Các bác thì hiểu nơi giao nhau là nguyên cái bùng binh, còn em chỉ hiểu nơi giao nhau là chỗ vào và chỗ ra.
Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhauCâu "khi đến gần đường giao nhau" không bỏ vô những câu sau được. Nó không có liên quan.
[BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây: (Các bác chú ý dầu 2 chấm đây nhá)[/BCOLOR]
1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Nghĩa là nó chỉ phụ cho câu "[BCOLOR=#ffff00]người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ" [BCOLOR=#ffffff]phải k bác?[/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]Hoặc viết lại là: [/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
N[BCOLOR=#ffff00]gười điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ k[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff][BCOLOR=#ffff00]hi đến gần đường giao nhau, [/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]và nhường đường theo quy định sau đây: (Các bác chú ý dầu 2 chấm đây nhá)[/BCOLOR]
1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.[/BCOLOR][/BCOLOR]
Đúng chưa bác?
Cái này OK.[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau[/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]N[BCOLOR=#ffff00]gười điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ k[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff][BCOLOR=#ffff00]hi đến gần đường giao nhau, [/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]và nhường đường theo quy định sau đây: (Các bác chú ý dầu 2 chấm đây nhá)[/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;[/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;[/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffffff]3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.[/BCOLOR][/BCOLOR]
Đúng chưa bác?
Vậy bác dung76 và ai đó nên xem lại chính comment đồng minh của mình để chốt chỗ này.Cái này OK.
Em hầu bác tiếp phần kế.
Ối, bão vẫn chưa tan và còn nhiều bác cảm thấy trời hôm nay hơi "oi bức". Nghe nhạc thư giãn đi các bác, gặp em là em niệm chú "kệ tất cả các bác khác"
Em qua tám với bạn Kieumy đây, ở "tâm bão" thấy "gạch, đá" bay vèo vèo qua tai thấy ớn quá![]()
Thớt e cũng mới dc nguội lạnh xíu àh 2 Bác!!! Hihihihihi...sau này có gì k bít mong 2 Bác giúp đỡ ạh!Em dự là Bão sắp suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gòi.
Chắc em cũng phở đu theo bác qua thớt Bác @Kieumy thui![]()

Các bác thì hiểu nơi giao nhau là nguyên cái bùng binh, còn em chỉ hiểu nơi giao nhau là chỗ vào và chỗ ra.
Luật GTĐB:
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ,hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
....
8. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
9. Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố.
...
11. Nơi đường giao nhau cùng mức (sau đây gọi là nơi đường giao nhau) là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó.
và QCVN 41:
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4.19 Nơi đường giao nhau là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, bao gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó;
hy vọng bác sẽ hiểu thế nào là giao lộ qua định nghĩa của luật và vấn đề của bác được giải quyết.
kakaka, được đó, tranh luận phải biết chấp nhận khi người khác có lý, hoặc về ngâm cứu chiến tiếp vậy mới được, vote bác.Cái này, em phải nghiên cứu lại.
Nhân tiện, bác xoá cái còm #129 đi giúp e nhé, nghe hơi nặng nề. Thanks bác đã sửa, em xoá tiếp còm e liên quan.
Chỉnh sửa cuối:
Bác này hiểu nhầm y chang bác braveman.
Chạy theo vòng xuyến là cách chạy nơi giao nhau giữa các đường, mà có "đảo an toàn" đặt trong giao lộ.
Thực ra mình nói Bùng binh, vòng xuyến là do quen miệng, chứ luật dùng là "đảo an toàn" (QCVN41)
Đố ai tìm được trong luật chữ Bùng binh, hay vòng xuyến nào, trừ "chạy theo vòng xuyến" ở điều 24 (adv chứ k phải noun).
Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
[BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:[/BCOLOR]
1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Đúng là chẳng có chữ "vòng xuyến" nào (noun) trong luật, chỉ có "theo vòng xuyến"- adv.