Tags
top 7
Hạng C
22/8/13
557
504
63
Số tự động tiện nên thích hợp đi trong thành phố, chứ số sàn mà đi đường kẹt xe muốn rã chân côn.
Còn các trường hợp khác thì đi số sàn vẫn thích hơn, đặc biệt là đường đèo dốc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/11/12
1.212
1.277
113
Sài Gòn
Có ai thông não giúp, mình thấy số sàn là siêu khó chạy mà sao vẫn có người chọn để làm phương tiện. Kiểu như chọn giặt đồ bằng tay và nấu cơm bằng củi ấy.
 
Hạng C
22/8/13
557
504
63
Có ai thông não giúp, mình thấy số sàn là siêu khó chạy mà sao vẫn có người chọn để làm phương tiện. Kiểu như chọn giặt đồ bằng tay và nấu cơm bằng củi ấy.
Bạn thích dễ nhưng xã hội vẫn có người thích khó. Hơn nữa với những xe có công suất rất lớn thì hộp số tự động thông thường không đáp ứng được, hộp số tay vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo.
Mỗi người có nhu cầu khác nhau thì xe cũng đa dạng để đáp ứng nhu cầu đó thôi.
 
Hạng C
11/1/16
689
399
63
40
Có ai thông não giúp, mình thấy số sàn là siêu khó chạy mà sao vẫn có người chọn để làm phương tiện. Kiểu như chọn giặt đồ bằng tay và nấu cơm bằng củi ấy.
có những loại quần áo ko giặt máy được nhé
nấu cơm bằng củi sẽ ngon hơn
quan trọng hơn,con người sẽ lười hơn nếu giặt máy và nấu cơm điện
thích gì làm đó thôi...hehe
 
  • Like
Reactions: cuda
Hạng D
3/2/17
3.547
4.545
113
Bây giờ có cho e Porsche 911 Carrera T số sàn mà gặp quả đề pa ngang dốc là e bó tay toàn tập rồi.
Từ lúc học lái xe xong chưa động đến số sàn lần nào, nên cũng chẳng biết nó sướng hơn chỗ nào nữa. Chỉ nhớ ngày trước buổi nào mà học 2 tiếng là mỏi nhừ chân côn ;(
 
Hạng D
10/4/10
1.349
4.747
113
Nhả côn, tua tụt, xe rung. Đệm ga nhả thắng (tay) ung dung bình thường
 
Hạng D
11/2/11
1.305
2.372
143
www.falkentire.com
Đang đi số sàn đây
Lúc chưa được trải nghiệm xe AT và CVT thì thấy số sàn cũng ổn.
Lúc trải nghiệm rồi, về lại xe mình chỉ muốn bán quách đi quất em CVT chạy cho thích, đề pa đạp tới đâu nó đi tới đó, thích mê.
 
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
Thi thoảng gặp mấy xe zace tập lái ngoài đường thấy rú ga lên... hết hồn nhìn sang nhưng do có đạp côn nên chỉ rú ga thôi...
Gần đây xuất hiện tình trạng đổ thừa bán tải điên..
Tất nhiên cái quan trọng là do người cầm lái.. nhưng..
1/ số sàn.. Kịch... đùng... đứng..
2/ tự động.. kịch.. đùng.. phi... hậu quả nặng hơn..
mà nếu ngồi Suv cơ bắp mà ko có số sàn có cảm giác mất chất men kỳ.. cá nhân mình vẫn thích số sàn hơn... tuy nhiên số sàn lại ko có nhiều để mà lựa chọn..
 
Hạng C
29/1/18
948
588
93
34
Có ai thông não giúp, mình thấy số sàn là siêu khó chạy mà sao vẫn có người chọn để làm phương tiện. Kiểu như chọn giặt đồ bằng tay và nấu cơm bằng củi ấy.
Đi số tự động chán quá bạn à.Rảnh quá chẳng biết làm gì,kiểu như dễ quá ko thích ấy.Đi số sàn hoạt động 2 tay 2 chân thật phê.Mạnh hơn số tự động 20%,leo đèo dốc khỏe,an toàn hơn nữa v.v.....