Thấy các bác tranh luận về câu chữ quá nên em mạn phép gửi các bác cái link để xem luật mô tả định nghĩa từ câu chữ như thế nào cho dễ hiểu hơn, tránh gây hiểu nhầm nhé:
http://sathachlaixe.atlantis.vn/450-cau-hoi-sat-hach/360-cau_360
Trong 450 câu hỏi lý thuyết sát hạch, câu 360 có hình vẽ minh hoạ và có đáp án.
Việc viện dẫn luật khác hay suy luận thế này thế kia em không có ý kiến, quan điểm của em rất rõ ràng: sống tại quốc gia nào thì tuân theo luật quốc gia đó cho dù nó cùi bắp hay vô lý hay gì gì đó. Tuy nhiên, thực tế áp dụng, em toàn sử dụng 2 chữ "
nhường nhịn" để chạy chứ không máy móc theo luật để làm sự việc căng thẳng và có thể gây ra những sự cố đáng tiếc vì có nhiều người không quan tâm luật lắm, nếu mình cương theo thì khi xảy ra sự cố, không ai là người chiến thắng cả, "
được vạ thì má đã sưng" !
Em đi vào bùng binh có báo hiệu theo vòng xuyến thỉnh thoảng toàn nhường bác nào máu chạy hơn dù em ở bên trái hay phải.