế thấp lắm.
Mà tưởng tượng SG có luật pháp riêng thì chắc Hà Nội ko bao giờ duyệt rồi. SG có điều kiện tốt nhất để làm đặc khu mà mấy ông Hà Nội không chọn là đủ hiểu lý do rồi
Em nghe mấy ông làm mảng công nghệ vô Việt Nam nói Việt Nam chỉ thua Singapore luât pháp thôi chứ chả thua gì.
Google, Microsoft, Facebook toàn tuyển kỹ sư Việt Nam qua Singapore làm. Mà không dám đặt ở Việt Nam. Sợ 1 ngày đẹp trời C50 đạp cửa xông vô thì đi cả đám.
 
Hạng D
18/5/18
1.347
2.290
113
Đặc khu phải có luật pháp riêng chứ đặc khu nửa mùa thì nhà đầu tư vẫn ngại vào . Chỉ có mấy công ty may mặc với lắp ráp điện tử vô thì giá trị kinh tế thấp lắm.
Mà tưởng tượng SG có luật pháp riêng thì chắc Hà Nội ko bao giờ duyệt rồi. SG có điều kiện tốt nhất để làm đặc khu mà mấy ông Hà Nội không chọn là đủ hiểu lý do rồi
Em nghe mấy ông làm mảng công nghệ vô Việt Nam nói Việt Nam chỉ thua Singapore luât pháp thôi chứ chả thua gì.
Google, Microsoft, Facebook toàn tuyển kỹ sư Việt Nam qua Singapore làm. Mà không dám đặt ở Việt Nam. Sợ 1 ngày đẹp trời C50 đạp cửa xông vô thì đi cả đám.
đặc khu như anh kỳ vọng thì dân quậy banh lên mùa hè 2018 anh chắc còn nhớ? nên BCT đã quyết rồi mà còn phải lui binh. sau dịch Covit thì quan hệ với TQ có lẽ xa thêm khúc nữa nên e là khó có cú hồi dương vì càng ngày chuỗi Vành đai con đường của Tàu càng lộ rõ bất cấp
 
Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
đặc khu như anh kỳ vọng thì dân quậy banh lên mùa hè 2018 anh chắc còn nhớ? nên BCT đã quyết rồi mà còn phải lui binh. sau dịch Covit thì quan hệ với TQ có lẽ xa thêm khúc nữa nên e là khó có cú hồi dương vì càng ngày chuỗi Vành đai con đường của Tàu càng lộ rõ bất cấp

Thì đó. Lý do đặc khu dừng là do dân quậy chứ không phải dừng về lý do kinh tế. Họ sẽ tìm cơ hội để làm lại.
Đợt dịch vừa rồi chính phủ bằng mọi cách tăng uy tín lên. Kể cả thuê máy bay để chở công dân hồi hương.
Trong khi chính phủ Châu Âu, Mỹ , TQ thì quăng cho dân tự sinh tự diệt.
Em mới nói đây là lần đầu tiên chính phủ được dân tin như vậy. Nên nếu họ quyết tâm làm 1 lần nữa sẽ không ai kích động biểu tình được. Giờ tiếng nói của Việt Kiều hải ngoại gần như ko có trọng lượng trong mắt dân Việt.
Đặc khu chủ yếu để hút công ty châu Âu và Mỹ nên cần luật pháp mở, công bằng, chứ Tàu thì nó quan tâm gì đến luật pháp Việt Nam, như thế này nó càng dễ hối lộ đi đêm. nhưng họ lại cố lôi vô để kích động biểu tình.
 
Diamond Hand
7/10/11
572
9.179
93
E nghĩ sau đợt dịch này thì mấy tp du lịch còn lâu mới ngóc đầu dậy nổi.
Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...
Bèo lắm 2-3 năm sau.
 
Hạng D
18/5/18
1.347
2.290
113
E nghĩ sau đợt dịch này thì mấy tp du lịch còn lâu mới ngóc đầu dậy nổi.
Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...
Bèo lắm 2-3 năm sau.
Ít nhất phải có vắc xin. Mà vắc xin có cũng ko thể tiêm hết cho mấy tỷ dân Tg. Nên có lẽ anh đúng. Vài năm du lịch mới phục hồi.
 
Hạng B2
28/4/19
395
813
121
33
Thì đó. Lý do đặc khu dừng là do dân quậy chứ không phải dừng về lý do kinh tế. Họ sẽ tìm cơ hội để làm lại.
Đợt dịch vừa rồi chính phủ bằng mọi cách tăng uy tín lên. Kể cả thuê máy bay để chở công dân hồi hương.
Trong khi chính phủ Châu Âu, Mỹ , TQ thì quăng cho dân tự sinh tự diệt.
Em mới nói đây là lần đầu tiên chính phủ được dân tin như vậy. Nên nếu họ quyết tâm làm 1 lần nữa sẽ không ai kích động biểu tình được. Giờ tiếng nói của Việt Kiều hải ngoại gần như ko có trọng lượng trong mắt dân Việt.
Đặc khu chủ yếu để hút công ty châu Âu và Mỹ nên cần luật pháp mở, công bằng, chứ Tàu thì nó quan tâm gì đến luật pháp Việt Nam, như thế này nó càng dễ hối lộ đi đêm. nhưng họ lại cố lôi vô để kích động biểu tình.
Về việc mấy cái đặc khu theo em là cực khó, nhất là mấy cái đặc khu này liên quan tới đảo và ranh giới biển, trong khi TG đang vật lộn với dịch thì mấy ngày gần đây thì TQ lại mang tàu ra quậy biển Đông ( Với tình hình biển Đông căng như vậy thì liệu mấy cái đặc khu như PQ, VD khả thi không ??)
Trước dịch, muốn thu hút các công ty Mỹ, châu Âu là điều rất khó khăn nên CP muốn hướng tới việc lập đặc khu với các cơ chế, chính sách mở để tạo lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút vốn ngoại. Nhưng qua đợt dịch này câu chuyện lại khác rồi.
Đúng ra thì ngay từ đợt chiến tranh thương mại Mỹ -TQ thì đã có một bộ phận các cty, tập đoàn bắt đầu rời TQ nhưng số lượng chưa đáng kể. Sau đợt dịch này số lượng cty, tập đoàn sẽ rời TQ nhiều hơn.
Đợt dịch này là cơ hội cho VN thu hút các cty, tập đoàn quốc tế mà không cần tới những đặc khu. Và tất nhiên để thu hút thì hạ tầng đường xá, cảng biển, hàng không chúng ta phải đáp ứng được tiêu chuẩn. So với việc quăng rất rất nhiều tiền( 1 triệu 6 tỷ VND gần 70 tỷ đu lơ) ra để cải tạo 3 cái đảo thành đặc khu thì dùng tiền đó nâng cấp hạ tầng trong đất liền vẫn dễ dàng hơn nhiều.
 
Hạng B2
28/4/19
395
813
121
33
Tin vào việc có đặc khu thì em thà tin vào sân bay Long Thành cho rồi :D
Mà bây giờ cứ quan sát mấy thông tin về hạ tầng như CT, Cảng, Sân Bay là dễ nhận thấy nhất. Nếu trong năm nay toàn những thông tin tốt về hạ tầng thì bác biết tương lai mấy cái đặc khu như nào rồi đấy ( VN ta không giàu có gì cũng chẳng ba đầu, sáu tay mà vừa làm hạ tầng đất liền vừa làm đặc khu đc đâu :D)
 
  • Like
Reactions: gaconhung