Hạng D
18/3/08
1.566
1.544
113
Cái quan trọng là Thu Thuế thêm từ Head Honda, chứ Không phải Giúp nghời tiêu dùng Mua-Đúng-Giá đâu mấy ông ơi.

trước đây nâng /hạ giá thì xuất hđ cũng bằng giá niêm yết. Head nó ăn phần chênh lệch + ăn phần thuế 10% của phần chênh đó

nay thì Cục thuế quyết tâm thu đủ phần này.
Còn ngừoi tiêu dùng có mua được giá như niêm yết thì chắc chắn không có đâu nhé =]
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Ra văn bản chơi cho vui chớ bắt bớ gì được ai.

Giá ghi trong hóa đơn đúng với giá niêm yết thì làm sao mà bắt. Còn phụ kiện gắn thêm thì cũng đúng giá niêm yết luôn, làm sao bắt.

Thậm chí khỏi cần bắt mua phụ kiện luôn, cứ bán chênh giá thoải mái. Khi đó hóa đơn thì cứ xuất đúng giá niêm yết, còn phần chênh lệch kia thì thiếu gì cách xử.

Đó là chưa kể mấy anh sếp bự của các hãng xe và mấy anh sếp bự làm công tác quản lý cũng thường xuyên cafe "giao lưu" với nhau lắm.

Tóm lại đảm bảo chẳng bắt được vụ nào.