Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
Đối với một số bác mua xe nhập Mỹ, đây có thể là thông tin quan trọng ạ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang trên hướng đến việc phát triển ngành công nghiệp ô tô, nên việc nội địa hóa xe của Mỹ cũng là điều mà một số người cần biết
Hóng cái topic đổi chứ Mỹ thành VN nhé bác mod
 
Hạng B2
14/6/17
149
101
63
35
Đối với một số bác mua xe nhập Mỹ, đây có thể là thông tin quan trọng ạ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang trên hướng đến việc phát triển ngành công nghiệp ô tô, nên việc nội địa hóa xe của Mỹ cũng là điều mà một số người cần biết
Thông tin hay đó bác,nhờ tin này mà em biết đến con bán tải Ridgeline của Honda.Trước giờ chưa thấy con này
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.975
113
Bây giờ là global supply chain
Ford với GM hóa ra sx ở Mexico nhiều trong khi Honda với Toyota lại sx ở Mỹ nhiều hơn
 
Hạng C
17/8/18
735
348
98
View attachment 1950611
Trong top 15 xe có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất tại Mỹ, Honda đã chiếm đến 7 vị trí với Odyssey, Ridgeline, Passport, Pilot, Accord và Acura MDX, RDX.[pagebreak][/pagebreak]

Trang Cars.com đã công bố một danh sách về tỷ lệ nội địa hóa của xe. Họ xếp hạng dựa vào nơi xe được sản xuất, số lượng linh kiện nội địa (gồm cả linh kiện từ Canada) và nguồn gốc động cơ cũng như hộp số. Số nhân viên người Mỹ của các hãng xe cũng được tính tới. Những tưởng các thương hiệu xe Mỹ như Ford, Chevrolet sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn ở "chất Mỹ" (tỷ lệ nội địa hóa Mỹ), nhưng không, các mẫu xe mang tên Nhật mới là kẻ thống lĩnh hoàn toàn ở mảng này.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Jeep Cherokee
2. Honda Odyssey
3. Honda Ridgeline
4. Honda Passport
5. Chevrolet Corvette
6. Acura MDX
7. Honda Pilot
8. Chevrolet Colorado
9. GMC Canyon
10. Acura RDX
11. Chevrolet Camaro
12. Toyota Avalon
13. Ford F-150
14. Honda Accord
15. Toyota Tundra

Có thể thấy, trong danh sách “American-Made Index” (tỷ lệ nội địa hóa tại Mỹ), có đến 9 trong 15 xe đều thuộc hai hãng xe Nhật là Honda Motor Co. và Toyota Motor Corp. Dù đến từ châu Á, nhưng đây lại là hai hãng sử dụng nhiều linh kiện, phụ tùng và nhân công của Mỹ nhất. Đặc biệt 2/3 xe Honda trên toàn thế giới được sản xuất tại Mỹ, còn Toyota thì bán nhiều xe "made in U.S" nhất.

View attachment 1950582
Top 15 mẫu xe "đậm chất Mỹ" nhất và nơi nó được sản xuất/ lắp ráp

View attachment 1950612
1. Jeep Cherokee
Sản xuất/ lắp ráp ở Belvidere, Ill.
Jeep Cherokee dùng động cơ và hộp số sản xuất ngay tại Mỹ

View attachment 1950613
2. Honda Odyssey
Sản xuất/ lắp ráp ở Lincoln, Ala.

View attachment 1950614
3. Honda Ridgeline
Sản xuất/ lắp ráp ở Lincoln, Ala.

View attachment 1950615
4. Honda Passport
Sản xuất/ lắp ráp ở Lincoln, Ala.

View attachment 1950616
5. Chevrolet Corvette
Sản xuất/ lắp ráp ở Bowling Green, Ky.

View attachment 1950617
6. Acura MDX
Sản xuất/ lắp ráp ở East Liberty, Ohio

View attachment 1950618
7. Honda Pilot
Sản xuất/ lắp ráp ở Lincoln, Ala.

View attachment 1950619
8. Chevrolet Colorado
Sản xuất/ lắp ráp ở Wentzville, Mo.

View attachment 1950620
9. GMC Canyon
Sản xuất/ lắp ráp ở Wentzville, Mo.

View attachment 1950621
10. Acura RDX
Sản xuất/ lắp ráp ở East Liberty, Ohio

View attachment 1950622
11. Chevrolet Camaro
Sản xuất/ lắp ráp ở Lansing, Mich.
Mẫu xe thể thao đậm chất Mỹ này có khả năng sẽ khai tử trong tương lai vì doanh số

View attachment 1950623
12. Toyota Avalon
Sản xuất/ lắp ráp ở Georgetown, Ky.
Dù Corolla là dòng xe bán chạy nhất nhưng Avalon mới là dòng xe có tỷ lệ nội địa Mỹ cao nhất của hãng Toyota

View attachment 1950624
13. Ford F-150
Sản xuất/ lắp ráp ở Claycomo, Mo., and Dearborn, Mich.
Cứ 35 giây lại có 1 chiếc xe Ford F-Series bán tại Mỹ. Đây cũng là mẫu xe có doanh số cao nhất nước này

View attachment 1950625
14. Honda Accord
Sản xuất/ lắp ráp ở Marysville, Ohio
Hầu hết các mẫu xe Honda đều được sản xuất tại Mỹ

View attachment 1950626
15. Toyota Tundra
Sản xuất/ lắp ráp ở San Antonio
View attachment 1950582 View attachment 1950611 View attachment 1950612 View attachment 1950613 View attachment 1950614 View attachment 1950615 View attachment 1950616 View attachment 1950617 View attachment 1950618 View attachment 1950619 View attachment 1950620 View attachment 1950621 View attachment 1950622 View attachment 1950623 View attachment 1950624 View attachment 1950625 View attachment 1950626

Bài viết hay bổ ích. Thank!
 
Hạng B2
22/8/17
213
72
38
35
kiểu gì thì cũng sẽ có người cần biết, và biết thêm cái gì thì hay cái ấy, ông là người tiêu dùng thì hiểu biết bó hẹp ở TTVN cũng ko sao (hiểu thêm thì tốt), nhưng thiếu gì người cần quan tâm?
chắc cũng lớn rồi mà sao ko đặt mình vào ng khác, coi quan điểm cá nhân mình như trung tâm vậy ông?
Còm hay đấy chú.